Có được nhờ người quen làm công an làm đại diện tham gia tố tụng?

Nam Dương |

Tôi có liên quan đến một vụ tranh chấp. Xin hỏi, tôi có thể nhờ người quen là công an làm đại diện theo ủy quyền tham gia tố tụng được không? Bạn đọc có email cuongdangxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi.

Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động trả lời:

Điều 87 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 quy định:

1. Những người sau đây không được làm người đại diện theo pháp luật:

a) Nếu họ cũng là đương sự trong cùng một vụ việc với người được đại diện mà quyền và lợi ích hợp pháp của họ đối lập với quyền và lợi ích hợp pháp của người được đại diện;

b) Nếu họ đang là người đại diện theo pháp luật trong tố tụng dân sự cho một đương sự khác mà quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự đó đối lập với quyền và lợi ích hợp pháp của người được đại diện trong cùng một vụ việc.

2. Quy định tại khoản 1 Điều này cũng được áp dụng đối với trường hợp đại diện theo ủy quyền trong tố tụng dân sự.

3. Cán bộ, công chức trong các cơ quan Tòa án, Kiểm sát, Công an không được làm người đại diện trong tố tụng dân sự, trừ trường hợp họ tham gia tố tụng với tư cách là người đại diện cho cơ quan của họ hoặc với tư cách là người đại diện theo pháp luật.

Như vậy bạn không thể nhờ người quen là công an làm người đại diện theo ủy quyền để tham gia tố tụng dân sự.

Nam Dương
TIN LIÊN QUAN

Hành hung công an khi bị nhắc nhở chuyện đánh bài ăn tiền ngày Tết

Anh Tú |

TPHCM - Khi các cán bộ công an nhắc nhở mẹ của Liêu Phát Hùng về hành vi đánh bài ăn tiền, đối tượng này đã chửi bới và lao vào hành hung lực lượng làm nhiệm vụ.

Thực hư clip đốt pháo hoa do Bộ Quốc phòng sản xuất bị công an lập biên bản

TRUNG DU |

Nam Định - Ngay những ngày đầu năm mới Nhâm Dần 2022, trên nhiều kênh, trang mạng xã hội lan truyền đoạn clip được cho là được ghi lại tại xã Nam Toàn (huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định) về việc người dân sử dụng pháo hoa do Bộ Quốc phòng sản xuất, bán, nhưng lại bị công an xã đến nhà lập biên bản gây nhiều ý kiến tranh cãi trái chiều.

Ngành công an điều động, bổ nhiệm những ngày giáp Tết

Quang Việt |

Ngoài tỉnh An Giang, Công an Đà Nẵng tuần qua đã điều động nhiều chỉ huy, lãnh đạo, trong đó có bổ nhiệm một Phó Giám đốc Công an.

Nhóm người đánh bạc bày bia và thức ăn ra nhậu khi bị công an phát hiện

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Tại huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, một nhóm người đang đánh bạc đã bày bia và thức ăn ra nhậu khi bị công an vào kiểm tra, hòng qua mắt lực lượng chức năng.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hành hung công an khi bị nhắc nhở chuyện đánh bài ăn tiền ngày Tết

Anh Tú |

TPHCM - Khi các cán bộ công an nhắc nhở mẹ của Liêu Phát Hùng về hành vi đánh bài ăn tiền, đối tượng này đã chửi bới và lao vào hành hung lực lượng làm nhiệm vụ.

Thực hư clip đốt pháo hoa do Bộ Quốc phòng sản xuất bị công an lập biên bản

TRUNG DU |

Nam Định - Ngay những ngày đầu năm mới Nhâm Dần 2022, trên nhiều kênh, trang mạng xã hội lan truyền đoạn clip được cho là được ghi lại tại xã Nam Toàn (huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định) về việc người dân sử dụng pháo hoa do Bộ Quốc phòng sản xuất, bán, nhưng lại bị công an xã đến nhà lập biên bản gây nhiều ý kiến tranh cãi trái chiều.

Ngành công an điều động, bổ nhiệm những ngày giáp Tết

Quang Việt |

Ngoài tỉnh An Giang, Công an Đà Nẵng tuần qua đã điều động nhiều chỉ huy, lãnh đạo, trong đó có bổ nhiệm một Phó Giám đốc Công an.

Nhóm người đánh bạc bày bia và thức ăn ra nhậu khi bị công an phát hiện

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Tại huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, một nhóm người đang đánh bạc đã bày bia và thức ăn ra nhậu khi bị công an vào kiểm tra, hòng qua mắt lực lượng chức năng.