"Cơn bão" tăng học phí: Làm thế nào để giảm gánh nặng cho người học?

Thiều Trang |

Năm học 2022-2023, hàng loạt các trường đại học dự kiến tăng học phí. Với nhiều sinh viên, đây là một gánh nặng, vậy các trường sẽ làm gì để giảm áp lực cho người học?

Tại sao phải tăng học phí?

So với năm học 2021-2022, mức học phí năm 2022-2023 của nhiều trường đại học tăng vọt. Việc điều chỉnh tăng học phí được các trường thực hiện theo quy định tại Nghị định 81/2021/NĐ-CP của Chính phủ về cơ chế thu chi, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực đào tạo được áp dụng.

Theo Nghị định 81, mức trần học phí thấp nhất với các trường đại học chưa tự chủ tài chính năm học 2022-2023 là 1,2 triệu đồng/tháng, mức học phí tối đa là 2,45 triệu đồng/tháng và không ngừng tăng trong các năm tiếp theo.

Với các cơ sở tự chủ tài chính, mức học phí có thể tăng gấp 2 đến 2,5 lần so với mức học phí trên, tùy theo mức độ tự chủ của các trường.

Hiện nhiều trường đại học đã công bố tăng học phí trong năm học mới. Trường Đại học Y Hà Nội tăng học phí gấp 1,7 lần áp dụng mức học phí cho khối ngành Y dược (gồm các ngành Y khoa, Y học cổ truyền, Y học dự phòng) và Răng Hàm Mặt (từ 1,43 triệu đồng/tháng lên 2,45 triệu đồng/tháng). Khối ngành Sức khỏe có mức tăng từ 1,43 triệu đồng/tháng lên 1,85 triệu đồng/tháng.

Trao đổi với Lao Động, PGS.TS Lê Đình Tùng - Trưởng phòng Quản lý Đào tạo, Trường Đại học Y Hà Nội cho biết, việc điều chỉnh học phí được trường thực hiện theo Nghị định 81/2021/NĐ-CP với khối ngành Y dược. Đồng thời, đáp ứng điều kiện đảm bảo chất lượng dạy học, đặc biệt là chất lượng đầu ra - yêu cầu của cơ sở tuyển dụng, nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân.

Bên cạnh đó, mức tăng học phí dựa trên khả năng có thể chi trả được của người học và phù hợp với các chính sách vay vốn cho sinh viên có nhu cầu tham dự ngành đào tạo của nhà trường.

Khóa tuyển sinh năm 2022, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội dự kiến tăng học phí. Mức thu cho năm học 2022-2023 tương đương 42 triệu đồng, so sánh với mức 35 triệu đồng/năm cho khóa tuyển sinh năm 2021, học phí của trường đã tăng thêm 24%.

Chia sẻ về vấn đề này, PGS.TS Lê Trung Thành - Trưởng phòng đào tạo Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết, trên cơ sở định mức kinh tế - kỹ thuật, nhà trường đã xác định học phí của chương trình đào tạo. Mức học phí này đã được hội đồng đánh giá, nghiệm thu và phê duyệt từ cơ quan chủ quản là Đại học Quốc gia Hà Nội.

Bên cạnh đó, nhà trường đã xây dựng và ban hành lại chương trình đào tạo bắt đầu từ 2022. Đây là chương trình đào tạo có nhiều giá trị vượt trội hơn so với các chương trình đào tạo trước. Với những điểm mới như vậy sẽ nâng chất lượng chương trình, là cơ sở để tính đủ chi phí duy trì, phát triển chương trình đào tạo. Vì vậy, học phí đối với các khóa tuyển sinh từ năm học 2022-2023 sẽ tăng.

Giảm gánh nặng cho người học bằng cách nào?

Song song với công khai mức tăng học phí, các trường cũng công bố học bổng và các chế độ đãi ngộ với sinh viên. Đây được xem là chính sách hỗ trợ và thu hút thí sinh trước “cơn bão” tăng học phí.

