Lý do khối ngành Kinh doanh và Quản lý được chuộng nhất năm 2022

Trang Hà |

Năm 2022, khối ngành Kinh doanh và Quản lý có tỉ lệ thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học cao nhất lên tới 24,54%. Vậy tại sao khối ngành này lại được ưa chuộng?

Có sức hút với thí sinh

Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), năm 2022, cả nước có 521.263 thí sinh nhập học vào các trường đại học, đạt 83,39% so với chỉ tiêu, cao hơn số nhập học của các năm 2021, 2020. Riêng khối ngành Kinh doanh và Quản lý có tỉ lệ thí sinh trúng tuyển, xác nhận nhập học cao nhất (24,54%).

Lương Cao Tiến Đạt - sinh viên chuyên ngành Quản trị kinh doanh quốc tế, Trường Đại học Ngoại Thương cho biết, lý do khiến nam sinh quyết tâm theo học ngành này là vì đam mê và yêu thích từ khi còn học cấp 3.

Với Đạt, ngành học này rất thời thượng, trang bị cho sinh viên khả năng sử dụng tiếng Anh, kỹ năng về kinh doanh, quản trị và các kỹ năng học tập, làm việc trong môi trường quốc tế như: giao tiếp, thuyết trình, làm việc nhóm, tư duy sáng tạo, phản biện…

Nam sinh cho biết, các lĩnh vực thuộc ngành Quản trị kinh doanh rất đa dạng. Chính vì vậy, sinh viên sau khi tốt nghiệp sẽ có cơ hội nghề nghiệp lớn với mức thu nhập ổn định.

“Dù mới theo học được gần một năm nhưng em đã học được nhiều kỹ năng. Hiện tại, ngoài giờ học em còn làm thêm công việc quản trị truyền thông để kiếm thêm thu nhập, em có thể ứng dụng những điều được học vào công việc thực tế" - Tiến Đạt hào hứng.

 
Lương Cao Tiến Đạt - sinh viên chuyên ngành Quản trị kinh doanh quốc tế, Trường Đại học Ngoại Thương. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Theo học ngành Kinh doanh quốc tế tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, sinh viên Nguyễn Hải Yến cho rằng, đây là ngành "hot" và có nhiều ưu thế so với ngành khác. Môi trường học tập chuyên nghiệp, chuẩn bị cho sinh viên hành trang nghề nghiệp vững vàng.

Với Yến, mối quan tâm lớn nhất khi học đại học là cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp, Yến lựa chọn theo ngành này để tự kinh doanh khởi nghiệp. Nữ sinh tin rằng sau quá trình được đào tạo bài bản có thể tự tạo ra việc làm cho mình và tạo ra nhiều giá trị cho xã hội.

Theo học khối ngành này cần có tố chất gì?

Trao đổi về vấn đề trên, TS Lê Anh Đức - Phó trưởng phòng Quản lý đào tạo, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân cho biết, tỉ lệ có việc làm với khối ngành Kinh doanh và Quản lý của sinh viên sau khi ra trường rất cao.

Trong quá trình đổi mới và phát triển, đòi hỏi nhu cầu nhân lực lớn, những từ khóa liên quan đến quốc tế, marketing… trong những năm gần đây luôn nhận được sự quan tâm đông đảo của thí sinh.

Để theo học khối ngành này thí sinh cần có 2 tố chất. Điều kiện tiên quyết cần có là tư chất logic về toán học ở mức độ nhất định, tùy theo từng ngành. Theo đó, hầu hết các phương thức xét tuyển vào khối ngành này đều đặt Toán là môn trọng tâm. Bên cạnh đó cần có kỹ năng về ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh.

 
TS Lê Anh Đức - Phó trưởng phòng Quản lý đào tạo, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Ảnh: Trang Hà

TS Lê Anh Đức cũng lưu ý thí sinh khi chọn ngành chọn nghề, tỉ lệ nhập học cao chưa khẳng định được ngành đó “hot", chưa nói lên được cơ hội việc làm của ngành đó. Bởi để tìm được công việc thì bản thân sinh viên phải cảm thấy phù hợp, yêu thích và muốn gắn bó.

“Về phía các trường, vấn đề cốt lõi không phải là chạy theo xu hướng mà quan trọng nhất là tuyển đúng và tuyển trúng. Tuyển đúng là tuyển được điểm cao, đúng chỉ tiêu. Và muốn đào tạo nhân lực chất lượng cao thì phải tuyển trúng, có nghĩa là tìm được người yêu thích và sẵn sàng gắn bó với ngành học” - TS Đức nói.

