Nghĩa vụ của hãng hàng không khi chuyến bay bị trễ từ tháng 9.2023

thu thuỷ |

Bạn đọc có emaill lantran91xxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi, hãng hàng không có nghĩa vụ gì khi chuyến bay bị trễ từ 5 giờ trở lên?

Luật gia Nguyễn Thu Thủy, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:

Khoản 3 và điểm a, điểm b, Khoản 4, Điều 8 Thông tư số 81/2014/TT-BGTVT quy định về việc vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung được sửa đổi bởi Thông tư số 19/2023/TT-BGTVT có hiệu lực từ ngày 1.9.2023 quy định về nghĩa vụ tối thiểu của người vận chuyển đối với hành khách đã được xác nhận chỗ và có vé trên chuyến bay trong trường hợp vận chuyển bị chậm, chuyến bay bị hủy, khởi hành sớm, hành khách không được vận chuyển do lỗi của người vận chuyển như sau:

3. Trong trường hợp không phải do lỗi của hành khách mà chuyến bay bị chậm, người vận chuyển có nghĩa vụ cung cấp, cập nhật đầy đủ thông tin cho hành khách theo phương thức thích hợp; xin lỗi hành khách; bảo đảm việc ăn, nghỉ, đi lại và chịu các chi phí khác có liên quan trực tiếp phù hợp với thời gian chờ đợi tại cảng hàng không được quy định trong điều lệ vận chuyển và phải đảm bảo chất lượng dịch vụ hành khách tại cảng hàng không theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

4. Trong trường hợp chuyến bay bị chậm do lỗi của người vận chuyển, ngoài các nghĩa vụ của khoản 3 Điều này, người vận chuyển có trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ khác đối với hành khách như sau:

a) Đối với chuyến bay chậm từ 02 giờ trở lên: trong phạm vi cung cấp dịch vụ của người vận chuyển, chuyển đổi hành trình phù hợp cho hành khách hoặc chuyển sang chuyến bay khác để hành khách tới được điểm cuối của hành trình, miễn trừ điều kiện hạn chế về chuyển đổi hành trình hoặc chuyển đổi chuyến bay và phụ thu liên quan (nếu có) cho hành khách;

b) Đối với chuyến bay chậm từ 5 giờ trở lên: trường hợp hành khách không yêu cầu người vận chuyển thực hiện nghĩa vụ theo quy định tại điểm a khoản này mà yêu cầu hoàn trả tiền vé, người vận chuyển hoàn trả toàn bộ tiền vé hoặc hoàn trả tiền phần vé chưa sử dụng theo sự lựa chọn của hành khách tại cảng hàng không hoặc tại các văn phòng đại diện, chi nhánh hoặc đại lý bán vé do hãng hàng không chỉ định;

Như vậy, từ tháng 9.2023, nếu chuyến bay bị trễ thì hãng hàng không có trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ đối với hành khách theo các quy định đã trích dẫn ở trên.

Tư vấn pháp luật

Hãy gọi đường dây nóng tư vấn pháp luật: 0979310518; 0961360559 để nhận được câu trả lời nhanh chóng, kịp thời hoặc gửi email cho chúng tôi:

tuvanphapluat@laodong.com.vn để được trả lời.

Chuyên mục được thực hiện với sự hỗ trợ từ Công ty Luật TNHH YouMe.

thu thuỷ
TIN LIÊN QUAN

Từ 1.9, máy bay chậm 15 phút, hãng hàng không phải xin lỗi hành khách

Xuyên Đông |

Theo quy định của Thông tư 19/2023/TT-BGTVT (Thông tư 19) có hiệu lực từ ngày 1.9.2023 quy định trách nhiệm tối thiểu của hãng hàng không khi để chậm chuyến bay.

