Hiện trạng 2 khu đất vàng ở TPHCM được đề xuất làm nhà vệ sinh công cộng

Phương Ngân - Anh Tú |

Hiện hai khu đất vàng đang để trống ở số 8-12 Lê Duẩn và số 2-4-6 Hai Bà Trưng, phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh, được UBND Quận 1 đề xuất dùng để xây dựng nhà vệ sinh công cộng tạm thời.

 
Hai khu đất vàng số 8-12 Lê Duẩn và 2-4-6 Hai Bà Trưng, được đề xuất làm nhà vệ sinh công cộng tạm thời, trước đây nằm trong các vụ án biến đất công thành đất tư đã được xét xử. Sau đó, khu đất được giao về cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố (thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường TP Hồ Chí Minh), tiếp nhận và quản lý từ năm 2022 đến nay.
 
Hiện trạng số 8-12 Lê Duẩn là khu đất trống, đã được lót nền bên trong.
 
Khu đất này có tổng diện tích 4.896,3m2 với 2 mặt tiền đường Lê Duẩn và Hai Bà Trưng.
 
Trước đây đã từng có chủ trương phê duyệt cho đầu tư xây dựng khách sạn và một phần trung tâm thương mại tại khu đất 8-12 Lê Duẩn. Sau nhiều sai phạm xảy ra tại khu đất này, hiện khu đất vẫn đang bỏ trống, bên ngoài được quây kín.
 
 
Theo thời gian, những tấm bảng được treo bên ngoài đã có dấu hiệu bị nghiêng, đổ về phía trước và được cố định lại bằng sợi dây vải, dây kẽm, có thể  bất cứ lúc nào.
 
Còn khu đất số 2-4-6 Hai Bà Trưng có diện tích 6.080m2, với 4 mặt tiền, được bao quanh bởi những tuyến phố sầm uất, đắc địa là Hai Bà Trưng - Đông Du - Thi Sách - Công trường Mê Linh, nhưng đã phải bỏ hoang nhiều năm nay, sau những sai phạm.
 
Bên trong khu đất này, cỏ mọc um tùm.
 
Nằm ở vị trí đắc địa, nhưng bên ngoài khu đất là những hình ảnh nhếch nhác.
 
 
Ghi nhận tại khu đất số 2-4-6 Hai Bà Trưng, cả 4 mặt tiền bên ngoài hiện đã bị chiếm dụng làm nơi bán hàng, giữ xe, tập kết xe rác...
 
Mặc dù khu vực này tập trung rất nhiều khách du lịch và người dân đến tham quan ở Công viên Mê Linh và bến Bạch Đằng, tuy nhiên, những hình ảnh này đã làm mất mỹ quan đô thị và trở thành hình ảnh xấu trong mắt du khách.
 
Rễ cây ở bên trong khu đất 2-4-6 Hai Bà Trưng mọc lấn ra bên ngoài bức tường bê tông.
 
Trước đó, UBND Quận 1 đã đề xuất xây nhà vệ sinh công cộng tại 2 khu đất này cùng 3 khu đất khác tại Thương xá Tax (135 Nguyễn Huệ); khu mở rộng khách sạn Majestic ở số 2-4-6 Nguyễn Huệ và số 8 Nguyễn Trung Trực.
 
Sở Tài nguyên và Môi trường ủng hộ đề xuất xây nhà vệ sinh công cộng để nâng cao khả năng phục vụ người dân và du khách. Qua rà soát, hai khu đất số 8-12 Lê Duẩn và số 2-4-6 Hai Bà Trưng, do Trung tâm Phát triển quỹ đất trực tiếp quản lý, sở có thể bàn giao ngay cho UBND Quận 1 xây dựng nhà vệ sinh công cộng tạm thời. Đối với ba vị trí còn lại, sở này đề nghị UBND Quận 1 chủ động làm việc với chủ dự án để xác định vị trí cụ thể thực hiện đầu tư.
 
Hiện TP Hồ Chí Minh có hơn 10 triệu dân sinh sống và đón 30 triệu lượt khách du lịch trong và ngoài nước trong năm 2022, tuy nhiên, hiện toàn thành phố chỉ có hơn 200 nhà vệ sinh công cộng. Quận 1 là một trong những quận thu hút đông đảo khách du lịch nhất nhưng qua khảo sát cho thấy, mỗi ngày quận này có từ 1-2 triệu người di chuyển và hoạt động trên các tuyến đường. Tuy nhiên, các khu vệ sinh hiện hữu chỉ đáp ứng được khoảng 12.500 lượt/ngày.
Phương Ngân - Anh Tú
TIN LIÊN QUAN

5 khu đất vàng được đề xuất làm nhà vệ sinh công cộng ở TPHCM

HƯƠNG SƠN |

TP Hồ Chí Minh - Nhằm có thêm nhà vệ sinh công cộng cho người dân và du khách đến với thành phố, UBND Quận 1 vừa đề xuất sử dụng 5 khu đất trống tại trung tâm làm nhà vệ sinh công cộng.