Phó trưởng phòng Quản lý đào tạo, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân cũng cho rằng, những ngành được cho là “hot”, theo thời gian sẽ giảm độ “hot”, nhưng giá trị khoa học của các ngành vẫn không thay đổi bởi nhu cầu xã hội vẫn tiếp tục cần. TS Đức nhấn mạnh, thí sinh không nên đổ xô theo xu hướng mà cần lựa chọn chuyên ngành phù hợp với năng lực, sở thích, hoàn cảnh của bản thân.

Trang Hà
TIN LIÊN QUAN

Giáo dục 24/7: Bộ GDĐT bác đề xuất nghệ sĩ nhân dân tương đương tiến sĩ

Nhóm PV |

Bản tin Giáo dục 24/7 ngày 8.3 có những thông tin đáng chú ý sau: Công an vào cuộc vụ phụ huynh bị lừa "con cấp cứu ở bệnh viện Chợ Rẫy"; Bộ GDĐT bác đề xuất nghệ sĩ nhân dân tương đương tiến sĩ; Thiếu hướng dẫn chi trả phụ cấp cho giáo viên dạy 2 cấp học...

143 trường đại học công bố xét học bạ THPT 2023

Trang Hà |

Theo cập nhật của Lao Động tính đến ngày 8.3 đã có 143 trường đại học, học viện công bố sử dụng phương thức xét học bạ THPT và xét tuyển kết hợp có sử dụng kết quả học tập THPT trong kỳ tuyển sinh 2023.

Sinh viên kiếm bộn tiền nhờ kinh doanh hoa dịp lễ 8.3

PHƯƠNG TRANG |

Nhiều sinh viên đã kiếm được món hời tiền triệu từ việc bán hoa dịp Quốc tế Phụ nữ 8.3.

Thượng úy cảnh sát kể khoảnh khắc lao ra dòng lũ cứu người ở Hà Giang

Tô Thế |

Kể về thời khắc lao ra dòng lũ cứu người dân, Thượng úy Nguyễn Mạnh Tường - Công an huyện Mèo Vạc (Hà Giang) cho biết, bản thân cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ cố gắng làm sao tiếp cận, đưa người dân về bờ an toàn.

Giữ nguyên thu kinh phí Công đoàn 2% là hợp tình, hợp lý

Nam Dương (thực hiện) |

Đó là ý kiến của ông Đặng Ngọc Tùng - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Tổng LĐLĐVN trong cuộc trao đổi với phóng viên
Báo Lao Động.

Những chủ tịch UBND quận, huyện ở Hà Nội thuộc đối tượng kiểm tra trong năm 2024

KHÁNH AN |

UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch kiểm tra về thực hiện kết luận thanh tra và kiểm tra về phòng, chống tham nhũng năm 2024.

Phê chuẩn Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh với ông Nguyễn Hồng Thanh

Ái Vân |

Ông Nguyễn Hồng Thanh được phê chuẩn kết quả bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2021-2026.

Bóng chuyền Việt Nam ngày 10.6: Bóng chuyền Việt Nam không dự giải châu Á

HOÀNG HUÊ |

Bóng chuyền Việt Nam rút lui khỏi giải châu Á, Ngọc Thuân ghi dấu ấn... là những tin tức đáng chú ý trong bản tin bóng chuyền Việt Nam ngày 10.6.

Giáo dục 24/7: Bộ GDĐT bác đề xuất nghệ sĩ nhân dân tương đương tiến sĩ

Nhóm PV |

Bản tin Giáo dục 24/7 ngày 8.3 có những thông tin đáng chú ý sau: Công an vào cuộc vụ phụ huynh bị lừa "con cấp cứu ở bệnh viện Chợ Rẫy"; Bộ GDĐT bác đề xuất nghệ sĩ nhân dân tương đương tiến sĩ; Thiếu hướng dẫn chi trả phụ cấp cho giáo viên dạy 2 cấp học...

143 trường đại học công bố xét học bạ THPT 2023

Trang Hà |

Theo cập nhật của Lao Động tính đến ngày 8.3 đã có 143 trường đại học, học viện công bố sử dụng phương thức xét học bạ THPT và xét tuyển kết hợp có sử dụng kết quả học tập THPT trong kỳ tuyển sinh 2023.

Sinh viên kiếm bộn tiền nhờ kinh doanh hoa dịp lễ 8.3

PHƯƠNG TRANG |

Nhiều sinh viên đã kiếm được món hời tiền triệu từ việc bán hoa dịp Quốc tế Phụ nữ 8.3.