Phản ứng của Nga sau khi Phần Lan gia nhập NATO

Khánh Minh |

Nga tuyên bố tăng cường lực lượng ở phía tây và tây bắc để đáp trả việc Phần Lan gia nhập NATO vào hôm nay, 4.4.

Ngày 4.4, Phần Lan chính thức trở thành thành viên NATO, theo thông báo của Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg.

Phần Lan gia nhập NATO đánh dấu hoàn thành hành trình nhanh chóng gia nhập liên minh quân sự của quốc gia Bắc Âu này sau chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraina.

"Ngày mai, chúng tôi sẽ chào đón Phần Lan với tư cách là thành viên thứ 31 của NATO, giúp Phần Lan an toàn hơn và liên minh của chúng tôi mạnh mẽ hơn" - Reuters dẫn lời Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg phát biểu với báo giới tại Brussels hôm 3.4, ca ngợi động thái này là "lịch sử".

"Lần đầu tiên chúng tôi sẽ kéo cao quốc kỳ Phần Lan tại trụ sở NATO. Đây sẽ là một ngày tốt lành cho an ninh của Phần Lan, cho an ninh của Bắc Âu và cho toàn bộ NATO" - ông Stoltenberg nói.

Tổng thống Phần Lan Sauli Niinisto sẽ tới Brussels để tham dự buổi lễ.

Tổng thống Phần Lan trong một cuộc gặp năm 2022. Ảnh: NATO
Tổng thống Phần Lan Sauli Niinisto (trái) và Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg trong một cuộc gặp năm 2022. Ảnh: NATO

Phần Lan có đường biên giới dài 1.300 km với Nga, nghĩa là biên giới của NATO với Nga sẽ dài gần gấp đôi, và động thái này khiến Nga tuyên bố sẽ tăng cường lực lượng ở các khu vực biên giới.

Việc Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraina vào tháng 2 năm ngoái đã thúc đẩy Phần Lan và nước láng giềng Thụy Điển nộp đơn xin gia nhập NATO, từ bỏ hàng chục năm không liên kết quân sự.

Rào cản cuối cùng đối với tư cách thành viên của Phần Lan đã được gỡ bỏ vào tuần trước khi Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ bỏ phiếu phê chuẩn đơn đăng ký của Helsinki ngay cả khi nước này chưa phê chuẩn đơn của Stockholm.

Thổ Nhĩ Kỳ cho biết Stockholm chứa chấp các thành viên mà Ankara coi là các nhóm khủng bố - cáo buộc mà Thụy Điển bác bỏ. Thổ Nhĩ Kỳ yêu cầu dẫn độ các nhóm khủng bố này như một bước tiến tới việc phê chuẩn tư cách thành viên của Thụy Điển.

Hungary cũng đang từ chối chấp thuận việc Thụy Điển gia nhập NATO, với lý do bất bình trước những chỉ trích về chính sách của Thủ tướng Viktor Orban. Nhưng các nhà ngoại giao NATO cho biết họ hy vọng Budapest sẽ chấp thuận đề xuất của Thụy Điển nếu Thổ Nhĩ Kỳ làm như vậy.

Ông Stoltenberg cam kết sẽ nỗ lực để Thụy Điển gia nhập NATO càng sớm càng tốt. Ông cũng nhấn mạnh, các quan chức NATO và Thụy Điển đã làm việc để đưa Thụy Điển đến gần hơn với liên minh ngay cả khi họ đang chờ hoàn tất tư cách thành viên.

Tại Mátxcơva, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko tuyên bố Nga sẽ tăng cường lực lượng ở phía tây và tây bắc.

Ảnh: BNG Nga
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko. Ảnh: BNG Nga

Ông Grushko nói với hãng thông tấn nhà nước RIA: "Trong trường hợp lực lượng và nguồn lực của các thành viên NATO khác được triển khai ở Phần Lan, chúng tôi sẽ thực hiện các bước bổ sung để đảm bảo an ninh quân sự của Nga một cách đáng tin cậy".

Đây không phải là lần đầu tiên Nga tuyên bố điều chỉnh lại quân đội nếu Phần Lan gia nhập NATO.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu năm ngoái cho biết Nga đang thực hiện "các biện pháp đối phó thích hợp" và sẽ thành lập 12 đơn vị và sư đoàn ở quân khu phía tây.

Về phần mình, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố: “Mọi thứ sẽ phụ thuộc vào quá trình mở rộng NATO diễn ra như thế nào, mức độ mà cơ sở hạ tầng quân sự di chuyển đến gần biên giới của chúng tôi hơn”.

