Nga nâng giới hạn tuổi nghĩa vụ quân sự lên 30

Nguyễn Quang (Theo kp.ru) |

Từ ngày 1.1.2024, nam giới Nga từ 18 tuổi đến 30 tuổi (trước đây là 27) sẽ được gọi nhập ngũ.

Cuối cùng thì cuộc tranh luận gay gắt về việc sửa đổi luật "Thực hiện nghĩa vụ quân sự" đã kết thúc. Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga đã quyết định thông qua các sửa đổi về giới hạn của tuổi nhập ngũ ở Nga ngay trong phiên giải trình thứ hai.

Tất nhiên, dự luật còn phải được các thượng nghị sĩ chấp thuận. Nhưng Hội đồng Liên bang (Thượng viện) đã tuyên bố không có ý định chậm trễ, sẽ ủng hộ dự luật này.

Điểm mấu chốt là từ ngày 1.1.2024, nam giới từ 18 tuổi đến 30 tuổi (trước đây là 27) sẽ được gọi nhập ngũ. Vậy những gì đã thay đổi cơ bản? Và tại sao lại thay đổi vào thời điểm này?

Sự thay đổi bắt nguồn từ đâu?

Các thành viên Duma Quốc gia bắt đầu soạn thảo dự luật sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đề xuất vào tháng 12.2022 về việc nhích độ tuổi tuyển quân lên 3 tuổi, nghĩa là, gọi những thanh niên từ 21 đến 30 tuổi nhập ngũ. Vì vậy, dự luật đã thông qua phiên giải trình đầu tiên vào tháng 6.

Nhưng phiên giải trình đầu tiên chỉ mang tính chất nêu sơ lược dự luật, và phải được hoàn chỉnh trong lần giải trình thứ hai. Đó là những gì đã được thực hiện.

Sẽ không có quá trình chuyển đổi theo giai đoạn và mức độ tuổi tuyển quân thấp nhất vẫn là 18.

Ngoài ra còn có những thay đổi quan trọng khác.

Những ý kiến trái chiều

Ủy ban Quốc phòng Duma đã chứng minh những sửa đổi như vậy bằng thực tế là đã nhận được một số lượng lớn đơn đề nghị từ cha mẹ của những người lính nghĩa vụ - họ mong muốn con cái họ có cơ hội phục vụ trong quân đội trước, sau đó mới được vào học ở các trường chuyên nghiệp, kiếm việc làm...

Phó Chủ tịch thứ nhất Ủy ban Duma Quốc gia về Quốc phòng Alexei Zhuravlev nhận xét về những đề nghị này: “Đối với nhiều người, tốt hơn là nhập ngũ năm 18 tuổi, ngay sau khi tốt nghiệp phổ thông, để hoàn thành nghĩa vụ đối với Tổ quốc trước, rồi sau đó mới bắt đầu xây dựng gia đình và sự nghiệp”.

Một số đại biểu đã phản đối, nói rằng thanh niên 18 tuổi vẫn còn non nớt gần như một đứa trẻ, còn ở tuổi 21, anh ta có thể đã có trình độ học vấn và một số loại kinh nghiệm làm việc. Và cũng có thể đã có gia đình riêng và một hai đứa con. Những người phản đối thì đặt câu hỏi: Kéo ông bố trẻ ra khỏi gia đình trong một năm liệu có phải là nhân đạo?

Cuộc tranh luận diễn ra sôi nổi. Mọi thứ đã được quyết định bằng cách bỏ phiếu. Đa số các đại biểu tỏ ra ủng hộ việc duy trì giới hạn tuổi nhập ngũ là từ 18.

Còn việc tăng giới hạn độ tuổi dự thảo lên đến 30 tuổi - đã được chứng minh bằng nhân khẩu học. Tỉ lệ sinh giảm trong những năm 1990 và đầu những năm 2000 được cho là ảnh hưởng đến khối lượng tuyển quân.

Vì vậy, vào mùa xuân năm 2023, 147 nghìn người đã được triệu tập. Và để con số này không giảm nhiều, quyết định mở rộng độ tuổi nhập ngũ đã được đưa ra.

Còn những điểm gì khác?

Theo luật mới cập nhật, lính nghĩa vụ sẽ được phép ký hợp đồng thực hiện nghĩa vụ quân sự thêm một năm trong thời gian bị động viên và trong tình trạng thiết quân luật. Các quy tắc này áp dụng cho cả những công dân không ở trong dạng quân dự bị.

