Nguyên nhân 325.716 thí sinh bỏ xét tuyển đại học năm 2022

Thiều Trang |

Năm nay có 325.716 thí sinh chưa nhập nguyện vọng xét tuyển đại học (chiếm gần 35%) tổng số đăng ký. Theo các chuyên gia giáo dục, có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này.

Thí sinh chưa nắm rõ các quy định tuyển sinh

Theo thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), đến 17 giờ ngày 20.8, đợt đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng ngành giáo dục mầm non năm 2022 trên hệ thống hỗ trợ xét tuyển của Bộ đã kết thúc.

Số liệu thống kê của Bộ GDĐT cho thấy, tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển năm nay là 971.760 em; số thí sinh đã nhập nguyện vọng lên hệ thống là 616.044 em, với tổng số 3.094.572 nguyện vọng. Trung bình mỗi thí sinh đăng ký 5,02 nguyện vọng.

Như vậy, so với số thí sinh đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng ngành giáo dục mầm non năm nay, số thí sinh không nhập nguyện vọng xét tuyển là 325.716 thí sinh, tương đương gần 35%.

Trao đổi với Lao Động, một chuyên gia tuyển sinh cho rằng, con số hơn 325.000 thí sinh không nhập nguyện vọng đăng ký xét tuyển lên hệ thống là điều khá bất ngờ của đợt tuyển sinh năm nay.

"Chúng ta không thể loại trừ trường hợp nhiều thí sinh không nắm rõ các quy định tuyển sinh. Một số em đã có giấy báo trúng tuyển nhưng nghĩ rằng chắc chắn đỗ nên không đăng ký. Ngoài ra thì nguyên nhân có thể do số lượng những thí sinh này không mong muốn vào đại học thực sự mà đã có những hướng đi khác như học nghề, du học…” - vị chuyên gia phân tích.

Để làm rõ nguyên nhân, chuyên gia này cho rằng, Bộ GDĐT cần chỉ đạo, phối hợp với các trường THPT khảo sát thí sinh. Thí sinh không đăng ký là có chủ đích hay hiểu sai/thiếu thông tin về tuyển sinh?

Nếu đúng là các em thực sự có chủ đích không đăng ký vào đại học thì đây là điều đáng mừng vì đã có định hướng rõ ràng cho mình.

Nhiều thí sinh đã chọn con đường khác

Trao đổi về vấn đề trên, ThS Phạm Thái Sơn - Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TPHCM - cho rằng, trong hơn 300.000 thí sinh không đăng ký nguyện vọng có em đã đăng ký vào cao đẳng, trung cấp.

Điều này cũng đáng mừng vì các em đã theo dõi xu hướng chọn trường hiện nay. Các em có thể học đúng chuyên ngành yêu thích nhưng với mức học phí thấp hơn và thời gian ra trường nhanh hơn. Sau khi đi làm, các em vẫn có thể học liên thông lên nếu thấy thực sự cần thiết.

Ngoài ra, cũng có lượng lớn thí sinh đã chọn lựa đi du học hay xuất khẩu lao động sang các nước khác để tích lũy kinh nghiệm.

"Tuy nhiên, cách đăng ký nguyện vọng năm nay có một số điều mới hơn năm cũ. Chỉ sợ trong số hơn 300.000 thí sinh này, có em chưa đăng ký nguyện vọng được vì chưa có thông tin rõ ràng và phương tiện các em không có nếu như ở vùng sâu, vùng xa" - ThS Sơn nói.

Còn ThS Cao Quảng Tư - Giám đốc Tuyển sinh, Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn - nhận định, số thí sinh trên có lẽ đã chọn cho mình hướng học khác.

Dẫn chứng như hiện tại các trường cao đẳng đã tiến hành thủ tục nhập học cho các thí sinh. Bên cạnh đó, hệ thống các trường đào tạo chương trình nước ngoài hiện nay đang phát triển mạnh và trở thành xu hướng cho sinh viên "du học tại chỗ".

Hệ thống trường/chương trình này thu hút lượng thí sinh không nhỏ và không phụ thuộc vào lịch trình tuyển sinh chung hiện nay của Bộ GDĐT. Ngoài ra, nhiều thí sinh đã chọn hướng du học.

"Nếu tình hình đúng như tôi dự đoán thì chúng ta đã có sự phân hóa khá tốt ở các bậc học. Đồng thời cũng chứng minh cho quan điểm hiện nay, đại học không phải là con đường duy nhất của các bạn trẻ sau khi hoàn thành bậc THPT" - ThS Cao Quảng Tư nhận định.

Bộ GDĐT hỗ trợ thí sinh chưa đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học

Bộ GDĐT cho biết, Bộ sẽ hỗ trợ thí sinh chưa đăng ký được nguyện vọng.

Theo đó, nếu có bất kỳ thí sinh nào vì lý do ngoài mong muốn mà chưa đăng ký được nguyện vọng xét tuyển vào các trường đại học, thông tin ngay về Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GDĐT) qua địa chỉ email: pvluong@moet.gov.vn trong vòng 3 ngày từ ngày 21.8 đến 23.8.

Thiều Trang
TIN LIÊN QUAN

Gần 35% bỏ xét tuyển đại học: Xu hướng thay đổi hay quy định rắc rối?

HUYÊN NGUYỄN |

TS Nguyễn Đức Nghĩa – nguyên Phó Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM đã phân tích một số nguyên nhân có thể dẫn đến số lượng hơn 325.000 thí sinh chưa nhập nguyện vọng xét tuyển đại học, chiếm gần 35% tổng số đăng ký.

Bộ GDĐT lùi lịch thanh toán trực tuyến lệ phí đăng ký xét tuyển đại học

Bích Hà |

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thông báo lùi lịch thí sinh thực hiện thanh toán trực tuyến lệ phí đăng ký xét tuyển đại học trên hệ thống tuyển sinh so với kế hoạch ban đầu.

Hướng dẫn thanh toán trực tuyến lệ phí xét tuyển đại học 2022

Trang Hà |

Từ ngày 21.8, thí sinh bắt đầu nộp lệ phí đăng ký xét tuyển đại học theo hình thức trực tuyến trên 15 kênh khác nhau.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Gần 35% bỏ xét tuyển đại học: Xu hướng thay đổi hay quy định rắc rối?

HUYÊN NGUYỄN |

TS Nguyễn Đức Nghĩa – nguyên Phó Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM đã phân tích một số nguyên nhân có thể dẫn đến số lượng hơn 325.000 thí sinh chưa nhập nguyện vọng xét tuyển đại học, chiếm gần 35% tổng số đăng ký.

Bộ GDĐT lùi lịch thanh toán trực tuyến lệ phí đăng ký xét tuyển đại học

Bích Hà |

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thông báo lùi lịch thí sinh thực hiện thanh toán trực tuyến lệ phí đăng ký xét tuyển đại học trên hệ thống tuyển sinh so với kế hoạch ban đầu.

Hướng dẫn thanh toán trực tuyến lệ phí xét tuyển đại học 2022

Trang Hà |

Từ ngày 21.8, thí sinh bắt đầu nộp lệ phí đăng ký xét tuyển đại học theo hình thức trực tuyến trên 15 kênh khác nhau.