Chậm đưa vào sử dụng khu đất vàng gần 10.000m2 giữa lòng thành phố

QUANG ĐẠI |

Đã 5 năm trôi qua, khu đất “vàng” rộng hơn 9.667m2 nằm giữa lòng thành phố Vinh của Công ty Cổ phần Bến xe Nghệ An vẫn đang chờ chủ trương từ cơ quan có thẩm quyền.

TP.HCM xử lý nhiều khu đất vàng bỏ hoang gây lãng phí

Gia Miêu |

Nhiều khu đất vàng được xin làm dự án nhưng do nhà đầu tư không đủ năng lực triển khai, bị bỏ hoang nhiều năm đang gây ra lãng phí lớn và chính quyền cũng đang mạnh tay thu hồi.

Đạo diễn Lương Đình Dũng: 578 ra thế giới là niềm tự hào và danh dự của tôi

Thanh Hương (thực hiện) |

Đạo diễn Lương Đình Dũng gây chú ý khi bộ phim “578: Phát đạn của kẻ điên” của anh được lựa chọn tham dự tại nhiều kì Liên hoan phim (LHP) cũng như tranh giải thưởng quốc tế trong thời gian tới.

Sẽ có hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp từ giữa tháng 6

ĐÌNH TRƯỜNG |

Bộ Tài chính cho biết, đã chỉ đạo Sở Giao dịch chứng khoán khẩn trương xây dựng và đưa hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) riêng lẻ vào hoạt động từ 16.6 tới đây để phát triển thị trường thứ cấp minh bạch, tăng tính thanh khoản cho TPDN riêng lẻ.

Tuyển Việt Nam nằm nhóm hạt giống số 2 vòng loại World Cup 2026

HOÀNG HUÊ |

Nếu dựa trên vị trí bảng xếp hạng FIFA tháng 7, đội tuyển Việt Nam sẽ chắc suất nhóm hạt giống số 2 tại vòng loại World Cup 2026 khu vực Châu Á.

Sống khó với lương chỉ 7 triệu đồng/tháng

Quỳnh Chi |

Theo công bố của Tổng cục Thống kê, thu nhập bình quân tháng của người lao động quý I/2023 là 7,0 triệu đồng, tăng 197.000 đồng so với quý trước và tăng 640.000 đồng so với cùng kỳ năm trước.  Tuy nhiên, đa số người lao động khó sống với mức lương này khi bám trụ ở thành phố.

Giờ thứ 9: Lấy vợ hơn tuổi - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Danh dự, tình yêu, sự trân trọng, tất cả đều bị cuốn đi bởi những cơn bão ghen tuông gây nên. Chúng ta đã chứng kiến nhiều thảm cảnh bắt nguồn từ những trận đánh ghen đầy nước mắt. Biết hậu quả sẽ là như vậy, nhưng chính người trong cuộc lại không thể làm chủ được bản thân mình. Chính điều đó đã dẫn đến những kết cục vô cùng đau lòng.

5 khu đất vàng được đề xuất làm nhà vệ sinh công cộng ở TPHCM

HƯƠNG SƠN |

TP Hồ Chí Minh - Nhằm có thêm nhà vệ sinh công cộng cho người dân và du khách đến với thành phố, UBND Quận 1 vừa đề xuất sử dụng 5 khu đất trống tại trung tâm làm nhà vệ sinh công cộng.

Chậm đưa vào sử dụng khu đất vàng gần 10.000m2 giữa lòng thành phố

QUANG ĐẠI |

Đã 5 năm trôi qua, khu đất “vàng” rộng hơn 9.667m2 nằm giữa lòng thành phố Vinh của Công ty Cổ phần Bến xe Nghệ An vẫn đang chờ chủ trương từ cơ quan có thẩm quyền.

TP.HCM xử lý nhiều khu đất vàng bỏ hoang gây lãng phí

Gia Miêu |

Nhiều khu đất vàng được xin làm dự án nhưng do nhà đầu tư không đủ năng lực triển khai, bị bỏ hoang nhiều năm đang gây ra lãng phí lớn và chính quyền cũng đang mạnh tay thu hồi.