Hoàn thiện chính sách trong lĩnh vực hàng không dân dụng

Tiến Nguyễn |

Sau quá trình thực hiện, Luật Hàng không dân dụng đã tạo cơ sở pháp lý cho việc thiết lập hệ thống quản lý và giám sát an toàn hàng không. Tuy nhiên, cũng xuất hiện một số tồn tại, hạn chế cần phải sửa đổi, bổ sung, phù hợp với thực tiễn, tạo hiệu quả trong quản lý trên lĩnh vực này.

Để cảnh trễ chuyến bay không còn là ác mộng

ANH HUY |

Lễ Tết luôn là dịp người dân có nhu cầu di chuyển rất cao, đặc biệt là giai đoạn Tết Nguyên đán - thời điểm những người con xa quê có dịp trở về sum họp bên gia đình sau một năm làm việc vất vả. Cũng bởi vậy mà di chuyển vào giai đoạn này, hành khách có khả năng đối mặt với tình trạng trễ chuyến bay cao hơn so với thời điểm thông thường.

Thể thao Việt Nam đã có huy chương vàng trong ngày 28.9

NHÓM PV |

Trong ngày 28.9, Đoàn Thể thao Việt Nam giành 1 huy chương vàng, 1 huy chương bạc, 2 huy chương đồng.

Sau vụ thu quỹ lớp hơn 300 triệu đồng, TPHCM sẽ kiểm tra thu chi các trường học

MINH QUÂN |

TPHCM - Sau vụ việc lớp học 1/2 Trường tiểu học Hồng Hà (quận Bình Thạnh) thu quỹ cha mẹ học sinh hơn 300 triệu đồng, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) TPHCM sẽ thành lập các đoàn kiểm tra đột xuất việc thu chi của các trường trên địa bàn.

Đau mắt đỏ, tự mua thuốc uống, người đàn ông tử vong do sốc phản vệ

THANH TUẤN |

Các bác sĩ xác định ông L. đã tử vong ngoại viện do sốc phản vệ độ IV thuốc tân dược không rõ loại.

Áp thấp cũ vừa tan, áp thấp mới gần Biển Đông lại xuất hiện

Khánh Minh |

Vùng áp thấp bên trong khu vực trách nhiệm của Philippines đang tan, nhưng lại xuất hiện một vùng áp thấp mới gần Biển Đông.

Sạt lở nghiêm trọng bờ sông Mã, hàng chục hộ dân lo lắng mỗi khi mưa lớn

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Nhiều tháng qua, bờ sông Mã (đoạn qua xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa) bị sạt lở nghiêm trọng, khiến nhiều diện tích hoa màu của người dân bị cuốn trôi. Sự việc khiến các hộ dân tại đây thấp thỏm lo âu, đặc biệt khi có mưa to hoặc lũ lớn.

Từ 1.9, máy bay chậm 15 phút, hãng hàng không phải xin lỗi hành khách

Xuyên Đông |

Theo quy định của Thông tư 19/2023/TT-BGTVT (Thông tư 19) có hiệu lực từ ngày 1.9.2023 quy định trách nhiệm tối thiểu của hãng hàng không khi để chậm chuyến bay.

Hoàn thiện chính sách trong lĩnh vực hàng không dân dụng

Tiến Nguyễn |

Sau quá trình thực hiện, Luật Hàng không dân dụng đã tạo cơ sở pháp lý cho việc thiết lập hệ thống quản lý và giám sát an toàn hàng không. Tuy nhiên, cũng xuất hiện một số tồn tại, hạn chế cần phải sửa đổi, bổ sung, phù hợp với thực tiễn, tạo hiệu quả trong quản lý trên lĩnh vực này.

Để cảnh trễ chuyến bay không còn là ác mộng

ANH HUY |

Lễ Tết luôn là dịp người dân có nhu cầu di chuyển rất cao, đặc biệt là giai đoạn Tết Nguyên đán - thời điểm những người con xa quê có dịp trở về sum họp bên gia đình sau một năm làm việc vất vả. Cũng bởi vậy mà di chuyển vào giai đoạn này, hành khách có khả năng đối mặt với tình trạng trễ chuyến bay cao hơn so với thời điểm thông thường.