Nghịch lý 3,5 điểm/môn vẫn đỗ nhưng 8 điểm lại trượt lớp 10 ở TPHCM

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Mức điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 năm học 2022-2023 chênh lệch lớn giữa các trường trên địa bàn thành phố dẫn đến nghịch lý có học sinh 3,5 điểm/môn đã đỗ nhưng cũng có những em 8 điểm/môn vẫn trượt.

TPHCM vừa công bố điểm chuẩn lớp 10 năm học 2022-2023. Trong đó, rất nhiều trường THPT công lập trên địa bàn TPHCM lấy 10,5 điểm cho 3 môn thi, nghĩa là trung bình 3,5 điểm/môn.

Theo đó, trong 108 trường THPT công lập trên địa bàn, có 9 trường lấy điểm chuẩn là 10,5 điểm, gồm: Trường THCS-THPT Thạnh An, THPT Bình Khánh, THPT Cần Thạnh, THPT An Nghĩa, THPT Phong Phú, THPT Đa Phước, THPT An Nhơn Tây, THPT Trung Lập, THPT Nguyễn Văn Linh.

Một số trường khác cũng có mức điểm chuẩn thấp như THPT Nguyễn Văn Tăng (10,75 điểm), THPT Bình Chánh (11 điểm), THPT Long Trường (11 điểm), THPT Năng khiếu TDTT huyện Bình Chánh (11 điểm), THPT Năng khiếu TDTT (12 điểm), THPT Lương Văn Can (12 điểm),  THPT Đào Sơn Tây (12 điểm); THPT Tân Túc (12 điểm), THPT Phú Hoà (12 điểm), THPT Phước Kiểm (12 điểm),...

 
 
 
 

Ở chiều ngược lại ghi nhận mức điểm chuẩn khá cao. Cao nhất là Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền, với 24,25 điểm chuẩn 3 môn nguyện vọng 1 (gần 8,1 điểm/môn). Xếp sau là hai trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Hữu Huân, với 23,25 điểm.

Kế đó vẫn là những trường nằm trong top điểm chuẩn cao quen thuộc là trường THPT Gia Định, Mạc Đĩnh Chi, Phú Nhuận, Trần Phú.

Như vậy, với mức chênh lệch khá cao thì có những thí sinh 3,5 điểm/môn đã đỗ nguyện vọng 1 nhưng có thí sinh 8 điểm/môn vẫn không trúng tuyển vào Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền.

Ông Nguyễn Văn Hiếu – Giám đốc Sở GDĐT TPHCM nhận định điểm chuẩn năm nay tương đương năm 2020, khi thành phố tổ chức thi tuyển sinh vào lớp 10. Trong đó cũng vẫn 9 trường (như năm nay) nằm ở danh sách những trường có điểm chuẩn thấp nhất. Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền vẫn là trường có điểm chuẩn cao nhất thành phố.

Theo đánh giá chung của lãnh đạo Sở, đề thi vào lớp 10 năm 2021-2022 là vừa sức với tình hình dạy và học thực tế. Trong đó, kết quả của môn Ngữ văn giảm một chút so với năm 2020 khi thành phố thực hiện việc thi tuyển, môn Toán và Ngoại ngữ thì cao hơn so với năm đó.

Về vấn đề một số trường tuyển sinh không đủ chỉ tiêu, ông Nguyễn Văn Hiếu cho biết, khi xác định chỉ tiêu tuyển sinh cho các trường thì cũng đã có trừ hao dự phòng. Trong đó, những trường khó tuyển thì nâng chỉ tiêu cao hơn một chút.

So với bảng điểm chuẩn vừa công bố, hiện các trường đã tuyển được gần 97% chỉ tiêu, đạt yêu cầu rồi nên sẽ không hạ điểm chuẩn để xét tuyển bổ sung.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định, mức điểm chuẩn vừa công bố là sát, thích hợp với tất cả các trường THPT công lập trên địa bàn, nên Sở sẽ không hạ điểm chuẩn để xét tuyển bổ sung, do ảnh hưởng tới rất nhiều trường khác nhau.

“Học sinh trượt 3 nguyện vọng vào lớp 10 công lập thì có thể theo học ở các trường trung cấp nghề, Trung tâm Giáo dục thường xuyên – Giáo dục nghề nghiệp, trường ngoài công lập” – ông Nguyễn Văn Hiếu cho hay.

Theo Sở GDĐT TPHCM, thời gian để học sinh nộp hồ sơ trúng tuyển từ ngày 12.7 đến 16h ngày 26.7. Hồ sơ nộp vào các trường THPT mà học sinh trúng tuyển.

Sở GDĐT không giải quyết các trường hợp đổi nguyện vọng sau khi công bố kết quả tuyển sinh. Các trường THPT không nhận đơn cũng như không hướng dẫn giải quyết việc xin đổi nguyện vọng. Các trường chỉ nhận hồ sơ thí sinh có trong danh sách trúng tuyển vào lớp 10 của đơn vị mình.

Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

TPHCM hướng dẫn nhập học lớp 10 năm học 2022-2023

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Học sinh đã trúng tuyển lớp 10 sẽ nộp hồ sơ từ ngày 12.7 đến 16h ngày 26.7 tại các trường THPT.

TPHCM công bố điểm chuẩn lớp 10 công lập năm 2022

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Ngày 11.7, Sở GDĐT TPHCM vừa công bố điểm chuẩn vào lớp 10 công lập năm 2022-2023.

Trường Đại học Kinh tế TPHCM công bố điểm chuẩn năm 2022

Huyên Nguyễn |

Ngày 11.7, Trường Đại học Kinh tế TPHCM (UEH) đã chính thức công bố kết quả các phương thức xét tuyển riêng đối với hệ Đại học chính quy năm 2022 cho cả cơ sở TPHCM và Phân hiệu Vĩnh Long. Nhiều ngành có điểm chuẩn rất cao.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

TPHCM hướng dẫn nhập học lớp 10 năm học 2022-2023

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Học sinh đã trúng tuyển lớp 10 sẽ nộp hồ sơ từ ngày 12.7 đến 16h ngày 26.7 tại các trường THPT.

TPHCM công bố điểm chuẩn lớp 10 công lập năm 2022

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Ngày 11.7, Sở GDĐT TPHCM vừa công bố điểm chuẩn vào lớp 10 công lập năm 2022-2023.

Trường Đại học Kinh tế TPHCM công bố điểm chuẩn năm 2022

Huyên Nguyễn |

Ngày 11.7, Trường Đại học Kinh tế TPHCM (UEH) đã chính thức công bố kết quả các phương thức xét tuyển riêng đối với hệ Đại học chính quy năm 2022 cho cả cơ sở TPHCM và Phân hiệu Vĩnh Long. Nhiều ngành có điểm chuẩn rất cao.