Bí quyết giúp sinh viên ngành Nông nghiệp có công việc tốt khi ra trường

Minh Quang - Trang Thiều |

"Nhiều người vẫn cho rằng nông nghiệp gắn liền với câu nói "con trâu đi trước, cái cày theo sau" dẫn đến không có tương lai. Vì thế thí sinh có xu hướng đăng ký vào các ngành hot mà không mấy mặn mà với ngành Nông nghiệp. Vậy cách nghĩ này đã đúng chưa? Học ngành này có khó xin việc không?" - em Nguyễn Duy Đức - học sinh Trường THPT Đông Sơn 1 (Thanh Hóa) hỏi.

Ngành Nông nghiệp khan hiếm nhân lực, cơ hội việc làm rộng mở.

Hiện nay, nông nghiệp của Việt Nam đang phát triển theo hướng công nghệ cao nên đòi hỏi một nguồn nhân lực lớn có trình độ chuyên môn tốt. Thế nhưng, ngành Nông nghiệp lại khó tuyển sinh vì nhiều thí sinh chưa thật sự hiểu rõ và nhầm tưởng sau khi ra trường sẽ làm ruộng vất vả.

Khẳng định nông dân ngày nay không phải bán mặt cho đất, bán lưng cho trời mà tích cực ứng dụng công nghệ số trong điều khiển sản xuất nông nghiệp, TS Nguyễn Viết Đăng - Trưởng Ban Quản lý Đào tạo - Học viện Nông nghiệp Việt Nam cho rằng, thí sinh nên thay đổi tư duy khi lựa chọn ngành học.

"Hiện nay, nông nghiệp, nông thôn, nông dân Việt Nam đang chuyển đổi. Chúng ta đang xây dựng một xã hội hướng tới các thế hệ nông dân thông minh, nông nghiệp thịnh vượng và nông thôn phát triển. Học về nông nghiệp hiện nay hướng tới ứng dụng thành tựu công nghệ 4.0 vào sản xuất, kinh doanh.

Theo đó, nông dân ngày nay không phải bán mặt cho đất, bán lưng cho trời hay gắn liền với con trâu đi trước, cái cày theo sau mà là nông dân thời cách mạng công nghệ 4.0, "nông dân @", ứng dụng công nghệ số trong các hoạt động sản xuất nông nghiệp" - TS Đăng khẳng định.

Trong vai trò là nhà tuyển dụng, ông Hoàng Trương - Giám đốc miền Bắc công ty Thức ăn chăn nuôi - Tập đoàn De Heus ở Việt Nam cho rằng, nhân lực nông nghiệp chất lượng cao đang được nhiều doanh nghiệp "săn tìm". Theo đó, các trường đại học chính là cái nôi cung cấp nguồn nhân lực tốt nhất.

Tuy nhiên, để có công việc và vị trí tốt sau khi tốt nghiệp, thí sinh cần gắn học với hành ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

"Trước đây sinh viên chỉ chú trọng đầu tư học kiến thức tốt, học giỏi trên giảng đường, nhưng khi ra trường các nhà tuyển dụng lại yêu cầu kinh nghiệm.

Theo đó, sinh viên mới ra trường rất khó có kinh nghiệm làm việc dày dặn. Tuy nhiên, các bạn sẽ trải qua những buổi thực tập, khóa đi thực tế. Đó chính là kinh nghiệm giúp các bạn không bị bỡ ngỡ, dễ dàng thích ứng với công việc và yêu cầu của nhà tuyển dụng.

Vì vậy, việc quan trọng sinh viên cần làm để ra trường có công việc tốt, vị trí việc làm tốt là kết hợp giữa lý thuyết và thực hành, gắn học với hành" - ông Hoàng Trương khẳng định.

Minh Quang - Trang Thiều
TIN LIÊN QUAN

Xuất khẩu lạc quan, thặng dư thương mại nông nghiệp tăng gấp đôi

Vũ Long |

8 tháng năm 2022, tổng kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản ước đạt 36,3 tỉ USD; nhiều mặt hàng đạt trên 2 tỉ USD; xuất siêu 6, 3 tỉ USD.

