Hà Nội yêu cầu tạm dừng hoạt động các nhà hàng bia, quán bia, bia hơi

Tùng Giang |

Thành phố Hà Nội yêu cầu tạm dừng hoạt động các nhà hàng bia, quán bia và giải tỏa ngay các chợ cóc, chợ tạm để phòng dịch COVID-19.

Ngày 11.5, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng vừa ký ban hành văn bản số 1408 về việc tạm dừng một số hoạt động có nguy cơ lây lan dịch COVID-19, gửi các Sở, ban, ngành, UBND các quận huyện, thị xã trên địa bàn thành phố.

Văn bản nêu rõ: Thực hiện kết luận chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Hà Nội tại hội nghị Thường trực Thành ủy quán triệt chỉ đạo Ban chỉ đạo thành phố, cấp ủy, chính quyền từ thành phố đến cơ sở về công tác phòng chống dịch COVID-19 ngày 11.5.2021 Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Chỉ thị số 12/CT-UBND và việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Để chủ động ngăn chặn, kiểm soát tình hình dịch bệnh, đặc biệt là các địa điểm có nguy cơ cao, UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã tiếp tục chỉ đạo một số nội dung sau:

Tạm dừng hoạt động các nhà hàng bia, quán bia, bia hơi cho đến khi có chỉ đạo mới của Thành phố.

UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo giải tỏa ngay các chợ cóc, chợ tạm lấn chiếm vỉa hè, lòng đường nguy cơ lây lan dịch bệnh COVID-19.

"UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện", văn bản nêu rõ.

Trao đổi với Lao Động, chiều 11.5, một cán bộ của UBND TP Hà Nội cho biết, văn bản trên có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Tùng Giang
TIN LIÊN QUAN

Khách của quán bia đâm chết người can ngăn ẩu đả

Việt Dũng |

Nguyễn Tùng Lâm (24 tuổi, ở huyện Ba Vì, Hà Nội) ẩu đả với bạn nhậu trong quán bia, song bị ông V.S.G can ngăn, nên tức tối quay sang đâm chết ông này.

TPHCM: 3 quán bia bị xử phạt vì mở nhạc gây ồn sau 22h

AN NGUYÊN |

Mở nhạc gây tiếng ồn tại khu vực dân cư sau 22h đêm, 3 quán bia trên đường Phạm Văn Đồng (phường 11, quận Bình Thạnh, TPHCM) đã bị cơ quan chức năng địa phương lập biên bản với mức phạt từ 100.000 đến 300.000 đồng/trường hợp.

Hà Nội giãn cách: Quán bia đóng cửa nhưng cà phê, trà đá phớt lờ

Nam Nguyễn |

2 ngày sau khi TP. Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch COVID-19, nhiều quán cà phê, trà đá vỉa hè vẫn lơ là trong thực hiện chỉ thị của người đứng đầu thành phố.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Khách của quán bia đâm chết người can ngăn ẩu đả

Việt Dũng |

Nguyễn Tùng Lâm (24 tuổi, ở huyện Ba Vì, Hà Nội) ẩu đả với bạn nhậu trong quán bia, song bị ông V.S.G can ngăn, nên tức tối quay sang đâm chết ông này.

TPHCM: 3 quán bia bị xử phạt vì mở nhạc gây ồn sau 22h

AN NGUYÊN |

Mở nhạc gây tiếng ồn tại khu vực dân cư sau 22h đêm, 3 quán bia trên đường Phạm Văn Đồng (phường 11, quận Bình Thạnh, TPHCM) đã bị cơ quan chức năng địa phương lập biên bản với mức phạt từ 100.000 đến 300.000 đồng/trường hợp.

Hà Nội giãn cách: Quán bia đóng cửa nhưng cà phê, trà đá phớt lờ

Nam Nguyễn |

2 ngày sau khi TP. Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch COVID-19, nhiều quán cà phê, trà đá vỉa hè vẫn lơ là trong thực hiện chỉ thị của người đứng đầu thành phố.