Mưa lớn hoành hành miền nam, Trung Quốc tăng cấp ứng phó lũ lụt

Hải Anh |

Trung Quốc kích hoạt ứng phó khẩn cấp cấp 3 trong bối cảnh mưa lũ có nguy cơ đe dọa lưu vực sông Châu Giang.

Bộ Thủy lợi Trung Quốc ngày 13.6 kích hoạt biện pháp ứng phó khẩn cấp cấp 3 để kiểm soát lũ lụt khi lũ đổ bộ vào lưu vực sông Châu Giang phía nam đất nước, Tân Hoa Xã đưa tin.

Dự báo thời tiết mới nhất cho biết, mưa lớn có khả năng quét qua lưu vực sông Châu Giang từ 13 đến 15.6. Theo dự báo, mực nước ở các sông chính của khu vực, trong đó có Tây Giang, Bắc Giang, ước tính sẽ dâng lên.

Bộ Thủy lợi Trung Quốc đã cử các nhóm công tác đến Quảng Tây và Quảng Đông để chỉ đạo công tác kiểm soát lũ lụt.

Trung Quốc có hệ thống ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ lụt 4 cấp, trong đó cấp độ 1 là cấp độ nghiêm trọng nhất.

Trung Quốc ngày 13.6 kích hoạt biện pháp ứng phó khẩn cấp cấp 3 để kiểm soát lũ lụt khi mưa lớn ở phía nam đất nước. Ảnh: Tân Hoa Xã
Trung Quốc ngày 13.6 kích hoạt biện pháp ứng phó khẩn cấp cấp 3 để kiểm soát lũ lụt khi mưa lớn ở phía nam đất nước. Ảnh: Tân Hoa Xã

Trước đó, ngày 4.6, Trung Quốc kích hoạt ứng phó khẩn cấp cấp 4 với lũ lụt ở các khu vực miền trung và tây nam đất nước. Vào thời điểm đó, nhiều con sông ở các khu vực cấp tỉnh như Giang Tây, Hồ Nam, Quảng Tây và Quý Châu được dự báo có mực nước tăng mạnh. Do đó, giới chức trung ương yêu cầu các địa phương chuẩn bị phòng ngừa.

Cũng liên quan tới mưa lũ ở Trung Quốc, đài CGTN ngày 13.6 dẫn thông tin từ Cơ quan Khí tượng Trung Quốc cho hay, mưa lớn dự báo ảnh hưởng tới nhiều khu vực ở miền nam Trung Quốc trong các ngày 14 và 15.6, mang theo giông bão và gió giật mạnh. Lũ lụt vượt mức cảnh báo có thể ghi nhận tại một số con sông ở khu vực mưa lớn.

Cơ quan Khí tượng Trung Quốc đã phát ứng phó khẩn cấp cho 7 khu vực cấp tỉnh, bao gồm Phúc Kiến, Giang Tây, Hồ Nam, Quảng Đông, Quảng Tây, Quý Châu và Vân Nam.

Cơ quan này cũng kêu gọi chính quyền các địa phương có liên quan theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa và lũ lụt, đảm bảo an toàn hồ chứa cũng như tăng cường kiểm soát và phòng chống lũ lụt.

Giông, gió giật và mưa đá cũng được dự báo sẽ xảy ra ở miền bắc Trung Quốc trong 2 ngày 14 và 15.6. Những cơn giông và mưa đá rải rác kèm theo gió mạnh và mưa đã xảy ra ở Bắc Kinh ngày 12.6. Mưa cũng đã xảy ra ở thủ đô của Trung Quốc trong ngày 13.6.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Mưa lũ ảnh hưởng gần 1,8 triệu dân Trung Quốc

Thanh Hà |

Khoảng 1,79 triệu người ở tỉnh Hồ Nam, miền trung Trung Quốc chịu ảnh hưởng trong đợt mưa lũ lớn bắt đầu từ 1.6, Tân Hoa Xã ngày 8.6 dẫn tin từ giới chức địa phương.

Trung Quốc tăng cấp ứng phó khẩn cấp lũ lụt

Thanh Hà |

Trung Quốc nâng mức ứng phó khẩn cấp để kiểm soát lũ lụt từ cấp 4 lên cấp 3 khi mưa lớn tiếp tục ảnh hưởng tới phía nam đất nước.

Lũ lụt ầm ầm đổ về Phượng Hoàng cổ trấn ở Trung Quốc

Thanh Hà |

Khu Phượng Hoàng cổ trấnở Trung Quốc đón mưa lớn cùng nước lũ sông Tuojiang dâng cao gây ngập lụt.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Mưa lũ ảnh hưởng gần 1,8 triệu dân Trung Quốc

Thanh Hà |

Khoảng 1,79 triệu người ở tỉnh Hồ Nam, miền trung Trung Quốc chịu ảnh hưởng trong đợt mưa lũ lớn bắt đầu từ 1.6, Tân Hoa Xã ngày 8.6 dẫn tin từ giới chức địa phương.

Trung Quốc tăng cấp ứng phó khẩn cấp lũ lụt

Thanh Hà |

Trung Quốc nâng mức ứng phó khẩn cấp để kiểm soát lũ lụt từ cấp 4 lên cấp 3 khi mưa lớn tiếp tục ảnh hưởng tới phía nam đất nước.

Lũ lụt ầm ầm đổ về Phượng Hoàng cổ trấn ở Trung Quốc

Thanh Hà |

Khu Phượng Hoàng cổ trấnở Trung Quốc đón mưa lớn cùng nước lũ sông Tuojiang dâng cao gây ngập lụt.