Điểm chuẩn năm 2022 một số ngành của Học viện Nông nghiệp Việt Nam sẽ tăng

Minh Quang - Thiều Trang |

TS Nguyễn Viết Đăng - Trưởng Ban Quản lý Đào tạo - Học viện Nông nghiệp Việt Nam cho biết, qua phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp THPT năm nay, dự báo điểm chuẩn năm 2022 của một số ngành vào học viện sẽ tăng từ 1 đến 2 điểm.

Miền Tây Chào Ngày Mới: Nông nghiệp vẫn là trụ cột kinh tế vùng ĐBSCL

NHÓM PV |

Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận vẫn chưa thu phí từ 1.8; Nông nghiệp vẫn là trụ cột kinh tế vùng ĐBSCL; Bánh trung thu xuống phố Cần Thơ; Gần 200 cô gái sơ tuyển Hoa khôi Nam Bộ tại Cần Thơ; “Trạm tập kết xanh” góp phần xóa điểm nóng về rác ở Phú Quốc là những tin tức đáng chú ý của chương trình Miền Tây Chào Ngày Mới hôm nay.

Giữ nguyên thu kinh phí Công đoàn 2% là hợp tình, hợp lý

Nam Dương (thực hiện) |

Đó là ý kiến của ông Đặng Ngọc Tùng - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Tổng LĐLĐVN trong cuộc trao đổi với phóng viên
Báo Lao Động.

Lý do dự án đường ven sông 3.960 tỉ đồng ở Đồng Nai phải thi công "da beo"

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Dự án xây dựng đường ven sông Cái là dự án trọng điểm của tỉnh Đồng Nai có tổng mức đầu tư 3.960 tỉ đồng được kỳ vọng sẽ tạo thêm trục giao thông mới ở khu vực trung tâm TP Biên Hòa và cải tạo cảnh quan đô thị ven sông. Tuy nhiên, đến nay dự án đang gặp nhiều vướng mắc đặc biệt là về mặt bằng để thi công ưu tiên 5 cây cầu mới trong dự án.

Dự án cầu Thủ Thiêm 4 hơn 6.000 tỉ đồng sắp xây trên sông Sài Gòn có gì?

Phương Anh |

Dự án cầu Thủ Thiêm 4 qua sông Sài Gòn, nối quận 7 và TP Thủ Đức (TP.HCM) được đề xuất đầu tư theo phương thức PPP với tổng mức đầu tư dự kiến trên 6.000 tỉ đồng.

Làm rõ thông tin "các trường học tại huyện Thạch Hà phải nộp nhiều khoản tiền bất thường"

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - UBND huyện Thạch Hà vừa chỉ đạo thành lập Tổ kiểm tra, xác minh thông tin “các trường học ở Thạch Hà chuyển nộp các khoản tiền bất thường”.

Ông Thích Minh Tuệ nhận thẻ căn cước công dân tại Gia Lai

THANH TUẤN |

Ngày 10.6, ông Lê Anh Tú (Thích Minh Tuệ) đã đến cơ quan Công an tỉnh Gia Lai để nhận căn cước công dân.

Xuất khẩu lạc quan, thặng dư thương mại nông nghiệp tăng gấp đôi

Vũ Long |

8 tháng năm 2022, tổng kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản ước đạt 36,3 tỉ USD; nhiều mặt hàng đạt trên 2 tỉ USD; xuất siêu 6, 3 tỉ USD.

Điểm chuẩn năm 2022 một số ngành của Học viện Nông nghiệp Việt Nam sẽ tăng

Minh Quang - Thiều Trang |

TS Nguyễn Viết Đăng - Trưởng Ban Quản lý Đào tạo - Học viện Nông nghiệp Việt Nam cho biết, qua phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp THPT năm nay, dự báo điểm chuẩn năm 2022 của một số ngành vào học viện sẽ tăng từ 1 đến 2 điểm.

Miền Tây Chào Ngày Mới: Nông nghiệp vẫn là trụ cột kinh tế vùng ĐBSCL

NHÓM PV |

Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận vẫn chưa thu phí từ 1.8; Nông nghiệp vẫn là trụ cột kinh tế vùng ĐBSCL; Bánh trung thu xuống phố Cần Thơ; Gần 200 cô gái sơ tuyển Hoa khôi Nam Bộ tại Cần Thơ; “Trạm tập kết xanh” góp phần xóa điểm nóng về rác ở Phú Quốc là những tin tức đáng chú ý của chương trình Miền Tây Chào Ngày Mới hôm nay.