Kỳ thi tư duy Đại học Bách khoa Hà Nội 2023 và những điều sĩ tử cần lưu ý

Linh Chi - Minh Hà |

TS. Lê Đình Nam - Phó Trưởng phòng Tuyển sinh Đại học Bách khoa Hà Nội - đã đưa một vài lưu ý cho các thí sinh khi tham gia kỳ thi đánh giá tư duy năm 2023.

Không có "mẹo" làm bài thi đánh giá tư duy

Được tổ chức từ năm 2020, kỳ thi đánh giá tư duy do trường Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức ngày càng nhận được nhiều sự quan tâm của các thí sinh. Năm nay, dự kiến có tới hơn 80 trường đại học sử dụng kết quả kỳ thi này để xét tuyển.

Năm nay kỳ thi có 3 điểm mới về cấu trúc, thời gian thi và hình thức thi. Cụ thể, đề thi gồm 3 phần là Toán, Đọc hiểu và Khoa học giải quyết vấn đề. Thời gian thi cũng được rút ngắn còn 150 phút và thí sinh sẽ làm bài thi với hình thức trắc nghiệm hoàn toàn trên máy tính.

Kỳ thi đánh giá tư duy Đại học Bách khoa Hà nội năm 2023 dự kiến diễn ra 3 đợt tại nhiều tỉnh thành. Ảnh: Vân Trang.
Kỳ thi đánh giá tư duy Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2023 dự kiến diễn ra 3 đợt tại nhiều tỉnh thành. Ảnh: Vân Trang

Chia sẻ về "bí kíp" hoàn thành tốt kỳ thi này, TS Lê Đình Nam cho rằng, điều đầu tiên thí sinh nên có đầy đủ thông tin về kỳ thi như lịch đăng ký thi, lịch thi thử và ngày thi, đồng thời tìm hiểu kỹ đề để có được những ví dụ minh họa về kỳ thi.

"Để có được kết quả tốt nhất, các bạn nên có nền tảng về kiến thức tư duy, tuyệt đối tránh học tủ, học vẹt vì điều này sẽ không giúp ích được gì. Kiến thức nền tảng là những kiến thức toán, kiến thức trong chương trình THPT các bạn được học và ngay cả trong những sinh hoạt đời thường. Sẽ không có mẹo gì để tham dự kỳ thi này, học tủ sẽ dẫn đến học lệch và phản tác dụng.

Các thí sinh nên hiểu sâu sắc về các nội dung được thầy cô giảng dạy và những điều xảy ra trong cuộc sống. Đôi khi, chúng ta cũng phải để ý đến những điều xung quanh như những sự việc, đối tượng và cách các bạn tiếp cận để xử lý các vấn đề đó sẽ giúp các bạn có kết quả tốt nhất" - TS Lê Đình Nam chia sẻ.

Cảnh giác với những quảng cáo "luyện tủ, bắt đề"

Cũng theo TS Lê Đình Nam, các thí sinh hoàn toàn có thể đăng ký nhiều đợt thi đánh giá tư duy và lấy kết quả cao nhất để xét tuyển. Tuy nhiên, cần cân nhắc đến các yếu tố như chi phí, công sức và thời gian để đầu tư cho mỗi đợt thi.

Bên cạnh đó, Phó Trưởng phòng Tuyển sinh Đại học Bách khoa Hà Nội cũng cảnh báo những lời mời gọi từ các trung tâm luyện thi: "Khi đầu tư cho chuyện học thì đều sẽ đem lại hiệu quả nào đó. Không chỉ đối với riêng kỳ thi tư duy mà tất cả kỳ thi khác cũng vậy, đi luyện thi là điều tốt chứ không xấu. Tuy nhiên, cần cân nhắc chính là những lời quảng cáo "luyện tủ, bắt đề". Đó đều là những quảng cáo không đúng sự thật và dễ làm các em hiểu sai về kỳ thi này".

TS Lê Đình Nam cũng cho rằng, các thí sinh hoàn toàn có thể tự rèn luyện bản lĩnh, kỹ năng thông qua việc tìm kiếm thông tin thay vì đi học tại các lớp luyện thi để có kết quả cao. 

"Kỳ thi đánh giá tư duy hiện nay đã được triển khai một số năm và chúng tôi đã có những quan sát kết quả của các sinh viên vào trường theo phương thức này và nhận thấy các bạn đều có năng lực rất tốt và kết quả học tập khá ấn tượng. Điều đó cho thấy việc xét tuyển thông qua kết quả đánh giá tư duy phản ánh được tốt năng lực của thí sinh và đây cũng có thể là phương thức tuyển sinh chủ đạo của nhà trường trong tương lai" - TS Lê Đình Nam nói thêm.

