Thực hư clip đốt pháo hoa do Bộ Quốc phòng sản xuất bị công an lập biên bản

TRUNG DU |

Nam Định - Ngay những ngày đầu năm mới Nhâm Dần 2022, trên nhiều kênh, trang mạng xã hội lan truyền đoạn clip được cho là được ghi lại tại xã Nam Toàn (huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định) về việc người dân sử dụng pháo hoa do Bộ Quốc phòng sản xuất, bán, nhưng lại bị công an xã đến nhà lập biên bản gây nhiều ý kiến tranh cãi trái chiều.

Cụ thể, một clip ngắn được chia sẻ, lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội Tiktok, Facebook ghi lại cảnh cãi cọ, to tiếng giữa một người dân có tên là H. với một số cán bộ công an xã, dân quân ngay tại sân nhà mình xoay quanh việc đốt, sử dụng pháo hoa do Bộ Quốc phòng sản xuất, bán.

 
Cán bộ công an xã Nam Toàn đang giải thích cho người dân hiểu về quy định đốt pháo hoa được cấp phép. Ảnh cắt từ clip.

Trong clip này, người đàn ông tên H. khoảng gần 50 tuổi - là chủ nhà tỏ ra không giữ được bình tĩnh, vô cùng bức xúc khi liên tục to tiếng, đôi co với những người mặc sắc phục đang tiến hành lập biên bản do chủ nhà đốt, sử dụng pháo hoa được phép sử dụng.

Trong khi đó, các cán bộ công an đang cố giải thích, tuyên truyền về nhiệm vụ, công việc của mình nhưng liên tục bị ông H. cắt lời, chen ngang. "Việc lập biên bản này không phải thể hiện anh sai", một cán bộ công an nói.

"Tôi không sai, tôi chẳng sợ gì, các ông cứ lập (biên bản - PV) thoải mái tôi không bao giờ ký. Việc các ông làm trái khoái với lương tâm", "đây nhá chính quyền địa phương xã Nam Toàn, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định. Đây, pháo này là của Bộ Quốc phòng sản xuất, cho phép người dân được đốt. Thế mà người dân đốt... những ông này vào nhà tôi nhá, đầu xuân năm mới có vấn đề gì các ông hoàn toàn chịu trách nhiệm", ông H. vừa nói vừa cầm vỏ hộp pháo hoa giàn phun viên có in thông tin, tem mác sản phẩm do Công ty TNHH MTV Hóa chất 21 (Bộ Quốc phòng) sản xuất, phân phối.

Hình ảnh vỏ hộp sản phẩm pháo hoa được cấp phép đốt, người dân cho rằng mình không hề sai. Ảnh cắt từ clip
Hình ảnh vỏ hộp sản phẩm pháo hoa được cấp phép đốt, người dân cho rằng mình không hề sai. Ảnh cắt từ clip

Ngay sau khi clip nói trên xuất hiện trên mạng xã hội đã thu hút sự quan tâm, chia sẻ và bình luận của đông đảo cộng đồng mạng. Theo đó, xuất hiện các ý kiến trái chiều, nhiều người cho rằng công an xã làm sai vì người dân đốt, sử dụng pháo hoa đã được cấp phép, không có lý do gì mà cấm cản, lập biên bản.

Nhiều ý kiến khác lại cho rằng, tuy pháo hoa được cấp phép sử dụng nhưng mua bán, sử dụng ra sao, sử dụng như thế nào cũng phải chấp hành nghiêm chứ không phải "cứ thích đốt là đốt".

Liên quan đến sự việc này, sáng nay 4.2 (tức Mùng 4 Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022), PV Lao Động đã liên hệ với ông Hoàng Ngọc Duy - Chủ tịch UBND xã Nam Toàn (huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định) để tìm hiểu thông tin.

Ông Duy xác nhận sự việc xuất hiện trong clip đúng là xảy ra tại nhà ông Nguyễn Xuân H. (48 tuổi, trú xóm Thượng 2, xã Nam Toàn) khi vừa bước sang giao thừa ít lâu.

"Theo báo cáo lại của ban công an xã, trong quá trình tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự trong Tết Nguyên đán thì anh em phát hiện nhà ông H. đốt, sử dụng pháo đã có vào kiểm tra, nhắc nhở và yêu cầu gia đình cung cấp giấy tờ về nguồn gốc, xuất xứ nhưng ông H. không cung cấp được đầy đủ các thông tin ghi trên hóa đơn. Sau đó anh em tiến hành nhắc nhở, lập biên bản ghi nhận sự việc để ra Tết có thể sẽ mời ông H. lên tiếp tục làm việc cho cụ thể, rõ ràng hơn chứ không phải lập biên bản xử phạt hay gì", ông Hoàng Ngọc Duy - Chủ tịch UBND xã Nam Toàn, thông tin.

