Lao động phải về nước trước thời hạn do tai nạn lao động, có được hỗ trợ?

thu thủy |

Bạn đọc có emaill mayhongxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi, nếu người lao động Việt Nam đi xuất khẩu lao động theo hợp đồng, nhưng phải về nước trước thời hạn do bị tai nạn lao động, thì có được Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước hỗ trợ không?

Luật gia Nguyễn Thu Thủy, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:

Điều 67 Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 2020 quy định về nhiệm vụ của Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước như sau:

1. Hỗ trợ đối với người lao động trong trường hợp sau đây:

a) Người lao động phải về nước trước thời hạn do bị tai nạn lao động, tai nạn rủi ro, ốm đau, bệnh tật đến mức không còn khả năng tiếp tục làm việc;

b) Người lao động phải về nước trước thời hạn vì người sử dụng lao động ở nước ngoài giải thể, phá sản hoặc thu hẹp sản xuất do thiên tai, dịch bệnh, bất ổn chính trị, chiến tranh, suy thoái kinh tế hoặc vì lý do bất khả kháng khác;

c) Người lao động phải về nước trước thời hạn do đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 6 của Luật này;

d) Giải quyết tranh chấp phát sinh liên quan đến người lao động trong hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

đ) Hỗ trợ thân nhân người lao động trong trường hợp người lao động chết, bị mất tích trong thời gian làm việc ở nước ngoài.

2. Hỗ trợ đối với doanh nghiệp trong trường hợp sau đây:

a) Khai thác, phát triển, ổn định thị trường lao động ngoài nước;

b) Giải quyết những rủi ro liên quan đến người lao động do mình đưa đi.

3. Hỗ trợ cho hoạt động liên quan trực tiếp đến người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

4. Chi phí quản lý Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước.

Như vậy, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng phải về nước trước thời hạn do bị tai nạn lao động, tai nạn rủi ro, ốm đau, bệnh tật đến mức không còn khả năng tiếp tục làm việc thuộc trường hợp được Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước hỗ trợ theo quy định nêu trên.

Tư vấn pháp luật

Hãy gọi đường dây nóng tư vấn pháp luật: 0979310518; 0961360559 để nhận được câu trả lời nhanh chóng, kịp thời hoặc gửi email cho chúng tôi:

tuvanphapluat@laodong.com.vn để được trả lời.

Chuyên mục được thực hiện với sự hỗ trợ từ Công ty Luật TNHH YouMe.

thu thủy
TIN LIÊN QUAN

Lao động xuất khẩu được hưởng quyền lợi từ Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước?

đào hằng |

Bạn đọc có email hainguyenxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, đóng góp vào Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước thì được hưởng quyền lợi gì từ quỹ này?

Quy định về đóng góp vào Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước

đào hằng |

Bạn đọc có email toxuanxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Tôi là người Việt Nam làm việc tại nước ngoài và ký hợp đồng trực tiếp với công ty nước ngoài không qua tổ chức khác. Xin hỏi, tôi có bắt buộc phải đóng góp vào Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước không?

Các khoản được bảo hiểm chi trả khi bị tai nạn lao động ở công trường

nam dương |

Bạn đọc có email thuymanxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi, nếu người lao động bị tai nạn lao động trên công trường xây dựng thì sẽ được doanh nghiệp bảo hiểm chi trả thế nào?

Bản tin công đoàn: Quy định hưởng trợ cấp thôi việc khi nghỉ hưu trước tuổi

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Tiêu chí tìm công việc mới của người lao động; Nhiều doanh nghiệp ở Đồng Nai mới chỉ tuyển được trên 50% lao động; Tuổi già cơ cực vì không có lương hưu; Công nhân ở Đồng Tháp chật vật vì bị nợ lương, bảo hiểm; Có được hưởng trợ cấp thôi việc khi nghỉ hưu trước tuổi do suy giảm khả năng lao động hay không?

Đình chỉ quán cơm gà nổi tiếng ở Nha Trang sau vụ 60 người nghi ngộ độc

Phương Linh |

Theo báo cáo nhanh của Trung tâm Y tế TP. Nha Trang (Khánh Hòa) số ca nhập viện nghi bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn tại quán cơm gà Trâm Anh (số 10, đường Bà Triệu, TP. Nha Trang) là 60 người.

Chuyển nhà trọ - nỗi khổ của công nhân

Phương Hân |

Nhà trọ gắn liền với công nhân suốt quãng thời gian họ phải xa quê đi làm ăn. Phải nhiều lần chuyển nơi trọ; không gian sống chật chội; môi trường ô nhiễm… luôn là sự ám ảnh của nhiều người...

Cầu gần 700 tỉ đồng ở TPHCM xây 7 năm chưa xong

MINH QUÂN |

Mặt bằng giao chậm khiến dự án cầu Tăng Long tổng vốn gần 700 tỉ đồng trên đường Lã Xuân Oai (TP Thủ Đức, TPHCM) sau 7 năm thi công vẫn chưa xong, ảnh hưởng người dân.

Vội bán chung cư cũ chốt lời, nhiều người ôm hận vì không đủ tiền mua nhà

ANH HUY |

Giá chung cư cũ thời gian gần đây tăng cao, có những dự án tăng gấp đôi gấp ba lần thời điểm mua. Trước sự tăng giá này, nhiều người đã vội vàng bán để chốt lời. Điều đáng nói, sau khi bán để tìm chỗ mới, nhiều người không đủ tiền để mua vì giá cũng cao.

Lao động xuất khẩu được hưởng quyền lợi từ Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước?

đào hằng |

Bạn đọc có email hainguyenxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, đóng góp vào Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước thì được hưởng quyền lợi gì từ quỹ này?

Quy định về đóng góp vào Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước

đào hằng |

Bạn đọc có email toxuanxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Tôi là người Việt Nam làm việc tại nước ngoài và ký hợp đồng trực tiếp với công ty nước ngoài không qua tổ chức khác. Xin hỏi, tôi có bắt buộc phải đóng góp vào Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước không?

Các khoản được bảo hiểm chi trả khi bị tai nạn lao động ở công trường

nam dương |

Bạn đọc có email thuymanxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi, nếu người lao động bị tai nạn lao động trên công trường xây dựng thì sẽ được doanh nghiệp bảo hiểm chi trả thế nào?