Bộ Ngoại giao Nga khi đó cho biết quyết định gia nhập NATO "chắc chắn" gây ra mối đe dọa đối với Nga.

Tuy nhiên, vào thời điểm đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin tỏ ra bình tĩnh trước thông tin này.

“Đối với việc mở rộng NATO, bao gồm cả việc gia nhập hai thành viên mới tiềm năng là Phần Lan và Thụy Điển, tôi muốn thông báo với các bạn, các đồng nghiệp, rằng Nga không có vấn đề gì với các quốc gia này” - ông Putin cho biết vào tháng 5 năm ngoái.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Lộ diện quốc gia thay Nga thành nhà cung cấp dầu hàng đầu cho EU

Ngọc Vân |

Nga từng là nhà cung cấp dầu thô hàng đầu cho EU, nhưng vị trí này hiện thuộc về Mỹ.

Thành viên NATO cuối cùng phê chuẩn cho Phần Lan gia nhập khối

Thanh Hà |

Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ đã thông qua dự luật cho phép Phần Lan gia nhập NATO, dọn đường cho Helsinki gia nhập liên minh phòng thủ phương Tây.

Lý do Phần Lan gia nhập NATO trước không ảnh hưởng tới an ninh Thụy Điển

Thanh Hà |

Tổng thống Phần Lan khẳng định, Thụy Điển sẽ không ở trong tình trạng dễ bị tổn thương về an ninh khi Phần Lan gia nhập NATO trước bởi 2 nước đều đàm phán các hiệp ước quân sự song phương với Mỹ.

Ghé ngôi làng miền sơn cước, khám phá văn hóa Tày ở Hà Giang

Phùng Minh |

Làng văn hóa du lịch thôn Hạ Thành được ví như bức tranh thiên nhiên trong trẻo, êm ả trên vùng đất Hà Giang địa đầu Tổ quốc.

Nguyên Phó Bí thư Tỉnh đoàn Yên Bái bị truy tố sau nhiều lần kêu oan

Nhóm Phóng viên |

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái vừa ban hành cáo trạng vụ án liên quan đến ông Đinh Tiến Hùng – nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Yên Bái. Ông Hùng bị cáo buộc là “người khởi xướng” trong vụ án khai thác tài nguyên trái phép xảy ra tại xã Cảm Nhân, huyện Yên Bình. Tuy nhiên, xuyên suốt quá trình tố tụng, ông Hùng không nhận tội và liên tục kêu oan.

Doanh nghiệp bảo hiểm Đức gia hạn bảo hiểm đường ống Nord Stream

Thanh Hà |

Công ty bảo hiểm Đức Allianz và Munich Re gia hạn bảo hiểm cho đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 1 - 5 nguồn tin am hiểu về vấn đề này tiết lộ.

Nghệ An: Yêu cầu chấm dứt chèo kéo dịch vụ trước trung tâm hành chính công

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh yêu cầu không để người dân tụ tập bán hàng, chèo khách thực hiện các dịch vụ trước Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An.

Tăng dựng đứng, giá vàng có thể phá mức cao nhất mọi thời đại?

Khương Duy |

Theo Kitco, một số dữ liệu kinh tế kém tươi sáng của Hoa Kỳ đã gây áp lực lên chỉ số USD và khiến lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm, thúc đẩy giá vàng và bạc. Đầu giờ sáng nay (giờ Việt Nam), kim loại quý thế giới đã chọc thủng ngưỡng  2.000 USD/ounce.

Lộ diện quốc gia thay Nga thành nhà cung cấp dầu hàng đầu cho EU

Ngọc Vân |

Nga từng là nhà cung cấp dầu thô hàng đầu cho EU, nhưng vị trí này hiện thuộc về Mỹ.

Thành viên NATO cuối cùng phê chuẩn cho Phần Lan gia nhập khối

Thanh Hà |

Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ đã thông qua dự luật cho phép Phần Lan gia nhập NATO, dọn đường cho Helsinki gia nhập liên minh phòng thủ phương Tây.

Lý do Phần Lan gia nhập NATO trước không ảnh hưởng tới an ninh Thụy Điển

Thanh Hà |

Tổng thống Phần Lan khẳng định, Thụy Điển sẽ không ở trong tình trạng dễ bị tổn thương về an ninh khi Phần Lan gia nhập NATO trước bởi 2 nước đều đàm phán các hiệp ước quân sự song phương với Mỹ.