Các sửa đổi cũng lưu ý rằng, doanh nghiệp đặc biệt trong lĩnh vực an ninh và chống phá hoại sẽ có thể được trang bị những vũ khí hạng nhẹ. Những người đứng đầu các khu vực có thể thành lập các đơn vị như vậy theo quyết định của tổng thống trong thời gian động viên hoặc thiết quân luật.

Duma Quốc gia đã thông qua các sửa đổi cấm lính nghĩa vụ rời khỏi Nga kể từ ngày lệnh triệu tập được gửi đến nơi làm việc hoặc học tập và kể từ thời điểm lệnh này được đưa vào sổ đăng ký. Quyết định áp dụng biện pháp tạm thời dưới hình thức cấm rời khỏi Nga được tính từ ngày gửi lệnh triệu tập cho công dân, vào ngày lệnh triệu tập được trao tận tay đương sự tại nơi cư trú.

Điều đó có nghĩa là sẽ không thể trốn nghĩa vụ quân sự được vì giấy báo nghĩa vụ quân sự sẽ không chỉ tự động được gửi đến người nhận, mà còn được gửi cho các cơ quan kiểm soát biên giới.

Nguyễn Quang (Theo kp.ru)
TIN LIÊN QUAN

Sắp có hội nghị thượng đỉnh hòa bình Ukraina, Nga không được mời

Ngọc Vân |

Saudi Arabia được cho là sẽ đăng cai tổ chức Hội nghị thượng đỉnh hòa bình Ukraina vào tháng 8. Nga không được mời tham dự.

"Không lúc nào tốt hơn lúc này để Nga-Ukraina đàm phán hòa bình"

Song Minh |

Không có thời điểm nào tốt hơn bây giờ để Nga-Ukraina đàm phán hòa bình, theo ngoại trưởng một nước thành viên NATO.

Nga tuyên bố sẵn sàng mọi kịch bản với NATO

Khánh Minh |

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố, Nga không muốn xung đột với NATO nhưng sẵn sàng đối đầu với liên minh này trong mọi kịch bản.

Thí sinh bất ngờ thanh toán được lệ phí xét tuyển ĐH trước thời hạn quy định

Vân Trang |

Thí sinh tại tỉnh Thanh Hoá bất ngờ thanh toán được lệ phí xét tuyển đại học trước thời gian quy định.

Mưa lớn gây ngập, người dân vất vả qua cầu Vĩnh Tuy, Chương Dương

Thế Kỷ |

Hà Nội - Cơn mưa lớn chiều tối nay (1.8) khiến một số khu vực ở quận Long Biên xảy ra ngập, các phương tiện di chuyển khó khăn, đặc biệt qua cầu Vĩnh Tuy, cầu Chương Dương.

Tin 20h: Lao động hưởng lợi nhờ rút ngắn thời gian đóng bảo hiểm xã hội

Nhóm PV |

Tin 20h ngày 1.8: Chợ “tiền tỉ” Tây Mỗ bỏ hoang, tiểu thương lý giải nguyên nhân; Chấp nhận “luật ngầm”, người bán vé số dạo ốm đau cũng không dám nghỉ; Lao động hưởng lợi nhờ rút ngắn thời gian đóng bảo hiểm xã hội...

Chung cư cao cấp Hà Nội cho thuê theo ngày, tặng nơi đỗ ôtô vẫn ế ẩm

Thu Giang |

Có giá thuê hàng chục triệu đồng/tháng, nhiều căn hộ chung cư cao cấp trên địa bàn Hà Nội đang phải cho thuê theo ngày, giảm tiền đặt cọc, miễn phí dịch vụ, tặng chỗ để ôtô dưới hầm nhằm thu hút khách thuê.

Khách Việt có thể xin visa điện tử vào Nga từ 1.8

Nhật Hạ |

Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin đã ký sắc lệnh đưa Việt Nam, Campuchia, Myanmar vào danh sách quốc gia có công dân được cấp visa điện tử.

Sắp có hội nghị thượng đỉnh hòa bình Ukraina, Nga không được mời

Ngọc Vân |

Saudi Arabia được cho là sẽ đăng cai tổ chức Hội nghị thượng đỉnh hòa bình Ukraina vào tháng 8. Nga không được mời tham dự.

"Không lúc nào tốt hơn lúc này để Nga-Ukraina đàm phán hòa bình"

Song Minh |

Không có thời điểm nào tốt hơn bây giờ để Nga-Ukraina đàm phán hòa bình, theo ngoại trưởng một nước thành viên NATO.

Nga tuyên bố sẵn sàng mọi kịch bản với NATO

Khánh Minh |

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố, Nga không muốn xung đột với NATO nhưng sẵn sàng đối đầu với liên minh này trong mọi kịch bản.