Trao đổi với Lao Động, TS Lê Danh Quang - Trưởng khoa Công nghệ ôtô, Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội - cho rằng, hiện nay, số lượng sinh viên tốt nghiệp nhưng không có việc làm hoặc làm trái ngành chiếm tỉ lệ lớn. Nguyên nhân do các bạn chọn sai ngành nghề, chưa hình dung, định hướng được những gì đang học, xã hội đang thiếu dẫn tới không có sự yêu thích, cố gắng khi học tập.
Hiện nay việc chọn ngành được rất nhiều phụ huynh quan tâm. Theo TS Quang, để có việc làm sau khi ra trường, đầu tiên, thí sinh cần nắm bắt xu hướng, chọn ngành theo nhu cầu của thị trường lao động.
Những ngành “hot” và hiện thiếu nhân lực như công nghệ thông tin; các ngành dịch vụ, du lịch, chăm sóc sắc đẹp; các ngành về công nghệ ôtô, cơ khí… Không chỉ các doanh nghiệp trong nước mà các doanh nghiệp nước ngoài cũng cần lực lượng lao động lớn.
“Để đáp ứng được yêu cầu của xã hội, các trường cao đẳng, đại học cũng tìm hiểu xu thế, cố gắng đào tạo những ngành nghề xã hội đang cần. Ví dụ như ngành Công nghệ ôtô, nhận thấy nhu cầu làm đẹp, chăm sóc xe của thị trường rất lớn, trường kí kết với doanh nghiệp để phối hợp đào tạo với ngành nội thất ôtô. Rất nhiều bạn sinh viên theo học, được thực hành và thạo nghề nhanh, ra trường có việc làm” - TS Quang nói.
Sau khi đã xác định ngành nghề "hot" trên thị trường lao động, các bạn chọn ra một ngành phù hợp với bản thân dựa trên năng lực, sở thích, điều kiện và mục tiêu hướng tới.
TS Quang khuyên thí sinh nên đánh giá trước nhu cầu của xã hội về ngành nghề mình định chọn, sau đó chọn ngành mình thích. Lý do là nhu cầu về nhân lực ở một số ngành chỉ ở mức thấp nhưng mỗi năm các trường đào tạo các ngành này không ngừng cung cấp thêm nguồn nhân lực dẫn đến không có việc sau khi ra trường.
Một yếu tố rất quan trọng làm nền tảng phát triển bản thân, tạo cơ hội trong tương lai là chọn trường. Chọn được ngành phù hợp nhưng phải lựa chọn được ngôi trường phát huy lợi thế của ngành học, khai thác được khả năng của bản thân. Phụ huynh, học sinh nên cân nhắc trên nhiều phương diện như chương trình đào tạo, cơ sở vật chất, năng lực đội ngũ giảng viên…
TS Lê Danh Quang cũng nhấn mạnh, điều quan trọng nhất dẫn tới thành công chính là sự cầu tiến, tự học, nỗ lực của các bạn sinh viên. Để có việc làm ngay với mức thu nhập ổn định sau khi ra trường phải học tập đi đôi với thực hành, từ đó mới có thể đáp ứng được yêu cầu công việc đưa ra. Đặc biệt, sinh viên phải không ngừng trau dồi kỹ năng chuyên môn; kỹ năng mềm như sự tự tin, khả năng giao tiếp, khả năng về ngoại ngữ...