Điều kiện cá nhân được tặng danh hiệu “Anh hùng Lao động”

nam dương |

Bạn đọc có email duongnamxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi, theo quy định mới, cá nhân muốn được tặng danh hiệu “Anh hùng Lao động” thì cần những điều kiện gì?

Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động trả lời:

Khoản 1, Điều 63 Luật Thi đua, khen thưởng 2022 (có hiệu lực từ 1.1.2024) quy định danh hiệu “Anh hùng Lao động” để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn sau đây:

a) Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc; chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; có bản lĩnh chính trị vững vàng, có tinh thần trách nhiệm cao, nỗ lực, vượt khó, tận tụy với công việc; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh, nêu cao tinh thần đoàn kết, hợp tác; là tấm gương mẫu mực về mọi mặt;

b) Có tinh thần lao động sáng tạo, đạt năng suất lao động cao, chất lượng và hiệu quả, lập được thành tích đặc biệt xuất sắc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh;

c) Đóng góp quan trọng vào sự phát triển của đơn vị, địa phương, ngành và đất nước trong thời gian từ 10 năm trở lên, được tập thể suy tôn;

d) Có nhiều thành tích trong công tác nghiên cứu và ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật, công nghệ mới, có sáng kiến, công trình nghiên cứu khoa học, tác phẩm có giá trị đặc biệt mang lại hiệu quả cao trong phạm vi toàn quốc;

đ) Có công lớn trong việc bồi dưỡng, đào tạo cho đồng nghiệp và thế hệ trẻ, trong việc hướng dẫn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh.

Khoản 3, Điều 63 Luật Thi đua, khen thưởng 2022 quy định: Ngoài các trường hợp quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này, danh hiệu “Anh hùng Lao động” còn để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân đạt tiêu chuẩn quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này, tặng cho tập thể đạt tiêu chuẩn quy định tại Điểm đ và e Khoản 2 Điều này có thành tích đặc biệt xuất sắc đột xuất trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Như vậy, cá nhân muốn được trao tặng danh hiệu “Anh hùng Lao động” thì cần đáp ứng điều kiện trên.

Tư vấn pháp luật

Hãy gọi đường dây nóng tư vấn pháp luật: 0979310518; 0961360559 để nhận được câu trả lời nhanh chóng, kịp thời hoặc gửi email cho chúng tôi:

tuvanphapluat@laodong.com.vn để được trả lời.

nam dương
TIN LIÊN QUAN

Lấy ý kiến nhân dân đối với tập thể đề nghị tặng danh hiệu "Anh hùng Lao động"

Ban Thi đua - khen thưởng trung ương |

Bộ Y tế có Tờ trình số 102/TTr-BYT ngày 19.01.2024 trình Thủ tướng Chính phủ xét, đề nghị Chủ tịch Nước tặng danh hiệu "Anh hùng Lao động" cho Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Y tế.

Anh hùng Lao động Thái Hương: "Gương mặt hành động Việt Nam vì sự phát triển bền vững"

Thiên An |

Triển lãm “17 Gương mặt hành động Việt Nam vì sự phát triển bền vững” vừa khai mạc sáng 20.10 tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, tôn vinh những cá nhân có đóng góp mạnh mẽ vào 17 mục tiêu Phát triển bền vững của Liên hợp quốc. Anh hùng Lao động Thái Hương, nhà sáng lập, Chủ tịch Hội đồng Chiến lược Tập đoàn TH là 1 trong 17 gương mặt nổi bật đó.

Trao tặng Kỷ niệm chương cho Nhà giáo Ưu tú, Anh hùng Lao động Lê Công Cơ

Tường Minh |

Thừa ủy quyền của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, ông Lê Văn Đại, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Đà Nẵng trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” cho Nhà giáo Ưu tú, Anh hùng Lao động Lê Công Cơ, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Duy Tân.

Thư chúc mừng Xuân Giáp Thìn 2024 của đồng chí Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Nguyễn Đình Khang - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam |

Thư chúc mừng Xuân Giáp Thìn 2024 của đồng chí Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Năm con Rồng, thầy đồ tư vấn những chữ nên xin vào ngày đầu năm mới

NGỌC THUỲ |

Từ xa xưa, xin chữ đầu năm mới đã trở thành một truyền thống tốt đẹp của người dân Việt Nam, xin chữ được xem là việc vô cùng thiêng liêng và quan trọng với các gia đình. Năm con Rồng, nhiều ước vọng được người dân gửi gắm vào những nét chữ đầu xuân.

Màu áo xanh Công đoàn ở Chợ Tết Công đoàn

Kiều Vũ |

Đây là năm thứ 2 Chợ Tết Công đoàn được tổ chức để phục vụ đoàn viên, người lao động. Để đoàn viên, người lao động có niềm vui mua sắm hàng hoá dịp Tết, nhiều cán bộ Công đoàn đã không quản ngại, tận tâm phục vụ người lao động.

Giải bài toán chất lượng nhân lực, sẵn sàng đón sóng đầu tư

HẠNH AN |

Có nguồn nhân lực chất lượng cao và linh hoạt trở thành việc cấp thiết để đáp ứng mọi thay đổi trong bối cảnh cuộc cách mạng 4.0, nhất là khi Việt Nam đang là điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư nước ngoài. Song, đây cũng là thách thức đối với doanh nghiệp, cơ sở đào tạo và bản thân người lao động.

Bảo Hân "Về nhà đi con": 23 năm giữ một thói quen đặc biệt vào ngày Tết

Anh Trang |

Bảo Hân muốn dành trọn vẹn thời gian nghỉ ngơi bên cạnh gia đình trong dịp Tết Nguyên Đán.

Lấy ý kiến nhân dân đối với tập thể đề nghị tặng danh hiệu "Anh hùng Lao động"

Ban Thi đua - khen thưởng trung ương |

Bộ Y tế có Tờ trình số 102/TTr-BYT ngày 19.01.2024 trình Thủ tướng Chính phủ xét, đề nghị Chủ tịch Nước tặng danh hiệu "Anh hùng Lao động" cho Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Y tế.

Anh hùng Lao động Thái Hương: "Gương mặt hành động Việt Nam vì sự phát triển bền vững"

Thiên An |

Triển lãm “17 Gương mặt hành động Việt Nam vì sự phát triển bền vững” vừa khai mạc sáng 20.10 tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, tôn vinh những cá nhân có đóng góp mạnh mẽ vào 17 mục tiêu Phát triển bền vững của Liên hợp quốc. Anh hùng Lao động Thái Hương, nhà sáng lập, Chủ tịch Hội đồng Chiến lược Tập đoàn TH là 1 trong 17 gương mặt nổi bật đó.

Trao tặng Kỷ niệm chương cho Nhà giáo Ưu tú, Anh hùng Lao động Lê Công Cơ

Tường Minh |

Thừa ủy quyền của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, ông Lê Văn Đại, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Đà Nẵng trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” cho Nhà giáo Ưu tú, Anh hùng Lao động Lê Công Cơ, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Duy Tân.