Thủ phạm vẽ bậy tàu metro số 1 có thể bị truy cứu hình sự?

HẠ MÂY |

TP Hồ Chí Minh - Sự việc tàu metro số 1 bị vẽ bậy lần 2 và hàng loạt công trình công cộng tại thành phố cũng chằng chịt nét vẽ cho thấy cần được xử lý nghiêm và mạnh tay hơn nữa theo luật định.

Mới đây, một toa tàu metro số 1 (thuộc tuyến Bến Thành - Suối Tiên) ở depot Long Bình bị vẽ bậy, chằng chịt các hình sơn dạng graffiti (vẽ tranh đường phố). Hình ảnh này đã gây bức xúc cho nhiều người dân vì làm xấu đi hình ảnh của đoàn tàu metro của thành phố.

Trước đó vào tháng 6.2022, tình trạng này cũng xảy ra tại 2  đoàn tàu tuyến metro số 1 đặt tại depot Long Bình ở phần thân và đầu toa tàu. Liên quan vấn đề này, đại diện Ban Quản lý đường sắt đô thị (chủ đầu tư) cho biết, diện tích bị vẽ bậy không quá lớn. Khu vực depot hiện có bảo vệ túc trực mỗi ngày, nhiều camera an ninh. Việc quản lý, bảo vệ tài sản do nhà thầu phụ trách. Chủ đầu tư đang phối hợp với các bên liên quan xác minh cụ thể vụ việc.

 
Tàu metro số 1 bị vẽ bậy tại depot Long Bình vào tháng 6.2022. Ảnh: Minh Quân

Không chỉ riêng đoàn tàu metro số 1, khảo sát cũng cho thấy, dọc các tuyến đường, công trình ở TP Hồ Chí Minh, những hình sơn vẽ nguệch ngoạc, nhiều hình thù giống như phong cách graffiti cũng xuất hiện. Thậm chí, đã có nhiều sự việc bị lên án mạnh mẽ, điển hình như cầu Ba Son (Thủ Thiêm 2) bị bôi bẩn sau một vài ngày khánh thành.

Đây chỉ là một trong số hàng loạt công trình bị vẽ bậy, mặc dù đã xảy ra nhiều lần nhưng đến nay vẫn chưa thể xử lý triệt để. Có thể thấy, việc quản lý và xử phạt vẫn còn nhẹ với những đối tượng này.

Theo luật sư Trần Minh Hùng - Đoàn luật sư TP Hồ Chí Minh,  việc phun sơn, viết, vẽ bậy lên tường, cột điện, các công trình đã và đang là vấn nạn trên cả nước. Điều này nói lên vấn đề ý thức của một bộ phận không nhỏ người dân.

Pháp luật hiện hành quy định các đối tượng có hành vi phun sơn, viết, vẽ, dán, gắn hình ảnh, nội dung lên tường, cột điện hoặc các vị trí khác tại khu vực dân cư, nơi công cộng, khu chung cư, nơi ở của công dân hoặc các công trình khác mà không được phép của cơ quan có thẩm quyền thì sẽ bị phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng theo quy định tại điểm l Khoản 2 Điều 7 Nghị Định số 144/2021/NĐ-CP.

Ngoài ra, nếu có hành vi hủy hoại hoặc làm hư hỏng tài sản người khác thì người vi phạm còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về Tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản theo quy định tại Điều 178 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung 2017 với mức hình phạt cao nhất có thể lên tới 20 năm tù giam; phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng; đồng thời có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Tùy theo từng vụ việc, nếu thấy không cần thiết có thể khởi kiện vụ án dân sự yêu cầu bồi thường về mặt dân sự, không nhất thiết xử lý hình sự vì ý chí chủ quan là không muốn hủy hoại tài sản.

HẠ MÂY
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng nhức nhối với những hình "Graffiti" vẽ bậy trên tường

Nguyễn Linh |

Đà Nẵng - Nhan nhản những hình thù kỳ lạ xuất hiện trên tường, hàng rào, trạm biến áp điện... dưới dạng "Graffiti" dọc theo các tuyến đường du lịch của TP.Đà Nẵng như Võ Nguyên Giáp, Trần Bạch Đằng... gây bức xúc cho người dân và du khách.

