Chậm xử lý, loạt trụ sở công tại Ninh Bình bỏ hoang gây lãng phí

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Theo thống kê của Sở Tài chính tỉnh Ninh Bình, hiện trên địa bàn tỉnh có 121 trụ sở làm việc của cơ quan nhà nước, trường học, trạm y tế... bỏ hoang sau khi sắp xếp lại. Việc xử lý đối với các cơ sở này đang gặp một số khó khăn vướng mắc, dẫn tiến độ xử lý bị chậm, gây lãng phí.

Theo tìm hiểu của PV Lao Động, hiện nhiều trụ sở công trên địa bàn tỉnh Ninh Bình tọa lạc ở những vị trí đắc địa, thậm chí có những trụ sở vẫn còn công năng sử dụng nhưng bỏ hoang nhiều năm.

Trụ sở cũ của Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Ninh Bình bỏ hoang nhiều năm, khiến cơ sở hạ tầng, trang thiết bị xuống cấp, hư hỏng. Ảnh: Diệu Anh
Trụ sở cũ của Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Ninh Bình bỏ hoang, khiến cơ sở hạ tầng, trang thiết bị xuống cấp, hư hỏng. Ảnh: Diệu Anh

Nhiều trụ sở vẫn còn nguyên các trang thiết bị, máy móc, hệ thống điện nước như: trụ sở cũ của Bệnh viện Sản - Nhi, trụ sở cũ của Sở Tài nguyên và Môi trường... Tuy nhiên, sau khi các đơn vị này được sáp nhập hay chuyển trụ sở mới thì các trụ sở cũ bị bỏ hoang, các hạng mục nhà cửa, trang thiết bị dần xuống cấp và hư hỏng.

Để sử dụng tài sản công có hiệu quả, tránh lãng phí, vào ngày 5.4.2023, ông Trần Song Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình đã ký văn bản số 224/UBND-VP5 về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo Nghị quyết số 74/2023/QH ngày 15.11.2022 của Quốc hội.

Theo đó, UBND tỉnh Ninh Bình giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành rà soát để xác định chính xác và đầy đủ số cơ sở nhà, đất phải thực hiện sắp xếp, xử lý.

Ngày 25.7, trao đổi với PV Lao Động đại diện lãnh đạo Sở Tài chính tỉnh Ninh Bình cho biết, hiện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình có tổng số 2.786 cơ sở, nhà đất thuộc đối tượng, phạm vi phải sắp xếp lại và xử lý theo quy định. Trong đó, có 2.505 cơ sở đã được phê duyệt phương án sắp xếp lại và xử lý theo quy định.

"Toàn tỉnh Ninh Bình hiện còn 121 cơ sở nhà đất là trụ sở làm việc của các cơ quan nhà nước, trường học, trạm y tế... đang bỏ hoang vì chưa có phương án xử lý, trong đó cấp tỉnh có 5 cơ sở và cấp huyện, xã là 117 cơ sở" - đại diện lãnh đạo Sở Tài chính tỉnh Ninh Bình cho hay.

Theo vị đại diện này, việc sắp xếp, xử lý các cơ sở nhà, đất sau khi sáp nhập hoặc chuyển trụ sở mới được thực hiện theo các quy định tại Nghị định 167/NĐ-CP ngày 31.12.2017 và Nghị định 67/NĐ-CP ngày 15.7.2021 của Chính phủ.

Trụ sở cũ của Trung tâm Da liễu tỉnh Ninh Bình bỏ hoang nhiều năm sau khi Trung tâm này được sáp nhập về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Ninh Bình. Ảnh: Diệu Anh
Trụ sở cũ của Trung tâm Da liễu tỉnh Ninh Bình bỏ hoang nhiều năm sau khi Trung tâm này được sáp nhập về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Ninh Bình. Ảnh: Diệu Anh

Hiện nay việc xử lý đối với các cơ sở nhà đất dôi dư sau khi sắp xếp lại đang gặp một số khó khăn, dẫn đến việc xử lý các cơ sở này đang bị chậm, gây lãng phí.

Cụ thể đối với những cơ sở đưa ra để đấu giá tài sản thì phải xem xét xem có phù hợp với quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất không, những cơ sở chuyển giao lại cho đơn vị khác phải xem xét đánh giá về công năng sử dụng có phù hợp không... đấy là chưa kể có những cơ sở của cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, việc xử lý, phê duyệt phương án phải do cơ quan Trung ương phê duyệt.

"Trong thời gian tới, Sở Tài chính sẽ khẩn trương rà soát theo số liệu báo cáo của các cơ quan, đơn vị và nghiên cứu, tổng hợp lại để tham mưu cho UBND tỉnh xem xét phê duyệt phương án sắp xếp lại và xử lý cơ sở nhà đất thuộc phạm vi quản lý của tỉnh. Cơ bản sẽ hoàn thiện trong năm 2023 theo chỉ đạo của Bộ Tài chính" - đại diện lãnh đạo Sở Tài chính tỉnh Ninh Bình khẳng định.