Vẫn theo ông Duy: "Tuy nhiên, do ông H. nổi nóng và chưa hiểu đầy đủ quy định, điều kiện sử dụng pháo nổ nên đã có lời qua tiếng lại và quay clip, đăng lên mạng. Sau đó, công an và chính quyền địa phương đã tuyên truyền, vận động để ông này hiểu ra sự việc và yêu cầu người đăng clip gốc gỡ bỏ clip xuống chứ cũng không có gì to tát lắm".

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần phân biệt rõ giữa pháo hoa (được phép sử dụng) và pháo hoa nổ (không được phép sử dụng); chỉ mua pháo hoa tại các điểm bán được cơ quan chức năng cấp phép. Người dân cần lưu ý, sau khi mua nộp lại hóa đơn, chứng từ mua cho công an nơi cư trú và dự định sử dụng (dự định về thời gian, địa điểm). Chỉ người mua có tên trong hóa đơn và gia đình được sử dụng, không mua và bán lại, cho, tặng.

TRUNG DU
TIN LIÊN QUAN

Đốt pháo hoa lậu, không có giấy phép trong ngày Tết bị xử phạt ra sao?

Quang Việt |

Người dân chỉ được phép đốt một số loại pháo hoa do nhà máy Z121 sản xuất, song phải có giấy tờ chứng từ mua sử dụng, nếu không sẽ bị xử phạt.

Hà Nội: Bán pháo hoa chui ngay cạnh địa điểm được cấp phép

TÔ THẾ - HOÀI ANH |

Trước nhu cầu lớn của người dân về việc mua pháo hoa đốt dịp Tết Nguyên đán 2022, nhiều người đã nhập với số lượng lớn và bán chui ngay cạnh địa điểm được cấp phép.

Về Nam Định ngắm vườn địa lan Hoàng Vũ tư nhân lớn nhất Việt Nam

TRUNG DU |

Nam Định - Địa lan Hoàng Vũ - loài hoa lan quý hiếm, kiêu sa gần như chỉ trồng được đẹp nhất, giá trị nhất ở mảnh đất Nam Định. Dù có giá hàng chục triệu đồng mỗi chậu nhưng không phải khách cứ có tiền là sẽ mua được những chậu địa lan Hoàng Vũ ưng ý nhất.

Điều tra công an nghĩa vụ tử vong sau 10 ngày nhập ngũ

Văn Đức |

Yên Bái - Cơ quan Công an đang điều tra vụ chiến sĩ Công an nghĩa vụ tử vong sau 10 ngày nhập ngũ.

Viettel chia điểm với Nam Định tại vòng 4 V.League 2023

HOÀNG HUÊ |

Dù tạo ra được vô số cơ hội nhưng Viettel và Nam Định đều không tận dụng thành công và phải chấp nhận tỉ số hoà 0-0 tại vòng 4 Night Wolf V.League 2023.

Không đủ phiếu tín nhiệm, nguyên Phó hiệu trưởng về làm Thanh tra Sở GDĐT

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Sau khi không đủ phiếu tín nhiệm để được bổ nhiệm lại chức danh lãnh đạo, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường THPT Lương Văn Can lại nhận nhiệm vụ chuyên viên Thanh tra Sở GDĐT TPHCM.

Giờ thứ 9: Lừa chồng - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9: Nhân vô thập toàn. Chúng ta cũng chỉ là những con người và chúng ta cũng có những sai lầm trong cuộc sống. Nếu bạn tha thứ cho người khác thì người khác cũng có thể tha thứ cho chính bạn.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới từ 19.2 đến 1.3 ở cả ba miền

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra dự báo thời tiết 10 ngày tới (từ ngày 19.2.2023 - 1.3.2023) ở các khu vực trên cả nước.

Đốt pháo hoa lậu, không có giấy phép trong ngày Tết bị xử phạt ra sao?

Quang Việt |

Người dân chỉ được phép đốt một số loại pháo hoa do nhà máy Z121 sản xuất, song phải có giấy tờ chứng từ mua sử dụng, nếu không sẽ bị xử phạt.

Hà Nội: Bán pháo hoa chui ngay cạnh địa điểm được cấp phép

TÔ THẾ - HOÀI ANH |

Trước nhu cầu lớn của người dân về việc mua pháo hoa đốt dịp Tết Nguyên đán 2022, nhiều người đã nhập với số lượng lớn và bán chui ngay cạnh địa điểm được cấp phép.

Về Nam Định ngắm vườn địa lan Hoàng Vũ tư nhân lớn nhất Việt Nam

TRUNG DU |

Nam Định - Địa lan Hoàng Vũ - loài hoa lan quý hiếm, kiêu sa gần như chỉ trồng được đẹp nhất, giá trị nhất ở mảnh đất Nam Định. Dù có giá hàng chục triệu đồng mỗi chậu nhưng không phải khách cứ có tiền là sẽ mua được những chậu địa lan Hoàng Vũ ưng ý nhất.