Hàng năm, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội đều có chính sách học bổng dành cho sinh viên đạt kết quả học tập xuất sắc. Bên cạnh đó, có nhiều học bổng đến từ các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài nước.

PGS.TS Lê Trung Thành cũng cho biết, nhà trường rất tích cực trao đổi làm việc với các đối tác, doanh nghiệp, tổ chức xã hội để thu hút học bổng cho sinh viên. Đặc biệt, có học bổng lên đến 100 triệu đồng.

Tại Trường Đại học Y Hà Nội, PGS.TS Lê Đình Tùng cho biết, nhà trường luôn thúc đẩy tìm kiếm nguồn học bổng, tài trợ từ các doanh nghiệp để giúp đỡ, hỗ trợ thêm sinh viên có hoàn cảnh khó khăn có thể theo đuổi ước mơ của mình.

Tuy nhiên, nhiều người cũng đặt ra câu hỏi: Các gói học bổng hay chính sách ưu đãi thực chất có phải nhằm khuyến khích hỗ trợ sinh viên hay đơn giản chỉ là chiêu sinh?

Về vấn đề này, TS Lê Viết Khuyến - Phó Chủ tịch Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam cho biết, có một số loại học bổng như: Học bổng để khuyến khích người học vào một số ngành nghề Nhà nước có nhu cầu; học bổng cho sinh viên xuất sắc; học bổng khuyến khích sinh viên nghèo, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Tuy nhiên, quỹ học bổng này dành cho số ít sinh viên.

Theo TS Khuyến, việc các trường đưa ra giải pháp bằng các quỹ học bổng, các gói hỗ trợ sinh viên để bù lại cho việc tăng học phí cần thực chất, không chỉ để mang tính chất “đánh bóng”.

Thiều Trang
TIN LIÊN QUAN

Thanh toán lệ phí đăng ký xét tuyển đại học bị lỗi, thí sinh cần làm gì?

Trang Hà |

Nếu quá trình thanh toán lệ phí đăng ký xét tuyển đại học bị lỗi, thí sinh cần bình tĩnh thao tác lại các bước theo hướng dẫn hoặc liên hệ tới các số hotline đã được cung cấp.

Điểm chuẩn ngành Marketing của một số trường đại học phía Bắc

Hà Chi |

Marketing là ngành giữ nhiệm vụ quan trọng trong hoạt động kinh doanh của hầu hết các tổ chức bán hàng. Hiện nay, ngành học này được rất nhiều bạn trẻ yêu thích và lựa chọn. Dưới đây là điểm chuẩn ngành Marketing của một số trường đại học ở phía Bắc.

Mức tăng học phí của một số trường đại học trong những năm học tới

Trang Hà |

Hiện đã có nhiều trường đại học công bố lộ trình tăng học phí trong những năm học tới, dưới đây là thông tin chi tiết.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Thanh toán lệ phí đăng ký xét tuyển đại học bị lỗi, thí sinh cần làm gì?

Trang Hà |

Nếu quá trình thanh toán lệ phí đăng ký xét tuyển đại học bị lỗi, thí sinh cần bình tĩnh thao tác lại các bước theo hướng dẫn hoặc liên hệ tới các số hotline đã được cung cấp.

Điểm chuẩn ngành Marketing của một số trường đại học phía Bắc

Hà Chi |

Marketing là ngành giữ nhiệm vụ quan trọng trong hoạt động kinh doanh của hầu hết các tổ chức bán hàng. Hiện nay, ngành học này được rất nhiều bạn trẻ yêu thích và lựa chọn. Dưới đây là điểm chuẩn ngành Marketing của một số trường đại học ở phía Bắc.

Mức tăng học phí của một số trường đại học trong những năm học tới

Trang Hà |

Hiện đã có nhiều trường đại học công bố lộ trình tăng học phí trong những năm học tới, dưới đây là thông tin chi tiết.