DIỆU ANH
TIN LIÊN QUAN

Loay hoay tìm phương án xử lý phố đi bộ "chết yểu" tại thành phố Ninh Bình

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Sau hơn 5 năm đưa vào hoạt động, phố đi bộ Ninh Bình rơi vào tình trạng hoang tàn, "chết yểu" vì không có khách, các hoạt động ở đây cũng dừng hoạt động. Mới đây, UBND tỉnh Ninh Bình đã yêu cầu UBND thành phố Ninh Bình phối hợp với các đơn vị liên quan đánh giá khả năng hoạt động, hiệu quả và đề xuất phương án xử lý đối với tuyến phố đi bộ này.

UBND tỉnh Ninh Bình chỉ đạo xử lý loạt trụ sở công bỏ hoang, gây lãng phí

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Để sử dụng tài sản công có hiệu quả, tránh lãng phí, UBND tỉnh Ninh Bình đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị liên quan, tiến hành rà soát, đề xuất phương án xử lý đối với những trụ sở công hiện đang bỏ hoang trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Ninh Bình: Hàng loạt trụ sở công bỏ hoang, gây lãng phí

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Sau khi sáp nhập hoặc chuyển trụ sở mới, nhiều trụ sở làm việc cũ của các cơ quan Nhà nước, bệnh viện công tại Ninh Bình rơi vào tình trạng bỏ hoang, gây lãng phí.

Cán bộ công đoàn, người lao động kỳ vọng vào Diễn đàn Người lao động năm 2023

Quế Chi - Hà Anh |

Ngày 28.7, tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội sẽ diễn ra Diễn đàn Người lao động năm 2023 (Diễn đàn) với chủ đề "Hoàn thiện chính sách, pháp luật liên quan đến người lao động và tổ chức công đoàn". Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ trực tiếp chủ trì diễn đàn.

Căn cứ toà buộc tội cựu Cục phó Trần Hùng nhận hối lộ 300 triệu đồng

Việt Dũng |

Hà Nội - Tuyên phạt bị cáo Trần Hùng - cựu Cục phó Cục Quản lý thị trường Hà Nội, cựu Tổ trưởng Tổ 304, Tổng cục Quản lý thị trường - 9 năm tù vì "nhận hối lộ" 300 triệu đồng, Hội đồng xét xử (HĐXX) Tòa án nhân dân Hà Nội đã đưa ra các căn cứ.

Người dân Hà Nội dậy từ 2 giờ sáng để canh bơm từng giọt nước sạch vào bể

VĨNH HOÀNG - KHÁNH AN |

Hà Nội - Mất nước sạch sinh hoạt liên tục trong 3 tháng trở lại đây, nhiều người dân tại Hoài Đức, Hà Nội phải đặt báo thức lúc 2-3h sáng để canh bơm nước vào bể. Song song với đó, họ phải quay trở lại dùng nước giếng khoan.

Phụ huynh quây kín cổng trường do "vỡ lở" chuyện trả lại tiền thu sai

Tô Công |

Phú Thọ - Theo các phụ huynh trường Tiểu học xã Văn Luông, huyện Tân Sơn, lý do khiến họ bất bình, kéo đến cổng trường yêu cầu làm rõ việc thu chi vì phát hiện một số phụ huynh khác được trả lại tiền thu sai.

Cơn bão số 2 giật cấp 17 tiến vào Biển Đông

MINH HÀ |

Theo cơ quan khí tượng, sáng nay (27.7), bão Doksuri đã đi vào khu vực Biển Đông với sức gió mạnh cấp 13-14, giật cấp 17.

Loay hoay tìm phương án xử lý phố đi bộ "chết yểu" tại thành phố Ninh Bình

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Sau hơn 5 năm đưa vào hoạt động, phố đi bộ Ninh Bình rơi vào tình trạng hoang tàn, "chết yểu" vì không có khách, các hoạt động ở đây cũng dừng hoạt động. Mới đây, UBND tỉnh Ninh Bình đã yêu cầu UBND thành phố Ninh Bình phối hợp với các đơn vị liên quan đánh giá khả năng hoạt động, hiệu quả và đề xuất phương án xử lý đối với tuyến phố đi bộ này.

UBND tỉnh Ninh Bình chỉ đạo xử lý loạt trụ sở công bỏ hoang, gây lãng phí

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Để sử dụng tài sản công có hiệu quả, tránh lãng phí, UBND tỉnh Ninh Bình đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị liên quan, tiến hành rà soát, đề xuất phương án xử lý đối với những trụ sở công hiện đang bỏ hoang trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Ninh Bình: Hàng loạt trụ sở công bỏ hoang, gây lãng phí

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Sau khi sáp nhập hoặc chuyển trụ sở mới, nhiều trụ sở làm việc cũ của các cơ quan Nhà nước, bệnh viện công tại Ninh Bình rơi vào tình trạng bỏ hoang, gây lãng phí.