Dự đoán điểm chuẩn Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn

Tường Vân |

Năm ngoái, ngành Báo chí Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn có điểm chuẩn gần "chạm trần" - 29,9 điểm.

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, PGS.TS Đặng Thị Thu Hương – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội nhận định, đề thi tốt nghiệp THPT năm 2023 tương đối ổn định. Một số môn có độ phân hoá tốt.

Đối với khối D, xét về phổ điểm, môn Toán có điểm trung bình là 6,25 điểm, trong đố, số điểm 8 trở lên chiếm 15,1% - thấp hơn năm 2022 (số điểm 8 trở lên là 21,8%).

Điểm Tiếng Anh trung bình 5,85 điểm. Số điểm 8 trở lên có 15% cao hơn mức 11,9% của năm 2022.

Điểm chuẩn Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) 2 năm gần nhất. Ảnh: Nhà trường
Điểm chuẩn Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) 2 năm gần nhất. Ảnh: Nhà trường
Điểm chuẩn Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) 2 năm gần nhất. Ảnh: Nhà trường
Điểm chuẩn Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) 2 năm gần nhất. Ảnh: Nhà trường
Điểm chuẩn Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) 2 năm gần nhất. Ảnh: Nhà trường
Điểm chuẩn Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) 2 năm gần nhất. Ảnh: Nhà trường
Điểm chuẩn Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) 2 năm gần nhất. Ảnh: Nhà trường

Môn Ngữ văn điểm trung bình 6,86 điểm, trong đó số điểm 7 trở lên chiếm 45,9% cao hơn so với mức 42,28% của năm ngoái.

Từ sự biến động điểm thi của các môn, bà Hương đưa ra dự đoán: "Với tổ hợp khối D, về cơ bản, điểm sẽ tương tự như phổ điểm khối D năm trước. Tăng/giảm nhẹ, tuỳ từng trường, từng ngành".

Tuy nhiên, dự đoán trên chỉ mang tính tham khảo. Điểm chuẩn từng ngành, từng trường tuỳ vào chỉ tiêu trường được giao. Ví dụ Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, năm nay tuyển sinh 2.000 chỉ tiêu, tăng 350 chỉ tiêu so với năm ngoái. Trường dành khoảng 50% chỉ tiêu vào xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

"Dự kiến điểm chuẩn vào trường năm nay thấp hơn so với năm 2022" - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn nhận định.

Năm ngoái, điểm trúng tuyển ngành báo chí của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, lên đến 29,9 ở tổ hợp C00.

3 ngành có điểm chuẩn cao nhất là Hàn Quốc học, Đông phương học; Quan hệ công chúng, cùng lấy 29,95 điểm. Các ngành Quốc tế học, quản trị văn phòng (khối C00) cùng lấy 29 điểm. Điều này khiến nhiều học sinh lo ngại, điểm chuẩn năm nay sẽ tiếp tục ở mức tăng cao.

Theo lí giải của PGS.TS Đặng Thị Thu Hương, những ngành này có số lượng hồ sơ đăng kí dự tuyển lớn, trong khi chỉ tiêu không nhiều, dẫn đến điểm chuẩn tăng cao.

"Đối với ngành Hàn Quốc 29,95 điểm, ngành Quan hệ công chúng, báo chí, điểm chuẩn 29,9 điểm. Tuy nhiên, đây là điểm chuẩn với tổ hợp khối C. Với các tổ hợp khác như D01, D07, D78... điểm không cao bằng. Do đó, phụ huynh, học sinh yên tâm vẫn có cơ hội trúng tuyển" - bà Hương chia sẻ.

Tường Vân
TIN LIÊN QUAN

Học sinh Việt Nam giành 3 Huy chương Vàng Olympic Hoá học

Vân Trang |

Đoàn học sinh Việt Nam đoạt 3 Huy chương Vàng và 1 Huy chương Bạc kì thi Olympic Hóa học Quốc tế (IChO) năm 2023.

Điểm chuẩn, học phí ngành Báo chí các năm qua

Tường Vân |

Báo chí là một trong những ngành thu hút sự quan tâm của thí sinh trong nhiều năm qua. Có cơ sở đào tạo, điểm chuẩn ngành này lên đến 29,9 điểm/3 môn.

Phụ huynh lúng túng trước "ma trận thông tin" về các trường tư

Nhóm PV |

Tìm kiếm mỏi mắt không có thông tin chi tiết về ban giám hiệu, đường hướng phát triển, triết lí giáo dục... nhưng lại ấn tượng với học phí "khủng". Đó là trải nghiệm của không ít phụ huynh trong quá trình tìm hiểu, tìm kiếm cho con một trường tư phù hợp.

Hơn 5 giờ giải tỏa không thành hiện trường vụ ôtô đâm 3 người trên vỉa hè

Tô Thế |

Hà Nội - Vụ ôtô lao lên vỉa hè đâm trúng người xảy ra vào khoảng 21h30 ngày 26.7, tuy nhiên ghi nhận đến gần 3h sáng ngày hôm sau (27.7), lực lượng chức năng vẫn chưa thể giải tỏa được hiện trường vụ việc.

TPHCM chấp thuận cho thuê vỉa hè, lòng đường

MINH QUÂN |

TPHCM cho phép các trường hợp được sử dụng tạm vỉa hè, lòng đường và đóng phí làm nơi tổ chức kinh doanh dịch vụ, mua bán hàng hóa; điểm trông, giữ xe có thu phí; điểm trung chuyển vật liệu, phế thải…

Đẩy mạnh không dùng tiền mặt, chống thất thu thuế

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu việc xây dựng Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi) cần đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt để chống thất thu thuế, nhất là với lĩnh vực kinh doanh ăn uống.

Khuyến cáo du khách không đi tour tự phát ra đảo hoang trên vịnh Hạ Long

Chí Long |

UBND thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) khuyến cáo du khách không sử dụng dịch vụ tour du lịch trái phép ra các đảo hoang trên vịnh Hạ Long.

Tuyển nữ Việt Nam có cơ hội ghi dấu ấn ở World Cup 2023

Thanh Vũ |

Các chuyên gia bóng đá cho rằng tuyển nữ Việt Nam có nhiều cơ hội để ghi dấu ấn tại World Cup 2023 khi đối đầu đội tuyển nữ Bồ Đào Nha.

Học sinh Việt Nam giành 3 Huy chương Vàng Olympic Hoá học

Vân Trang |

Đoàn học sinh Việt Nam đoạt 3 Huy chương Vàng và 1 Huy chương Bạc kì thi Olympic Hóa học Quốc tế (IChO) năm 2023.

Điểm chuẩn, học phí ngành Báo chí các năm qua

Tường Vân |

Báo chí là một trong những ngành thu hút sự quan tâm của thí sinh trong nhiều năm qua. Có cơ sở đào tạo, điểm chuẩn ngành này lên đến 29,9 điểm/3 môn.

Phụ huynh lúng túng trước "ma trận thông tin" về các trường tư

Nhóm PV |

Tìm kiếm mỏi mắt không có thông tin chi tiết về ban giám hiệu, đường hướng phát triển, triết lí giáo dục... nhưng lại ấn tượng với học phí "khủng". Đó là trải nghiệm của không ít phụ huynh trong quá trình tìm hiểu, tìm kiếm cho con một trường tư phù hợp.