Phụ huynh đã phải xếp hàng xuyên đêm tại một số trường THPT để giành suất vào lớp 10.
Theo phân tích của NGƯT.TS Nguyễn Thanh Sơn - Phó Chủ tịch Hội Tâm lý giáo dục Hà Nội, nguyên Phó Vụ trưởng Vụ giáo dục Ban Tuyên giáo Trung ương, nguyên nhân xuất hiện việc xếp hàng giành suất học cho con xuất phát từ 2 lý do chính - đó là trường học phân bổ không đồng đều và chất lượng, học phí các trường học cũng không đồng đều.
"Điều này khiến cho việc trường thì chật vật tuyển sinh, trường thì lại rơi vào tình trạng quá tải hồ sơ" - TS Sơn nhận định.
Trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội năm nay, có tới hơn 30.000 học sinh ở Hà Nội trượt khỏi hệ thống giáo dục công lập. Và trong 30.000 phụ huynh, không phải ai cũng có đủ khả năng lo cho con học ở trường tư chất lượng.
Theo khảo sát của phóng viên, các học phí các trường THPT tư thục ở Hà Nội dao động từ 800.000 đồng đến hàng chục triệu đồng một tháng. Một số chương trình quốc tế tại trường Phổ thông liên cấp Olympia có học phí khoảng 96 triệu đồng một tháng, hay tại trường Song ngữ quốc tế Horizon, Sentia, TH School Hòa Lạc, Quốc tế Nhật Bản có mức học phí từ 40-64 triệu đồng một tháng.
Trong khi đó, học phí bậc THPT ở thành thị; nông thôn; vùng dân tộc thiểu số và vùng núi lần lượt là 300.000 đồng, 200.000 đồng và 50.000 đồng/học sinh/ tháng. Mức trần cho trường THPT công lập chất lượng cao là 6,1 triệu đồng/học sinh/tháng.
Hay ở bậc THCS, học phí các trường tư thục dao động từ 20 - 192,4 triệu đồng/học sinh/năm học.
Trong khi đó, học phí bậc THCS ở thành thị; nông thôn; vùng dân tộc thiểu số và vùng núi lần lượt là 300.000 đồng, 100.000 đồng và 50.000 đồng/học sinh/ tháng. Mức trần cho trường THCS công lập chất lượng cao là 5,3 triệu đồng/học sinh/tháng.