Nghệ sĩ bị cáo buộc góp phần đẩy nhanh lạm phát

Thanh Hà |

Giá một số hàng hoá nhất định đang giảm nhưng giá vé cho các đêm nhạc của các nghệ sĩ lại tăng đến mức các nhà kinh tế học chú ý, theo Reuters.

Người hâm mộ bỏ ra số tiền lớn để mua vé xem buổi biểu diễn của các nghệ sĩ âm nhạc nổi tiếng thế giới, gồm những tên tuổi như Taylor Swift, Beyoncé, Blackpink...

Mario Ihieme - người hâm mộ Beyoncé ở London - cho biết: “Mọi người sẵn sàng chi tiền vì biết sẽ nhận được nội dung chất lượng, cùng với đó là chẳng ai biết nữ ca sĩ có thực hiện chuyến lưu diễn khác sau chuyến lưu diễn này hay không và nếu có thì diễn ra khi nào".

Chi tiêu cho văn hóa và giải trí ở Vương quốc Anh đã tăng 6,8% trong năm tính đến tháng 5.2023, nhanh nhất trong 30 năm, với tác động lớn nhất từ các dịch vụ văn hóa, "đặc biệt là phí vào cửa các sự kiện âm nhạc trực tiếp".

Giá sự kiện trong dữ liệu lạm phát của Anh dựa trên thời điểm diễn ra chương trình, không phải thời điểm mua vé. Nhưng mỗi tháng có lượng nghệ sĩ biểu diễn đa dạng, thật khó để so sánh người này với người khác, phát ngôn viên của Văn phòng Thống kê Quốc gia cho hay.

Trên trang bán vé Stubhub, chỗ ngồi rẻ nhất cho buổi diễn của Taylor Swift vào tháng 7 ở Seattle là 1.200 USD, vé cho buổi biểu diễn của nữ ca sĩ vào tháng 8 ở Mexico City có giá 500 USD/vé.

Joel Barrios - người hâm mộ Beyoncé ở Los Angeles - chi khoảng 7.000 USD cho 3 buổi biểu diễn ở Mỹ cho bản thân và bạn bè, cũng như 6.650 USD khác cho một số buổi biểu diễn ở châu Âu.

Cũng có những người mua vé dễ dàng hơn. Carolina Candelas cùng chị gái và bố mẹ chi 92 euro (101 USD) mỗi người để mua vé xem Beyoncé biểu diễn ở Barcelona. "Em gái tôi mua vé trong đường link bán trước mà Ticketmaster gửi sẵn vì vậy tôi mua vé thực sự dễ dàng" - cô nói.

Nhưng các buổi biểu diễn âm nhạc chỉ là một phần của toàn bộ chi phí giải trí. Và chi phí này vốn chiếm phần nhỏ hơn trong chi tiêu của người tiêu dùng so với nhà ở hoặc thực phẩm. Do đó, nhiều người đặt câu hỏi về ý kiến ​​cho rằng giá vé xem hòa nhạc có thể tác động đáng kể đến lạm phát.

Andy Gensler - biên tập viên điều hành của Pollstar - ấn phẩm theo dõi ngành biểu diễn âm nhạc toàn cầu, gọi nhận định những buổi biểu diễn của Beyoncé ảnh hưởng đến lạm phát là một "khẳng định lố bịch".

Ông chỉ ra, dù giá vé tăng nhưng số liệu giữa năm nay không cho thấy mức giá tăng mạnh kể từ tháng 5.2022, khi lạm phát của Mỹ ở mức 8,6%.

Với nhu cầu vượt xa cung, Stephen Glagola - Phó Chủ tịch TD Cowen - cho biết, giá vé trên thị trường thứ cấp tăng vọt trung bình từ 75% đến 100% so với mệnh giá.

Bộ Lao động Mỹ không đo lường lạm phát cụ thể với giá vé hòa nhạc, nhưng tỉ lệ lạm phát với các sự kiện biểu diễn trực tiếp hiện cao hơn 2,6 điểm phần trăm so với lạm phát toàn phần của Mỹ.

Khắp châu Á, công chúng đang đổ xô đi xem buổi biểu diễn của những nghệ sĩ đình đám như Bruno Mars, Coldplay và Backstreet Boys.

Theo Owen Roncon - Giám đốc kinh doanh của Live Entertainment tại BookMyShow, ở Ấn Độ - người hâm mộ vui lòng khi trả phí để có được chất lượng giải trí cao.

