Điều kiện để khám chữa bệnh từ xa từ năm 2024

nguyễn thuý |

Bạn đọc có email tahhienxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi, điều kiện để thực hiện khám chữa bệnh từ xa theo quy định mới là như thế nào?

Luật gia Nguyễn Thị Thúy, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:

Khoản 19, Điều 2 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023 (có hiệu lực từ 01.01.2024) quy định về khám bệnh, chữa bệnh từ xa như sau:

19. Khám bệnh, chữa bệnh từ xa là hình thức khám bệnh, chữa bệnh không trực tiếp tiếp xúc giữa người hành nghề và người bệnh, mà việc khám bệnh, chữa bệnh được thực hiện thông qua thiết bị, công nghệ thông tin.

Khoản 1, Điều 80 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023 quy định về khám bệnh, chữa bệnh từ xa và hỗ trợ khám bệnh, chữa bệnh từ xa như sau:

1. Khám bệnh, chữa bệnh từ xa giữa người hành nghề với người bệnh được thực hiện như sau:

a) Khám bệnh, chữa bệnh từ xa giữa người hành nghề với người bệnh phải thực hiện theo phạm vi hành nghề của người hành nghề; việc chữa bệnh từ xa phải theo danh mục bệnh, tình trạng bệnh do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành.

b) Người hành nghề phải chịu trách nhiệm về kết quả chẩn đoán bệnh, chỉ định phương pháp chữa bệnh và kê đơn thuốc của mình.

Khoản 3, Điều 61 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023 quy định về cấp cứu như sau:

3. Khi việc cấp cứu cần sự hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật thì tùy từng trường hợp cụ thể, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải thực hiện một hoặc một số hoạt động sau đây:

a) Tổ chức hội chẩn theo quy định tại Điều 64 của Luật này;

b) Đề nghị cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác hỗ trợ cấp cứu;

c) Hỗ trợ khám bệnh, chữa bệnh từ xa;

d) Chuyển người bệnh cấp cứu đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phù hợp.

Như vậy, từ năm 2024, để được khám - chữa bệnh từ xa phải đáp ứng các điều kiện theo các quy định được trích dẫn ở trên.

Tư vấn pháp luật

Hãy gọi đường dây nóng tư vấn pháp luật: 0979310518; 0961360559 để nhận được câu trả lời nhanh chóng, kịp thời hoặc gửi email cho chúng tôi:

tuvanphapluat@laodong.com.vn để được trả lời.

Chuyên mục được thực hiện với sự hỗ trợ từ Công ty Luật TNHH YouMe.

nguyễn thuý
TIN LIÊN QUAN

Gần 100% cơ sở áp dụng khám chữa bệnh BHYT bằng Căn cước công dân gắn chíp

Minh Anh |

Ngành BHXH đang quản lý hơn 91,74 triệu người tham gia, trong đó đã xác thực và đồng bộ với cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về dân cư, đạt tỉ lệ 94%.

Tin sáng: Giải pháp tránh phiền hà khi bỏ giấy chuyển tuyến khám chữa bệnh

Nhóm PV |

Tin sáng ngày 26.10: Sống cảnh mất nước sạch, người dân KĐT Thanh Hà chán nản muốn bán nhà, về quê; Bỏ giấy chuyển tuyến khám chữa bệnh, cần giải pháp giữ chân bệnh nhân; Để thiếu điện, trách nhiệm của Tổng Giám đốc EVN Trần Đình Nhân đến đâu?;...

Người dân đồng tình ủng hộ bỏ giấy chuyển tuyến khám chữa bệnh

Hương Giang |

Sau khi Báo Lao Động đăng tải bài viết: "Kiến nghị hủy bỏ thủ tục giấy chuyển tuyến khám chữa bệnh", bạn đọc trong khắp cả nước đã gửi ý kiến về tòa soạn, bày tỏ đồng tình ủng hộ việc bỏ giấy chuyển tuyến khám chữa bệnh.

Thi tốt nghiệp THPT 2 môn bắt buộc để gọn nhẹ, độ tin cậy cao

Trà My - Vân Trang |

Hiện nhiều ý kiến giáo viên, học sinh và chuyên gia giáo dục ủng hộ phương án thi tốt nghiệp THPT năm 2025 với 2 môn bắt buộc và 2 môn tự chọn.

Bản tin công đoàn: Khoản phụ cấp giáo viên được hưởng sau cải cách lương

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Nhiều đại biểu quốc hội đồng tình Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam xây dựng nhà ở xã hội; Công nhân ở TP.HCM vui mừng khi được tăng ca trở lại; Nghiên cứu mức trợ cấp một lần cho người lao động đóng trên 30-35 năm bảo hiểm xã hội; Giáo viên sẽ còn được hưởng những loại phụ cấp nào sau cải cách tiền lương theo Nghị quyết 27?

Điện Biên vào cuộc vụ đường tránh Sân bay hình chữ U sau phản ánh của Lao Động

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Liên quan đến 3 hộ dân bị bỏ lại tại đoạn đường tránh Sân bay Điện Biên bị nắn hình chữ U sau phản ánh của Báo Lao Động, UBND TP Điện Biên Phủ vừa có văn bản xin chủ trương thu hồi đất và bố trí tái định cư cho các hộ dân này.

Nhân chứng kể lại vụ nửa đêm tạt xăng đốt nhà hàng xóm ở Cần Thơ

Tạ Quang |

Cần Thơ - Có mâu thuẫn trong sinh hoạt hàng ngày với người trong gia đình và hàng xóm, Huỳnh Tấn Duy đã trả thù bằng cách giữa khuya lấy dây buộc cửa, tạt xăng châm lửa đốt nhà.

Xử lý thế nào với hàng nghìn ha đất lâm nghiệp ở Quảng Trị bị xâm lấn?

HƯNG THƠ |

Ngoài Ban Quản lý (BQL) Khu Bảo tồn thiên nhiên Đakrông bị xâm lấn gần 2.500 ha đất rừng mà Lao Động đã thông tin ở bài trước, 4 đơn vị lâm nghiệp ở tỉnh Quảng Trị còn bị xâm lấn thêm 6.278 ha đất lâm nghiệp. Trong số diện tích đất bị xâm lấn, cần phải thu hồi hơn 4.100 ha, nhưng bao giờ thu hồi, vẫn đang là dấu hỏi.

Gần 100% cơ sở áp dụng khám chữa bệnh BHYT bằng Căn cước công dân gắn chíp

Minh Anh |

Ngành BHXH đang quản lý hơn 91,74 triệu người tham gia, trong đó đã xác thực và đồng bộ với cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về dân cư, đạt tỉ lệ 94%.

Tin sáng: Giải pháp tránh phiền hà khi bỏ giấy chuyển tuyến khám chữa bệnh

Nhóm PV |

Tin sáng ngày 26.10: Sống cảnh mất nước sạch, người dân KĐT Thanh Hà chán nản muốn bán nhà, về quê; Bỏ giấy chuyển tuyến khám chữa bệnh, cần giải pháp giữ chân bệnh nhân; Để thiếu điện, trách nhiệm của Tổng Giám đốc EVN Trần Đình Nhân đến đâu?;...

Người dân đồng tình ủng hộ bỏ giấy chuyển tuyến khám chữa bệnh

Hương Giang |

Sau khi Báo Lao Động đăng tải bài viết: "Kiến nghị hủy bỏ thủ tục giấy chuyển tuyến khám chữa bệnh", bạn đọc trong khắp cả nước đã gửi ý kiến về tòa soạn, bày tỏ đồng tình ủng hộ việc bỏ giấy chuyển tuyến khám chữa bệnh.