TPHCM ngăn vẽ bậy cầu Thủ Thiêm 2 bằng sơn chống dính đặc biệt

MINH QUÂN |

TPHCM – Sau khi thử dùng 14 loại dung môi để xóa các nét vẽ bậy trên cầu Thủ Thiêm 2 nhưng không loại nào có thể xóa sạch 100%, Sở GTVT TPHCM cho biết đang nghiên cứu sử dụng loại sơn chống dính đặc biệt để sơn tại các vị trí thường xuyên bị vẽ bậy trên cầu.

Bôi bẩn cầu Thủ Thiêm 2, vẽ bậy toa tàu metro là hủy hoại tài sản

Lê Thanh Phong |

Người dân TPHCM bức xúc trước hình ảnh cây cầu Thủ Thiêm 2 bị bôi bẩn. Nhiều người rất vô ý thức, lên cầu chơi và vẽ bậy bạ, làm xấu xí cây cầu được xem là công trình biểu tượng thẩm mỹ đô thị.

2/5 tuyến cáp quang biển gặp sự cố đã được khắc phục

HỮU CHÁNH - ANH VŨ |

Tính đến ngày 3.5, đã có 2 tuyến cáp quang là IA và SMW3 đã hoàn thành việc sửa chữa. 3 tuyến cáp quang còn lại sẽ được khắc phục trong tháng 5 và tháng 6.2023.

3 khó khăn trong thi công cao tốc Bắc - Nam

Hiếu Anh |

Việc thi công cao tốc Bắc - Nam thời gian qua gặp nhiều khó khăn, thử thách.

Cơ thủ nữ billiards Việt Nam chưa thi đấu đã có huy chương SEA Games 32

NGUYỄN ĐĂNG |

Nguyễn Hoàng Yến Nhi đã chắc chắn có ít nhất tấm huy chương đồng SEA Games 32, ở môn billiards nội dung carom 3 băng nữ dù chưa cầm cơ thi đấu.

Tước bằng lái tài xế đi ngược chiều trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây

Việt Dũng |

Tài xế T.Q.S lái xe bán tải Ford Ranger đi ngược chiều trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây mới khánh thành, ngoài nhận phạt, còn bị tước giấy phép 6 tháng.

Vụ kết án bà Lê Thị Dung 5 năm tù: Cần phân biệt giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên

QUANG ĐẠI |

Tại phiên tòa xét xử bà Lê Thị Dung - nguyên Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên (GDTX) huyện Hưng Nguyên - bị kết án 5 năm tù, bị cáo cho rằng, cơ quan tố tụng đã sử dụng văn bản của giáo dục phổ thông để làm căn cứ xem xét đúng sai đối với quy chế chi tiêu nội bộ của cơ sở GDTX.

Đà Nẵng nhức nhối với những hình "Graffiti" vẽ bậy trên tường

Nguyễn Linh |

Đà Nẵng - Nhan nhản những hình thù kỳ lạ xuất hiện trên tường, hàng rào, trạm biến áp điện... dưới dạng "Graffiti" dọc theo các tuyến đường du lịch của TP.Đà Nẵng như Võ Nguyên Giáp, Trần Bạch Đằng... gây bức xúc cho người dân và du khách.

TPHCM ngăn vẽ bậy cầu Thủ Thiêm 2 bằng sơn chống dính đặc biệt

MINH QUÂN |

TPHCM – Sau khi thử dùng 14 loại dung môi để xóa các nét vẽ bậy trên cầu Thủ Thiêm 2 nhưng không loại nào có thể xóa sạch 100%, Sở GTVT TPHCM cho biết đang nghiên cứu sử dụng loại sơn chống dính đặc biệt để sơn tại các vị trí thường xuyên bị vẽ bậy trên cầu.

Bôi bẩn cầu Thủ Thiêm 2, vẽ bậy toa tàu metro là hủy hoại tài sản

Lê Thanh Phong |

Người dân TPHCM bức xúc trước hình ảnh cây cầu Thủ Thiêm 2 bị bôi bẩn. Nhiều người rất vô ý thức, lên cầu chơi và vẽ bậy bạ, làm xấu xí cây cầu được xem là công trình biểu tượng thẩm mỹ đô thị.