Xúi giục người khác uống rượu, bia dịp Tết bị xử phạt thế nào?

Nam Dương |

Ngày Tết, tôi thấy một số người hay xúi giục người khác, kể cả trẻ em uống rượu, bia. Xin hỏi, hành vi này có bị xử phạt không? Bạn đọc có email ncongxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi.

Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động trả lời:

Ngày 28.9.2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 117/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế (có hiệu lực từ ngày 15.11.2020), trong đó, có một số quy định về xử phạt đối với hành vi vi phạm Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia. Các hành vi vi phạm Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia bị xử phạt được quy định tại các Điều 30 đến Điều 37 Nghị định 117/2020/NĐ-CP, trong đó:

Điều 30 quy định về xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định về uống rượu, bia và địa điểm không uống rượu, bia, cụ thể: Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi uống rượu, bia có thể bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng.

Hành vi uống rượu, bia tại địa điểm không uống rượu, bia theo quy định của pháp luật; hành vi xúi giục, kích động, lôi kéo người khác uống rượu bia có thể bị phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng;

Hành vi uống rượu, bia ngay trước, trong giờ làm việc, học tập và nghỉ giữa giờ làm việc, học tập; hành vi ép buộc người khác uống rượu, bia có thể bị phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng.

Điều 31 quy định xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định về bán, cung cấp rượu, bia, mức phạt từ 1.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.

Ngoài ra, tổ chức, cá nhân vi phạm còn có thể bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung “tước quyền sử dụng giấy phép kinh doanh rượu, bia có thời hạn từ 1 tháng đến 3 tháng” trong một số trường hợp…

Như vậy việc hành vi xúi giục, kích động, lôi kéo người khác uống rượu bia có thể bị phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng

Nam Dương
TIN LIÊN QUAN

Nhóm người đánh bạc bày bia và thức ăn ra nhậu khi bị công an phát hiện

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Tại huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, một nhóm người đang đánh bạc đã bày bia và thức ăn ra nhậu khi bị công an vào kiểm tra, hòng qua mắt lực lượng chức năng.

Xử phạt hàng trăm tài xế uống rượu, bia vẫn lái xe trong ngày đầu nghỉ Tết

Việt Dũng |

Trong ngày đầu nghỉ Tết Nguyên đán 2022, lực lượng cảnh sát giao thông ngoài ghi nhận các trường hợp tai nạn, còn xử phạt 269 tài xế vi phạm nồng độ cồn.

Bắt xe tải chở bia, nước ngọt không rõ nguồn gốc

Vũ Tiến |

An Giang – Lực lượng chống buôn lậu tỉnh An Giang bắt xe tải chở bia, nước ngọt không rõ nguồn gốc.

Tuyết rơi hiếm gặp phủ trắng xóa sa mạc Saudi Arabia

Hải Anh |

Sa mạc ở Saudi Arabia trong hình dung của mọi người thường là những cồn cát luôn bị ánh sáng mặt trời thiêu đốt. Tuy nhiên, gần đây, những cồn cát này bất ngờ bị tuyết phủ.

Phát hiện mạng lưới cao tốc 4.500 năm kết nối mộ cổ ở Saudi Arabia

Hải Anh |

Các nhà khảo cổ phát hiện mạng lưới cao tốc 4.500 năm tuổi ở Saudi Arabia cùng với những ngôi mộ cổ được bảo quản tốt.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Nhóm người đánh bạc bày bia và thức ăn ra nhậu khi bị công an phát hiện

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Tại huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, một nhóm người đang đánh bạc đã bày bia và thức ăn ra nhậu khi bị công an vào kiểm tra, hòng qua mắt lực lượng chức năng.

Xử phạt hàng trăm tài xế uống rượu, bia vẫn lái xe trong ngày đầu nghỉ Tết

Việt Dũng |

Trong ngày đầu nghỉ Tết Nguyên đán 2022, lực lượng cảnh sát giao thông ngoài ghi nhận các trường hợp tai nạn, còn xử phạt 269 tài xế vi phạm nồng độ cồn.

Bắt xe tải chở bia, nước ngọt không rõ nguồn gốc

Vũ Tiến |

An Giang – Lực lượng chống buôn lậu tỉnh An Giang bắt xe tải chở bia, nước ngọt không rõ nguồn gốc.

Tuyết rơi hiếm gặp phủ trắng xóa sa mạc Saudi Arabia

Hải Anh |

Sa mạc ở Saudi Arabia trong hình dung của mọi người thường là những cồn cát luôn bị ánh sáng mặt trời thiêu đốt. Tuy nhiên, gần đây, những cồn cát này bất ngờ bị tuyết phủ.

Phát hiện mạng lưới cao tốc 4.500 năm kết nối mộ cổ ở Saudi Arabia

Hải Anh |

Các nhà khảo cổ phát hiện mạng lưới cao tốc 4.500 năm tuổi ở Saudi Arabia cùng với những ngôi mộ cổ được bảo quản tốt.