Mỹ tranh luận cách bảo vệ học sinh khỏi bạo lực súng đạn

Thanh Hà |

Khi vụ xả súng trường học mới nhất xảy ra ở Mỹ, người dân nước này lại một lần nữa tranh luận về cách giữ an toàn cho con cái của họ.

Sau vụ thảm sát ngày 27.3 tại trường Covenant ở Nashville, Tennessee, Mỹ, một số phương án đang được thảo luận để bảo vệ an toàn cho học sinh, từ đề xuất kiểm soát súng cho đến các phòng an toàn bọc thép trong khuôn viên trường.

Cấm vũ khí tấn công

Kẻ xả súng ở trường Covenant làm 6 người chết, sở hữu 7 khẩu súng, đều được mua hợp pháp. Cảnh sát cho biết, có 2 khẩu súng trường tấn công và 1 khẩu súng lục đã được sử dụng trong vụ xả súng ngày 27.3.

Với nhiều người, những dữ liệu này khẳng định sự cần thiết phải cấm súng trường tấn công - vũ khí chiến tranh được thiết kế để gây thương vong tối đa thường được sử dụng trong các vụ xả súng hàng loạt.

Tổng thống Đảng Dân chủ Joe Biden từ lâu đã ủng hộ lệnh cấm súng trường tấn công. Ngày 27.3, ông nhắc lại lời kêu gọi Quốc hội Mỹ thông qua luật ngay lập tức.

Tại Nashville, lời kêu gọi của nhà lãnh đạo Mỹ đã tạo được tiếng vang với nhiều người. Chad Baker, 44 tuổi, chia sẻ với AFP khi đến thăm nơi tưởng niệm các nạn nhân: "Hầu như ngày nào tôi cũng mang theo súng, nhưng tôi không cần súng trường tấn công".

Tuy nhiên, tại Hạ viện Mỹ do Đảng Cộng hòa kiểm soát, lời kêu gọi chưa được hưởng ứng. Phần lớn Đảng Cộng hòa cho rằng, bất kỳ sự kiểm soát súng đạn nào cũng là vi phạm quyền mang vũ khí theo hiến pháp.

Máy dò kim loại và phòng an toàn

Khi không thể ngăn chặn sự phổ biến của súng đạn, hiện có hơn 400 triệu khẩu súng đang lưu hành ở Mỹ, nhiều trường học đang thắt chặt an ninh.

Theo Trung tâm Thống kê Giáo dục Quốc gia (NCES), 97% trường học ở Mỹ đã kiểm soát quyền tiếp cận vào các tòa nhà trong trường và 57% với khuôn viên trường.

Tuy nhiên, khi các vụ thảm sát tiếp diễn, một số trường học đang củng cố khuôn viên. Nghiên cứu do New York Times thực hiện năm ngoái nhận thấy, các trường học đang chi hàng tỉ USD mỗi năm để tăng cường an ninh trước các vụ xả súng hàng loạt.

Máy dò kim loại ngày càng phổ biến. Theo NCES, gần 15% trường trung học và 10% trường trung học cơ sở có trang bị máy dò kim loại.

Sau khi một học sinh 6 tuổi bắn giáo viên ở Virginia vào tháng 1 năm nay, giới chức trường học ở hạt Newport News đã quyết định áp dụng máy dò kim loại cho tất cả trường học ở địa phương.

Hơn 90% trường học đã lắp đặt camera giám sát, trong khi những trường khác có hệ thống báo động tinh vi.

Thậm chí, một số trường học ở Arkansas và Alabama đã bắt đầu lắp đặt các "phòng an toàn" bọc thép, nơi học sinh có thể trú ẩn trong trường hợp lốc xoáy hoặc nổ súng.

Stacie Wilford - y tá 41 tuổi có con gái học ở  trường gần nơi xảy ra vụ xả súng Nashville - cho hay, trường đã gửi email cho tất cả phụ huynh thông báo cửa lớp sẽ bị khóa trong giờ học.

Trang bị vũ khí cho nhân viên trường học

Với mỗi cuộc tấn công mới nhằm vào trẻ em, một số người ủng hộ sử dụng súng lại thúc đẩy đề xuất gây nhiều tranh cãi về trang bị vũ khí cho nhân viên nhà trường để ngăn chặn thảm kịch.

Chuck Chadwick - lãnh đạo điều hành an ninh ở Texas - chia sẻ trên CBS, trường Covenant ở Nashville, giống như hầu hết trường tư thục, không có bảo vệ vũ trang.

Thượng nghị sĩ Cộng hòa Tennessee Marsha Blackburn muốn tuyển dụng các sĩ quan quân đội và cảnh sát nghỉ hưu để triển khai đến các trường học trên toàn quốc.

