Giáo viên ủng hộ phương án thi tốt nghiệp THPT 2 môn bắt buộc

Vân Trang |

Nhiều giáo viên bày tỏ quan điểm ủng hộ phương án thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025 với 2 môn bắt buộc là Toán và Ngữ văn.

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đang thực hiện lấy ý kiến khảo sát phương án thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Cụ thể, có 3 phương án được đưa ra:

Phương án 4+2 với 4 môn thi bắt buộc (Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ, Lịch sử) và 2 môn lựa chọn trong số các môn còn lại được học ở lớp 12;

Phương án 3+2 với 3 môn thi bắt buộc (Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ) và 2 môn lựa chọn;

Phương án 2+2 với 2 môn thi bắt buộc (Toán, Ngữ văn) và 2 môn lựa chọn.

Các phương án thi đang là chủ đề được giáo viên, học sinh trên cả nước đưa ra thảo luận sôi nổi bởi mỗi phương án đều có ưu, nhược điểm riêng biệt. Trong số các ý kiến thảo luận, nhiều ý kiến ủng hộ phương án 2+2 - tức là học sinh thi 2 môn bắt buộc (Toán, Ngữ văn) và 2 môn lựa chọn.

Thầy Nguyễn Văn Lực, giáo viên Trường THCS Trịnh Phong, Khánh Hoà từng nhiều lần bày tỏ quan điểm ủng hộ phương án nêu trên.

"Với phương án này, học sinh sẽ thi tất cả 4 môn. Điều này đảm bảo cho việc xét tốt nghiệp và tuyển sinh đại học theo khối ngành. Phương án này giảm được số môn thi theo dự kiến của Bộ GDĐT nhưng vẫn đảm bảo mục đích xét tốt nghiệp và tuyển sinh, giảm áp lực thi cử cho học sinh" - thầy Lực nói.

Là giáo viên giảng dạy môn Lịch sử, song thầy Lực nhìn nhận, không phải cứ là môn học bắt buộc thì cần đưa vào làm môn thi tốt nghiệp THPT bắt buộc. Điều quan trọng là mục tiêu chúng ta đặt ra.

"Tất cả các môn học bắt buộc và tự chọn trong chương trình 2018, đảm bảo mục tiêu yêu cầu phát triển giáo dục phù hợp với thực tế Việt Nam, có sự tiếp cận với các nước, thế giới. Do vậy không thể nói cụ thể môn học nào là quan trọng nhất, môn học nào ít quan trọng mà cần nói rằng, chọn thi môn nào là phù hợp với mục đích, yêu cầu của từng kì thi khác nhau" - thầy Lực nói.

TS Nguyễn Tùng Lâm - Phó Chủ tịch Hội Tâm lý học Việt Nam từng ủng hộ phương án thi tốt nghiệp THPT 3+2. Song, khi xuất hiện thêm phương án 2+2, ông lại nghiêng về phương án này với lí do "giảm số môn thi, học sinh sẽ có thêm thời gian học các môn lựa chọn phù hợp với định hướng nghề nghiệp của các em".

"Tôi ủng hộ thi tốt nghiệp THPT với 2 môn bắt buộc là Ngữ văn và Toán. Không giảm môn thi, để học sinh phát triển toàn diện, tránh đổ xô vào khối tự nhiên, xã hội. Chúng ta nên nghiên cứu và mạnh dạn triển khai phương án này" - TS Nguyễn Tùng Lâm nêu quan điểm.

Vân Trang
TIN LIÊN QUAN

Dự đoán 10 ngành hấp dẫn, có mức lương cao ngất ngưởng

Trà My |

Dưới đây là những ngành học được dự đoán thiếu hụt nhân sự trong dài hạn và có mức lương cao.

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, có tỉnh cho học sinh nghỉ 16 ngày

Vân Trang |

Lịch nghỉ Tết năm 2023 - 2024 của học sinh TPHCM, Bà Rịa - Vũng Tàu kéo dài tới 14 ngày.

Lịch sử có nên là môn bắt buộc trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025?

Trang Hà |

Theo nhiều giáo viên và chuyên gia, phương án 4+2 (4 môn bắt buộc là Toán, Ngữ văn, Lịch sử, Ngoại ngữ và 2 môn lựa chọn) trong dự thảo kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 có nhiều nhược điểm, không công bằng cho các thí sinh.

Khách quốc tế bất ngờ với phố Halloween giữa lòng Hà Nội

Đức Anh |

Hà Nội - Ngày 31.10, phố Hàng Mã đón những vị khách cuối cùng tìm mua đồ hóa trang chuẩn bị cho đêm Halloween, trong đó có không ít khách nước ngoài.

Quá trình Mường Thanh thâu tóm 22.000m2 đất vàng Khánh Hòa

Hữu Long |

Khánh Hòa - Công ty CP Đầu tư Thiên triều được giao 22.000m2 đất ven biển Nha Trang để làm dự án. Sau này, công ty tự nguyện trả lại đất để Công ty CP Đầu tư Viễn Triều Nha Trang tiếp tục dự án. Bằng một động thái sáp nhập, Tập đoàn Mường Thanh đến nay đã sở hữu toàn bộ khu đất đắc địa này.

Tin 20h: Hàng nghìn kế toán trường học gửi tâm thư đến Quốc hội

Nhóm PV |

Tin 20h ngày 31.10: Vụ tai nạn ở Lạng Sơn khiến 15 người thương vong; Đơn hàng, thu nhập giảm, công nhân mong được tăng lương tối thiểu sớm; Hơn 1.900 kế toán trường học 18 tỉnh, thành phố gửi tâm thư đến Quốc hội...

TPHCM đẩy nhanh hoàn thành 4 cây cầu lớn

MINH QUÂN |

TPHCM - Cầu Nam Lý, Tăng Long, Phước Long, Rạch Đỉa là 4 cây cầu nằm trên các đường huyết mạch ở TPHCM với tổng vốn gần 2.900 tỉ đồng, sẽ hoàn thành giai đoạn 2024 – 2025, giúp giảm ùn tắc, tăng kết nối giao thông.

Vạch trần thế giới ngầm game NFT: Gian nan tìm công lý vì kẽ hở pháp luật

NHÓM PV |

Sau những thua lỗ nặng nề từ game NFT, nhiều nhà đầu tư đã "ôm" đơn tố cáo, "gõ cửa" các cơ quan chức năng để tìm lại công lý. Tuy nhiên, có một thực tế là hiện nay khung pháp lý về thị trường tiền mã hoá, cũng như game NFT chưa được hoàn thiện. Chính những khoảng trống pháp lý này, đã trở thành "miếng mồi béo bở" để những nhà phát hành trục lợi từ các giao dịch triệu đô trong game NFT.

Dự đoán 10 ngành hấp dẫn, có mức lương cao ngất ngưởng

Trà My |

Dưới đây là những ngành học được dự đoán thiếu hụt nhân sự trong dài hạn và có mức lương cao.

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, có tỉnh cho học sinh nghỉ 16 ngày

Vân Trang |

Lịch nghỉ Tết năm 2023 - 2024 của học sinh TPHCM, Bà Rịa - Vũng Tàu kéo dài tới 14 ngày.

Lịch sử có nên là môn bắt buộc trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025?

Trang Hà |

Theo nhiều giáo viên và chuyên gia, phương án 4+2 (4 môn bắt buộc là Toán, Ngữ văn, Lịch sử, Ngoại ngữ và 2 môn lựa chọn) trong dự thảo kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 có nhiều nhược điểm, không công bằng cho các thí sinh.