Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp tiết lộ tin người tố cáo: Có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự

Nam Dương (ghi) |

Khoản 3, điều 8 Luật Tố cáo 2011 quy định nhiêm cấm tiết lộ họ, tên, địa chỉ, bút tích của người tố cáo và những thông tin khác có thể làm lộ danh tính của người tố cáo. Tại các biểu mẫu Quyết định về việc thụ lý giải quyết tố cáo và giao nhiệm vụ xác minh tố cáo hay Thông báo về việc thụ lý giải quyết tố cáo được ban hành kèm theo Thông tư số 06/2013/TT-TTCP ngày 30/09/2013 quy định quy trình giải quyết tố cáo cũng không hề có quy định thể hiện thông tin của người tố cáo.
Khoản 2, Điều 11 Luật Tố cáo 2011 quy định về nghĩa vụ của người giải quyết tố cáo như sau: a) Bảo đảm khách quan, trung thực, đúng pháp luật trong việc giải quyết tố cáo; b) Áp dụng các biện pháp cần thiết theo thẩm quyền hoặc yêu cầu cơ quan chức năng áp dụng các biện pháp để bảo vệ người tố cáo, người thân thích của người tố cáo, người cung cấp thông tin có liên quan đến việc tố cáo; c) Không tiết lộ thông tin gây bất lợi cho người bị tố cáo khi chưa có kết luận về nội dung tố cáo; d) Chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc giải quyết tố cáo; đ) Bồi thường, bồi hoàn thiệt hại do hành vi giải quyết tố cáo trái pháp luật của mình gây ra.

Do đó, việc Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp không biết vì vô tình hay cố ý hoặc không hiểu biết pháp luật đã công khai họ tên, địa chỉ của người tố cáo trong Quyết định số 37/QĐ-UBND-TL ngày 27.3.2017 về việc thụ lý giải quyết và giao nhiệm vụ xác minh nội dung tố cáo là vi phạm nghiêm trọng pháp luật.

Một tuyến đường thuộc dự án nâng cấp đô thị TP.Cao Lãnh. Ảnh: TR.L

Theo quy định tại Điều 46 Luật Tố cáo 2011, người giải quyết tố cáo có hành vi tiết lộ họ, tên, địa chỉ, bút tích của người tố cáo và những thông tin khác có thể làm lộ danh tính của người tố cáo thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật. Nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm thì có thể bị truy cứu về tội xâm phạm quyền khiếu nại, tố cáo theo Điều 132 hoặc tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng theo Điều 285 Bộ luật Hình sự 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009. Như vậy, tùy theo tính chất, mức độ của sự việc vi phạm mà Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp có thể bị xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự và bồi thường về dân sự (nếu có thiệt hại).

LS Nguyễn Văn Hậu – Phó Chủ tịch Hội Luật gia TPHCM

Nam Dương (ghi)
TIN LIÊN QUAN

Vụ Chủ tịch Đồng Tháp công khai người tố cáo: Ra Quyết định mới cũng… như không?!

TRẦN LƯU |

Việc UBND tỉnh Đồng Tháp hủy Quyết định số 37 để ban hành Quyết định mới theo đúng quy định vốn chẳng có ý nghĩa gì, bởi trên thực tế, thông tin của người tố cáo đã bị tiết lộ…

Vụ Chủ tịch tỉnh Đồng Tháp công khai người tố cáo: Thu hồi quyết định, khắc phục sai sót

TRẦN LƯU |

Liên quan đến vụ Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp công khai người tố cáo, chiều 6.6, ông Phạm Tấn Xiếu – Chánh Văn phòng UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết sẽ thu hồi Quyết định số 37 và ban hành lại Quyết định mới đúng theo quy định. Đồng thời, Ban tiếp công dân tỉnh Đồng Tháp sẽ mời ông Điệp (người gửi đơn tố cáo) đến làm việc để nhận thiếu sót về việc này…

Khởi tố, bắt tạm giam thiếu tướng Đỗ Hữu Ca

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh hôm nay (22.2) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Đỗ Hữu Ca – nguyên Giám đốc Công an TP.Hải Phòng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Khởi tố, bắt giam kẻ dùng tuýp sắt dài hơn một mét đánh shipper gãy 2 tay

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Chỉ vì phí ship 30.000 đồng dẫn đến tranh cãi mà một cặp vợ chồng ở Quảng Ngãi đã dùng tuýp sắt, ghế inox đánh một nam shipper gãy 2 tay.

Chưa có đường tránh phục vụ mở rộng Sân bay Điện Biên

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Một tuyến đường dân sinh có hàng nghìn phương tiện lưu thông mỗi ngày sẽ bị đóng để làm Sân bay Điện Biên. Tuy nhiên, hiện đường tránh vẫn chưa được xây dựng.

Đàm phán giá thành công 64 biệt dược, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng

Thùy Linh |

Ngày 22.2, Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc quốc gia (Bộ Y tế), cho biết Bộ Y tế đã đàm phán giá với 69 thuốc biệt dược, thuốc gốc có giá trị sử dụng lớn. 64 loại biệt dược đã được đàm phán giá thành công, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng.

Thực nghiệm hiện trường vụ mẹ ruột tiếp tay cho người tình xâm hại con gái

L.N |

Tuyên Quang - Cơ quan công an đánh giá vụ án bé gái 10 tuổi bị xâm hại tình dục đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc dư luận, cần phải xử lý nghiêm.

2 cán bộ phường bị khởi tố vì chiếm đoạt tiền hỗ trợ lũ lụt của dân

LÊ PHI LONG |

QUẢNG BÌNH - Ngày 22.2, tin từ Công an thị xã Ba Đồn cho biết, một kế toán và một thủ quỹ của Văn phòng UBND phường Quảng Phúc vừa bị khởi tố về hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Vụ Chủ tịch Đồng Tháp công khai người tố cáo: Ra Quyết định mới cũng… như không?!

TRẦN LƯU |

Việc UBND tỉnh Đồng Tháp hủy Quyết định số 37 để ban hành Quyết định mới theo đúng quy định vốn chẳng có ý nghĩa gì, bởi trên thực tế, thông tin của người tố cáo đã bị tiết lộ…

Vụ Chủ tịch tỉnh Đồng Tháp công khai người tố cáo: Thu hồi quyết định, khắc phục sai sót

TRẦN LƯU |

Liên quan đến vụ Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp công khai người tố cáo, chiều 6.6, ông Phạm Tấn Xiếu – Chánh Văn phòng UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết sẽ thu hồi Quyết định số 37 và ban hành lại Quyết định mới đúng theo quy định. Đồng thời, Ban tiếp công dân tỉnh Đồng Tháp sẽ mời ông Điệp (người gửi đơn tố cáo) đến làm việc để nhận thiếu sót về việc này…