Bí quyết "giật" điểm cao môn Địa lí kỳ thi tốt nghiệp THPT

Trang Thiều |

Dưới đây là một số bí quyết để "giật" điểm cao môn Địa lí trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) học sinh có thể tham khảo và áp dụng.

Bí quyết "vàng" tránh điểm liệt 

Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong số hơn 1 triệu thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2022, có gần 560.000 thí sinh đăng ký dự thi bài thi tổ hợp Khoa học xã hội (KHXH), gần gấp đôi so với thí sinh đăng ký dự thi bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên.

Nhiều học sinh lựa chọn bài thi KHXH cho biết, các em chọn thi tổ hợp KHXH là vì những môn Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân "dễ thở" hơn so với tổ hợp các môn tự nhiên.

Tuy nhiên, một số em cũng băn khoăn về việc làm thế nào để ôn tập tốt môn Địa lí khi đề thi có xu hướng ra nhiều câu hỏi đòi hỏi thí sinh phải có năng lực giải quyết vấn đề, tránh tình trạng học thuộc, học tủ, học mẹo.

Dành lời khuyên cho thí sinh, cô Trần Hồng Hà - giáo viên bộ môn Địa lí, Trường THPT Cẩm Phả (Quảng Ninh) cho biết, trước hết học sinh cần sử dụng thành thạo atlat địa lí Việt Nam. Lý do là số lượng câu hỏi có trong atlat nhiều và rất dễ lấy điểm, đặc biệt giúp các em tránh điểm liệt.

"Để sử dụng atlat hiệu quả các em học sinh cần kết hợp kỹ năng quan sát, nhận xét, phân tích những nội dung sẵn có trong atlat" - cô Hà Lưu ý.

Giáo viên Trường THPT Cẩm Phả cũng chia sẻ thêm, chương trình Địa lí lớp 12 gồm 4 chủ đề (tự nhiên, dân cư, các ngành kinh tế và các vùng kinh tế).

Theo đó, thí sinh nên lập các biểu bảng tổng kết ngắn gọn hoặc vẽ sơ đồ tư duy để dễ ôn tập, nắm vững nội dung cốt lõi và vấn đề quan trọng của mỗi chủ đề.

Đặc biệt, thiết lập “từ khoá” cho những nội dung khó để dễ nhớ, dễ học.

Ngoài ra, cô Hà cũng lưu ý học sinh nắm vững kiến thức về đặc điểm của từng loại biểu đồ. Ví dụ như: thể hiện cơ cấu (biểu đồ tròn, miền), tốc độ tăng trưởng (biểu đồ đường), thể hiện quy mô và cơ cấu (biểu đồ tròn bán kính khác nhau).

Bí quyết đạt điểm 9, điểm 10

Phân tích đề tham khảo môn Địa lí năm 2022, thầy Lê Duy Đồng - giáo viên Địa lí Trường THPT Đông Sơn (Thanh Hóa) cho biết, đề thi nằm hoàn toàn trong chương trình lớp 12, không có câu hỏi lý thuyết thuộc nội dung kiến thức 11.

Tuy nhiên, có 2 câu thực hành kỹ năng bảng số liệu và biểu đồ lấy số liệu từ lớp 11.

Theo đó, có khoảng 25% câu hỏi thuộc mức độ vận dụng - vận dụng cao tập trung ở các chuyên đề Địa lí tự nhiên, Địa lí các vùng kinh tế và Thực hành kỹ năng địa lí.

Ngoài ra, có một số câu hỏi khó do đi sâu khai thác một vấn đề nhỏ, các phương án có độ nhiễu cao dễ gây nhầm lẫn.

Vì vậy, để đạt điểm 9, 10 môn Địa lí trong tổ hợp KHXH, trước hết, học sinh cần nắm chắc kỹ năng sử dụng atlat vì đó là "chiếc phao cứu sinh" duy nhất được mang vào phòng thi.

Đặc biệt, số lượng câu hỏi liên quan lên đến 15 câu. Tiếp theo, học sinh nên học lý thuyết theo cấu trúc.

"Câu hỏi về các đối tượng địa lí, chúng ta thường gặp một số nội dung như vai trò, nhân tố ảnh hưởng, đặc điểm phát triển và phân bố, ảnh hưởng... Các em nên học lý thuyết theo cấu trúc.

Ví dụ cấu trúc về vai trò, một lĩnh vực kinh tế xã hội có nhiều vai trò: Vai trò về kinh tế, vai trò về mặt xã hội, vai trò về mặt môi trường, vai trò về mặt an ninh quốc phòng..." - thầy Đồng gợi ý.

Giáo viên môn Địa lí cũng cho biết, đề thi có một số dạng câu hỏi lý thuyết thường gặp như: tìm ý nghĩa chủ yếu, tìm thuận lợi khó khăn, tìm nguyên nhân, tìm vế còn thiếu trong câu dẫn, tìm giải pháp. Về bài tập kỹ năng có: bài tập atlat, nhận xét biểu đồ và bảng số liệu, tìm dạng biểu đồ thích hợp, tìm nội dung thể hiện của biểu đồ.

"Trong quá trình ôn tập, học sinh lưu ý những vấn đề trên, nắm chắc lý thuyết và rèn luyện các bài tập kỹ năng để chinh phục được các câu hỏi điểm 9, điểm 10" - thầy Đồng đưa ra lời khuyên.

Trang Thiều
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội tuyên dương, khen thưởng 700 học sinh giỏi tiêu biểu

Trang Thiều |

Ngày 24.5, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội tổ chức Lễ tuyên dương khen thưởng học sinh giỏi tiêu biểu thủ đô năm học 2021- 2022. 700 học sinh giỏi tiêu biểu, đại diện cho hơn 2,2 triệu học sinh các cấp học đã vinh dự có mặt tại buổi lễ.

Chuyên gia chỉ rõ sai lầm khi định hướng ngành nghề sau THPT

Thiều Trang |

Việc chọn ngành nghề để theo học sau Trung học phổ thông (THPT) là mối lo ngại với nhiều học sinh và phụ huynh vì các bạn chưa xác định được mình thích gì, còn hoang mang và cần người định hướng.

Gợi ý đáp án môn Địa lí đề tham khảo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022

Huyên Nguyễn |

Báo Lao Động cung cấp gợi ý đáp án môn Địa lí đề tham khảo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 do Tuyensinh247.com thực hiện.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Hà Nội tuyên dương, khen thưởng 700 học sinh giỏi tiêu biểu

Trang Thiều |

Ngày 24.5, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội tổ chức Lễ tuyên dương khen thưởng học sinh giỏi tiêu biểu thủ đô năm học 2021- 2022. 700 học sinh giỏi tiêu biểu, đại diện cho hơn 2,2 triệu học sinh các cấp học đã vinh dự có mặt tại buổi lễ.

Chuyên gia chỉ rõ sai lầm khi định hướng ngành nghề sau THPT

Thiều Trang |

Việc chọn ngành nghề để theo học sau Trung học phổ thông (THPT) là mối lo ngại với nhiều học sinh và phụ huynh vì các bạn chưa xác định được mình thích gì, còn hoang mang và cần người định hướng.

Gợi ý đáp án môn Địa lí đề tham khảo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022

Huyên Nguyễn |

Báo Lao Động cung cấp gợi ý đáp án môn Địa lí đề tham khảo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 do Tuyensinh247.com thực hiện.