Sau vụ xả súng trường Covenant, tổ chức vận động hành lang súng đạn Gun Owners of America đã đi xa hơn với lời kêu gọi: "Giáo viên có vũ trang là biện pháp ngăn chặn hiệu quả 100%".

Năm 2019, Florida đã thông qua dự luật cho phép giáo viên của bang mang súng trong lớp học, sau vụ thảm sát năm 2018.

Tuy nhiên, những người chống lại động thái này từ lâu cảnh báo rằng sẽ đặt gánh nặng quá mức lên giáo viên. Họ lập luận, việc có nhiều súng hơn trong khuôn viên trường làm tăng nguy cơ có các cá nhân bị thương và không có gì đảm bảo rằng trang bị vũ khí cho giáo viên sẽ ngăn chặn những kẻ xả súng.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Rất ít phụ nữ là thủ phạm xả súng hàng loạt ở Mỹ

Thanh Hà |

Trong một bộ dữ liệu về 172 vụ xả súng ở Mỹ trong 55 năm qua, chỉ có 4 thủ phạm là nữ.

Nghi phạm nữ xả súng trong trường học Mỹ

Thanh Hà |

Ba học sinh và 3 người lớn thiệt mạng trong vụ xả súng trường học mới nhất ở Mỹ. Kẻ xả súng, được xác định là một phụ nữ 28 tuổi, đã bị cảnh sát bắn hạ.

Nổ nhà máy socola ở Mỹ, 2 người chết, 9 người mất tích

Thanh Hà |

Vụ nổ tại nhà máy sản xuất socola ở Pennsylvania, Mỹ, khiến 2 người chết và 9 người mất tích.

Ông Trump bị truy tố - lần đầu tiên với một cựu tổng thống Mỹ

Song Minh |

Ông Donald Trump bị đại bồi thẩm đoàn Manhattan truy tố, trở thành cựu tổng thống Mỹ đầu tiên đối mặt cáo buộc hình sự.

Hà Nội: Hoa loa kèn vào mùa, nông dân thu hoạch 30 triệu đồng/sào

Thu Hiền |

Đi dọc trên cánh đồng hoa loa kèn tại xã Hạ Mỗ (huyện Đan Phượng, Hà Nội), không khó để bắt gặp hình ảnh người nông dân đang tất bật thu hoạch hoa mang về đổ buôn hay bán lẻ.

Góc nhìn thể thao 104: Những vấn đề đầu tiên của ông Philippe Troussier

NHÓM PV |

Huấn luyện viên Philippe Troussier còn nhiều việc phải làm với U23 Việt Nam trong quá trình chuẩn bị cho SEA Games 32. Góc nhìn thể thao số 104 cùng với bình luận viên Quang Tùng sẽ có những đánh giá về sự khởi đầu khó khăn của ông thầy người Pháp.

Kiểm soát chặt thịt heo giết mổ thủ công từ các tỉnh đưa về TP Hồ Chí Minh

Huân Cao |

Khi chuyển sang giết mổ công nghiệp và ngưng hoạt động giết mổ thủ công từ ngày 1.4, chính quyền TP Hồ Chí Minh sẽ có cơ chế để kiểm soát chặt nguồn thịt heo giết mổ thủ công ở các tỉnh lân cận vận chuyển về thành phố tiêu thụ.

Sốt xuất huyết nặng tăng gấp 5 lần, Cần Thơ khẩn cấp cảnh báo

Phong Linh |

Ngành Y tế TP Cần Thơ thông tin, tình trạng sốt xuất huyết tại địa phương ngày càng phức tạp, khuyến cáo bậc phụ huynh không được chủ quan trong việc phòng bệnh cho trẻ.

Rất ít phụ nữ là thủ phạm xả súng hàng loạt ở Mỹ

Thanh Hà |

Trong một bộ dữ liệu về 172 vụ xả súng ở Mỹ trong 55 năm qua, chỉ có 4 thủ phạm là nữ.

Nghi phạm nữ xả súng trong trường học Mỹ

Thanh Hà |

Ba học sinh và 3 người lớn thiệt mạng trong vụ xả súng trường học mới nhất ở Mỹ. Kẻ xả súng, được xác định là một phụ nữ 28 tuổi, đã bị cảnh sát bắn hạ.

Nổ nhà máy socola ở Mỹ, 2 người chết, 9 người mất tích

Thanh Hà |

Vụ nổ tại nhà máy sản xuất socola ở Pennsylvania, Mỹ, khiến 2 người chết và 9 người mất tích.