"Giá vé trung bình cho Backstreet Boys DNA World Tour - Ấn Độ, là từ 7.000-8.000 rupee (85-98 USD) - đây là mức tăng rất lành mạnh" - ông nói, đề cập tới buổi hoà nhạc tháng 5.

Cuộc khảo sát gần đây từ công ty quản lý sự kiện Mỹ Eventbrite nhận thấy, 80% người tiêu dùng muốn ra ngoài nhiều hơn trong năm nay, ngay cả khi chi phí đắt đỏ và việc mua vé tham dự các sự kiện lớn khó.

Tháng trước, Giám đốc điều hành của Live Nation Entertainment Michael Rapino cho biết, doanh thu bán vé tăng 41% trong quý đầu tiên, với giá tăng 2 con số.

Ở Anh, khoảng 150.000 người hâm mộ âm nhạc trả 340 bảng Anh (431 USD) mua vé tham dự lễ hội Glastonbury vào tháng 6 để xem Elton John và hàng trăm nghệ sĩ khác biểu diễn.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Kinh tế thế giới ở thời điểm quyết định trong cuộc chiến lạm phát

Thanh Hà |

Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (BIS) - cơ quan bảo trợ ngân hàng trung ương của thế giới - kêu gọi tăng lãi suất nhiều hơn, đồng thời cảnh báo nền kinh tế thế giới đang ở thời điểm có tính chất quyết định khi các nước đang nỗ lực kiềm chế lạm phát.

Nước lạm phát cao nhất trong các nền kinh tế phát triển

Song Minh |

Vương quốc Anh được dự báo sẽ lạm phát cao nhất so với bất kì nền kinh tế phát triển lớn nào trong năm nay.

EU bắt đầu cơ chế mua chung khí đốt giữa lạm phát tăng vọt

Khánh Minh |

Hơn 100 doanh nghiệp EU dự kiến tham gia cơ chế mua chung khí đốt, trong bối cảnh lạm phát ở khu vực đồng tiền chung châu Âu tăng vọt.

Thực trạng bết bát của doanh nghiệp ca sĩ Khánh Phương bán chui cổ phiếu

Anh Kiệt |

CTCP Sông Đà 1.01 - doanh nghiệp ca sĩ Khánh Phương làm cổ đông lớn - suốt 5 năm không tổ chức đại hội cổ đông thường niên và 8 năm không chia cổ tức.

Xem xét trách nhiệm TP Đà Lạt trong vụ biệt thự sạt lở vùi lấp 2 người

Hữu Long |

Đến 10h sáng 29.6, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp đã tổ chức cuộc họp để chỉ đạo khắc phục hậu quả sau khi một biệt thự ở phường 10, TP Đà Lạt sạt lở, vùi lấp 2 người.

Điều tra vụ tử vong khi nâng ngực trong khách sạn ở TPHCM

Hữu Chánh |

Sau khi tiêm, bệnh nhân bị biến chứng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Vạn Hạnh trong tình trạng tím tái, ngưng tim, ngưng thở và sau đó tử vong.

NSƯT Thanh Quý: "Tôi mong con gái chấp nhận mọi được - mất trong đời"

Mi Lan |

Trong cuộc trò chuyện với phóng viên Lao Động, NSƯT Thanh Quý nhắc đến con gái với nhiều yêu thương. “Tôi mong con có thể sống an nhiên, đón nhận mọi được - mất trong đời một cách chủ động nhất”- NSƯT Thanh Quý nói.

Người để lọt đề thi môn Toán tại Yên Bái là thí sinh tự do

Tân Văn |

2 tỉnh Yên Bái, Cao Bằng được xác định là nơi làm lọt đề thi môn Toán và Văn kỳ thi THPT 2023.

Kinh tế thế giới ở thời điểm quyết định trong cuộc chiến lạm phát

Thanh Hà |

Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (BIS) - cơ quan bảo trợ ngân hàng trung ương của thế giới - kêu gọi tăng lãi suất nhiều hơn, đồng thời cảnh báo nền kinh tế thế giới đang ở thời điểm có tính chất quyết định khi các nước đang nỗ lực kiềm chế lạm phát.

Nước lạm phát cao nhất trong các nền kinh tế phát triển

Song Minh |

Vương quốc Anh được dự báo sẽ lạm phát cao nhất so với bất kì nền kinh tế phát triển lớn nào trong năm nay.

EU bắt đầu cơ chế mua chung khí đốt giữa lạm phát tăng vọt

Khánh Minh |

Hơn 100 doanh nghiệp EU dự kiến tham gia cơ chế mua chung khí đốt, trong bối cảnh lạm phát ở khu vực đồng tiền chung châu Âu tăng vọt.