*Những lưu ý về kỳ thi đánh giá tư duy năm 2023 Đại học Bách khoa Hà Nội:

Linh Chi - Minh Hà
TIN LIÊN QUAN

Sĩ tử có nên đăng ký nhiều đợt thi tư duy Đại học Bách Khoa Hà Nội?

Linh Chi - Minh Hà |

Theo TS. Lê Đình Nam - Phó Trưởng phòng Tuyển sinh Đại học Bách khoa Hà Nội thí sinh có thể đăng ký nhiều đợt thi đánh giá tư duy của trường. Tuy nhiên thí sinh cũng cần cân nhắc về yếu tố lệ phí thi cũng như công sức bỏ ra.

Điểm mới tuyển sinh 2023 của Đại học Bách khoa Hà Nội thí sinh cần lưu ý

Nhóm PV |

Năm 2023, Đại học Bách khoa Hà Nội giữ ổn định 3 phương thức tuyển sinh. Trường cũng mở thêm 3 ngành đào tạo mới.

Bí kíp ẵm điểm cao thi đánh giá tư duy Đại học Bách khoa Hà Nội

Linh Chi - Phương Hà |

TS. Lê Đình Nam - Phó Trưởng phòng Tuyển sinh Đại học Bách khoa Hà Nội cho rằng để làm tốt bài thi đánh giá tư duy, thí sinh không nên học tủ học vẹt mà cần nắm được các kiến thức cơ bản trong chương trình học cũng như trong cuộc sống.

Vợ chồng, bố con cùng vướng lao lí trong vụ ông Nguyễn Quang Tuấn

Việt Dũng |

Hà Nội - Nguyễn Đức Đảng bị cáo buộc hưởng lợi số tiền lớn khi trúng thầu tại Bệnh viện Tim Hà Nội dưới thời ông Nguyễn Quang Tuấn làm Giám đốc. Ngoài ra còn có vợ và bố vợ bị cáo Đảng cũng vướng lao lí.

Cao tốc Nha Trang -Cam Lâm chính thức hoạt động cuối tháng 5.2023

Hữu Long |

Chủ đầu tư báo cáo Bộ Giao thông Vận tải về việc dự án cao tốc Cam Lâm – Nha Trang hiện đã hoàn thành trước 3 tháng so với tiến độ đề ra.

Cơn đau đầu của huấn luyện viên Troussier ở U22 Việt Nam

Thanh Vũ |

Huấn luyện viên Troussier đang gặp nhiều khó khăn về tình hình lực lượng khi nhiều cầu thủ U22 Việt Nam vẫn chưa thể trở lại tập luyện.

Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn tiếp tục bị khởi tố

Việt Dũng |

Nguyễn Thị Thanh Nhàn - Chủ tịch Công ty AIC - tiếp tục bị khởi tố cùng 8 người khác trong vụ án liên quan đến đấu thầu tại Trung tâm Công nghệ sinh học TP Hồ Chí Minh.

Học sinh của trường chuẩn quốc gia ở Sa Pa phải học dưới gầm cầu thang

An Trịnh |

Lào Cai - Do quá tải, nhiều học sinh của Trường Tiểu học Sa Pa phải học tạm trong những lớp học quây tôn. Thậm chí, có những lớp học được tận dụng khoảng không dưới gầm cầu thang.

Sĩ tử có nên đăng ký nhiều đợt thi tư duy Đại học Bách Khoa Hà Nội?

Linh Chi - Minh Hà |

Theo TS. Lê Đình Nam - Phó Trưởng phòng Tuyển sinh Đại học Bách khoa Hà Nội thí sinh có thể đăng ký nhiều đợt thi đánh giá tư duy của trường. Tuy nhiên thí sinh cũng cần cân nhắc về yếu tố lệ phí thi cũng như công sức bỏ ra.

Điểm mới tuyển sinh 2023 của Đại học Bách khoa Hà Nội thí sinh cần lưu ý

Nhóm PV |

Năm 2023, Đại học Bách khoa Hà Nội giữ ổn định 3 phương thức tuyển sinh. Trường cũng mở thêm 3 ngành đào tạo mới.

Bí kíp ẵm điểm cao thi đánh giá tư duy Đại học Bách khoa Hà Nội

Linh Chi - Phương Hà |

TS. Lê Đình Nam - Phó Trưởng phòng Tuyển sinh Đại học Bách khoa Hà Nội cho rằng để làm tốt bài thi đánh giá tư duy, thí sinh không nên học tủ học vẹt mà cần nắm được các kiến thức cơ bản trong chương trình học cũng như trong cuộc sống.