Xuất khẩu lạc quan, thặng dư thương mại nông nghiệp tăng gấp đôi

Vũ Long |

8 tháng năm 2022, tổng kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản ước đạt 36,3 tỉ USD; nhiều mặt hàng đạt trên 2 tỉ USD; xuất siêu 6, 3 tỉ USD.

Thặng dư thương mại nông, lâm, thủy sản đạt 6,3 tỉ USD

Trao đổi với PV Lao Động chiều 29.8.2022, ông Nguyễn Văn Việt - Vụ trưởng Vụ Kế hoạch (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - NNPTNT) nhấn mạnh: "8 tháng năm 2022, xuất khẩu các mặt hằng nông, lâm, thủy sản đạt 36,3 tỉ, thặng dư đạt 6,3 tỉ USD, tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm trước. Có 7 sản phẩm, nhóm sản phẩm có giá trị xuất khẩu trên 2 tỉ USD, gồm: Cà phê, cao su, gạo, rau quả, điều, tôm, sản phẩm gỗ).

Nhiều mặt hàng đạt giá trị xuất khẩu cao hơn cùng kỳ năm trước, như: Cà phê trên 2,8 tỉ USD (tăng 40,3%); cao su trên 2,0 tỉ USD (tăng 8,1%); gạo trên 2,3 tỉ USD (tăng 8,1%); hồ tiêu khoảng 712 triệu USD (tăng 8,2%); sắn và sản phẩm sắn 941 triệu USD (tăng 22,5%), cá tra trên 1,7 tỉ USD (tăng 82,6%), tôm gần 3 tỉ USD (tăng 22%), gỗ và sản phẩm gỗ trên 11 tỉ USD (tăng 6,5%); mây, tre, cói thảm 592 triệu USD (tăng 1,8%), phân bón các loại 780 triệu USD (tăng 163,6%); thức ăn gia súc và nguyên liệu đạt 770 triệu USD (tăng 10,3%)" - ông Nguyễn Văn Việt nhấn mạnh.

Báo cáo của Bộ NNPTNT cho biết, trong 8 tháng năm 2022, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu nông, lâm, thủy sản ước đạt khoảng 66,2 tỉ USD, tăng 8,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất khẩu ước đạt khoảng 36,3 tỉ USD, tăng 13,1% so với cùng kỳ năm 2021; nhập khẩu ước khoảng 29,9 tỉ USD, tăng 3,9%.

Chỉ riêng trong tháng 8.2022, kim ngạch xuất khẩu ước gần 4,4 tỉ USD, tăng 32% so với tháng 8.2021, trong đó, nhóm nông sản chính trên 1,8 tỉ USD, lâm sản chính trên 1,4 tỉ USD, thủy sản 893,8 triệu USD và chăn nuôi 41,6 triệu USD…

Trong 8 tháng, xuất khẩu nhóm nông sản chính đạt gần 15 tỉ USD, tăng 7,4%.

Những mặt hàng giảm gồm: Nhóm hàng rau quả gần 2,2 tỉ USD (giảm 13,9%), hạt điều gần 2,1 tỉ USD (giảm 10,4%), sản phẩm chăn nuôi 258,6 triệu USD (giảm 12,3%); dù giá trị XK nhóm gỗ và SP gỗ tăng 6,5% nhưng giá trị XK của sản phẩm gỗ lại giảm 3,4% với giá trị trên 7,7 tỉ USD.

Nhiều nhóm hàng tăng giá, đẩy giá trị xuất khẩu tăng lạc quan

Cũng theo Bộ NNPTNT, trong 8 tháng, một số sản phẩm có giá trị xuất khẩu bình quân tăng so với cùng kỳ năm trước, tạo đà để tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu tăng. Trong đó, đáng chú ý là giá phân bón các loại tăng 79,3%; giá hạt tiêu tăng 33,3%; giá cà phê tăng 21,7%,… Tuy nhiên, trái với kỳ vọng, giá xuất khẩu bình quân của mặt hàng gạo và hạt điều đã giảm lần lượt 8,8% và 3,1%.

Nhờ giá cà phê tăng trên thị trường thế giới, ngành cà phê kỳ vọng kết quả xuất khẩu đạt 4 tỉ USD trong năm 2022 - là mức cao nhất từ trước đến nay. Thực tế cho thấy, chỉ 7 tháng đầu năm, xuất khẩu cà phê đã hoàn thành được 62,5% kế hoạch.

Đặc biệt, tỉ trọng xuất khẩu sản phẩm cà phê chế biến đang được nâng lên đáng kể, điều này chứng tỏ doanh nghiệp Việt không còn quá quan trọng đến số lượng mà quan tâm đến chất lượng và giá trị gia tăng, đúng mục tiêu chiến lược mà ngành NNPTNT đã đặt ra.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Việt Nam đẩy mạnh xuất khẩu nông sản sang thị trường thành viên RCEP

Vũ Long |

Hiệp định RCEP được đánh giá sẽ mang lại lợi ích cho nhiều mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam như gạo, cà phê, trái cây, thủy sản...

Sơn La đẩy mạnh xúc tiến thương mại, xuất khẩu nông sản

Vũ Long |

Được mệnh danh là “vựa nông sản của miền Bắc”, sản lượng nông sản của Sơn La không ngừng tăng và tìm được hướng tiêu thụ hiệu quả.

Xuất khẩu nông sản tăng mạnh, đưa xuất siêu đạt 3 tỉ USD trong 3 tháng

Vũ Long |

Với giá trị kim ngạch xuất khẩu của nhiều nhóm hàng tăng trưởng mạnh như cà phê, caosu, sắn, cá tra, tôm, gỗ... kim ngạch xuất khẩu nông sản bật tăng trong quý I/2022.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Việt Nam đẩy mạnh xuất khẩu nông sản sang thị trường thành viên RCEP

Vũ Long |

Hiệp định RCEP được đánh giá sẽ mang lại lợi ích cho nhiều mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam như gạo, cà phê, trái cây, thủy sản...

Sơn La đẩy mạnh xúc tiến thương mại, xuất khẩu nông sản

Vũ Long |

Được mệnh danh là “vựa nông sản của miền Bắc”, sản lượng nông sản của Sơn La không ngừng tăng và tìm được hướng tiêu thụ hiệu quả.

Xuất khẩu nông sản tăng mạnh, đưa xuất siêu đạt 3 tỉ USD trong 3 tháng

Vũ Long |

Với giá trị kim ngạch xuất khẩu của nhiều nhóm hàng tăng trưởng mạnh như cà phê, caosu, sắn, cá tra, tôm, gỗ... kim ngạch xuất khẩu nông sản bật tăng trong quý I/2022.