Xác định ngành nghề nặng nhọc, độc hại làm căn cứ hưởng lương hưu

ANH THƯ |

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam giải đáp thắc mắc của bạn đọc liên quan đến điều kiện hưởng lương hưu.

Bạn đọc hỏi: Bố tôi có tham gia BHXH từ 2010 tới nay được 12 năm, công việc là làm công nhân trong xưởng khí hoá than của 1 công ty sản xuất thép. Từ 2010 tới 2016, chức vụ mà công ty khai báo là công nhân của xưởng than. Từ 2016 trở lại đây, công ty khai báo chức vụ của bố tôi là công nhân đổ sỉ của trạm khí hoá than. Như vậy, bố tôi có được tính là vào ngành nghề độc hại, hưởng lương hưu khi đóng đủ 15 năm tham gia BHXH hay không?

Về việc này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho hay, theo Điều 54, Điều 73 Luật BHXH quy định điều kiện về thời gian đóng BHXH hưởng chế độ hưu trí là phải đủ 20 năm đóng BHXH trở lên. Trường hợp bố của bạn chưa đủ 20 năm đóng BHXH do đó chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu.

Bố của bạn cần đóng tiếp BHXH bắt buộc hoặc BHXH tự nguyện để đủ điều kiện hưởng lương hưu.

Đối với trường hợp có đủ có 20 năm đóng BHXH bắt buộc trở lên, trong đó có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại nguy hiểm thì được nghỉ hưu trước tuổi không quá 05 năm so với tuổi nghỉ hưu của người lao động làm việc trong điều kiện lao động bình thường, thời gian làm nghề công việc nặng nhọc, độc hại nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành và là thời gian làm việc thực tế.

Theo thông tin bạn cung cấp thì chức danh nghề ghi trong sổ BHXH của bố bạn là công nhân của xưởng than, công nhân đổ sỉ của trạm khí hóa than không có trong Danh mục nghề nặng nhọc, độc hại nguy hiểm do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành, do đó cơ quan BHXH không có căn cứ để xác định nghề của bố bạn được tính là nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

Mời Quý vị cùng lắng nghe chương trình Giờ thứ 9 của Báo Lao Động
ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Sau nghỉ hưu vẫn phải làm thêm: Lương hưu thấp hơn lương tối thiểu vùng

Nam Dương |

Nhiều người lao động sau nghỉ hưu có mức lương hưu rất thấp, cuộc sống của họ khá chật vật, buộc phải bươn chải làm thêm để có thu nhập trang trải cuộc sống.

Lương hưu chưa đảm bảo mức sống tối thiểu cho người về hưu

Quế Chi - Minh Hương |

Với mức lương hưu từ 2-4,5 triệu đồng mỗi tháng, nhiều người ngoài 60 tuổi vẫn phải làm thêm các công việc khác để có thêm thu nhập. Họ mong lương hưu được hưởng ít nhất bằng mức lương tối thiểu.

Tham gia BHXH hơn 18 năm, đóng tiếp để có lương hưu

ANH THƯ |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam giải đáp câu hỏi của bạn đọc liên quan đến quy định hưởng lương hưu.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Sau nghỉ hưu vẫn phải làm thêm: Lương hưu thấp hơn lương tối thiểu vùng

Nam Dương |

Nhiều người lao động sau nghỉ hưu có mức lương hưu rất thấp, cuộc sống của họ khá chật vật, buộc phải bươn chải làm thêm để có thu nhập trang trải cuộc sống.

Lương hưu chưa đảm bảo mức sống tối thiểu cho người về hưu

Quế Chi - Minh Hương |

Với mức lương hưu từ 2-4,5 triệu đồng mỗi tháng, nhiều người ngoài 60 tuổi vẫn phải làm thêm các công việc khác để có thêm thu nhập. Họ mong lương hưu được hưởng ít nhất bằng mức lương tối thiểu.

Tham gia BHXH hơn 18 năm, đóng tiếp để có lương hưu

ANH THƯ |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam giải đáp câu hỏi của bạn đọc liên quan đến quy định hưởng lương hưu.