Sốt xuất huyết nặng tăng gấp 5 lần, Cần Thơ khẩn cấp cảnh báo

Phong Linh |

Ngành Y tế TP Cần Thơ thông tin, tình trạng sốt xuất huyết tại địa phương ngày càng phức tạp, khuyến cáo bậc phụ huynh không được chủ quan trong việc phòng bệnh cho trẻ.

Tăng gấp 5 lần năm ngoái

Thông tin từ Bộ Y tế cung cấp về tình hình dịch bệnh truyền nhiễm trong nước, tính từ đầu năm 2023 đến nay, cả nước ghi nhận hơn 20.500 trường hợp mắc sốt xuất huyết (tăng 2,1 lần so với cùng kỳ năm 2022), trong đó có 3 trường hợp tử vong.

Riêng tại TP Cần Thơ, Bệnh viện Nhi đồng thống kê 3 tháng đầu năm 2023, tổng số lượng bệnh sốt huyết nhập viện tăng 3,78 lần (trong đó sốt xuất huyết nặng tăng gấp 5,5 lần) so với cùng kỳ năm ngoái và đã có 2 trường hợp tử vong.

Trước diễn biến phức tạp tiềm ẩn nhiều nguy cơ, ngành Y tế TP Cần Thơ đã có thông tin cảnh báo đến người dân trong việc phòng ngừa và điều trị sốt xuất huyết, đặc biệt là khi bệnh trở nặng. Bác sĩ Chuyên khoa II Trương Cẩm Trinh - Trưởng khoa Khám bệnh, BV Nhi đồng TP Cần Thơ - cho biết, hầu hết ca sốt xuất huyết đều có biểu hiện điển hình là sốt cao kèm các triệu chứng như: đau phía sau mắt, nhức đầu, phát ban, buồn nôn... Các dấu hiệu chuyển nặng: đau bụng dữ dội, nôn ra máu; nôn mửa liên tục; chảy máu lợi, chân răng; thở gấp; mệt mỏi, bồn chồn; da lạnh ẩm.

Những nguyên nhân khiến nhiều trường hợp mắc sốt xuất huyết trở nặng do tự ý dùng thuốc ibuprofen và aspirin hạ sốt, gây xuất huyết tiêu hóa. Nhiều trường hợp tự ý tăng liều hạ sốt hoặc kết hợp nhiều loại thuốc hạ sốt khác nhau, có thể gây quá liều, ngộ độc thuốc, suy gan, suy thận…

Ngoài ra, rất nhiều bệnh nhân nghĩ rằng, hết sốt là khỏi bệnh nên chủ quan không thăm khám lại. Nhưng sốt xuất huyết thường khởi phát đột ngột và diễn biến qua 3 giai đoạn: giai đoạn sốt, giai đoạn nguy hiểm và giai đoạn hồi phục. Vì vậy, thân nhiệt giảm không có nghĩa người bệnh đang hồi phục.

"Khi nghi ngờ sốt xuất huyết nặng, người bệnh cần được nhanh chóng đưa tới phòng cấp cứu hoặc cơ sở y tế gần nhất bởi vì tình trạng này gây ra: Thất thoát huyết tương có thể dẫn tới sốc và/hoặc tích tụ dịch dẫn tới suy hô hấp hoặc không; chảy máu nặng; tổn thương tạng nặng" - bác sĩ Trinh cho hay.

Sốt xuất huyết tại Cần Thơ nặng tăng hơn 5 lần so với năm ngoái. Ảnh: Bệnh viện Nhi đồng TP Cần Thơ
Sốt xuất huyết tại Cần Thơ nặng tăng hơn 5 lần so với năm ngoái. Ảnh: Bệnh viện Nhi đồng TP Cần Thơ

"Một số ít người dân còn lơ là trong việc nhận định và điều trị sốt xuất huyết. Mặt khác khi điều trị ở nhà thì không được theo dõi hợp lý gây diễn biến nặng, đến bệnh viện thì đã trễ dẫn đến hiện tượng sốc sốt xuất huyết" - bác sĩ Chuyên khoa II Trần Văn Phúc, Trưởng khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ, chia sẻ.

Ngành Y tế cũng đặc biệt khuyến cáo các bậc phụ huynh không được chủ quan trong việc phòng chống bệnh sốt xuất huyết cho trẻ. Riêng trường hợp nhẹ, được bác sĩ cho theo dõi tại nhà, người bệnh cần nghỉ ngơi và uống nhiều nước, ăn các món mềm, dễ tiêu hóa, hạ sốt bằng Paracetamol hoặc uống Oresol đúng cách để bù điện giải, lau mát ở vùng nách và bẹn khi sốt cao.

Chiến dịch phòng chống sốt xuất huyết

Thống kê của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Cần Thơ, tính từ đầu năm đến nay, toàn thành phố có khoảng 600 ca sốt xuất huyết. Số ca mắc tập trung nhiều ở các quận, huyện: Ninh Kiều, Thốt Nốt, Cái Răng, Cờ Ðỏ...

Nhằm chủ động phòng chống dịch sốt xuất huyết có khả năng bùng phát vào những tháng đầu mùa mưa, đồng thời kiểm soát và ngăn chặn dịch bệnh lan rộng vào các ngày lễ lớn sắp tới, ngành Y tế triển khai thực hiện chiến dịch diệt lăng quăng phòng, chống sốt xuất huyết và Zika dựa vào cộng đồng.

Cán bộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.Cần Thơ bắt lăng quăng tại phường Thường Thạnh, quận Cái Răng (TP.Cần Thơ). Ảnh: Lê Duy
Cán bộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.Cần Thơ bắt lăng quăng tại quận Cái Răng (TP.Cần Thơ). Ảnh: Lê Duy

"Trung tâm kiểm soát bệnh tật cũng đã có kế hoạch thực hiện đợt tổng vệ sinh môi trường ở xã phường trọng điểm, tăng cường các đoàn hỗ trợ kỹ thuật cho các xã phường có ổ dịch để xử lý kịp thời, không để lây lan và bùng phát" - bác sĩ Chuyên khoa II Huỳnh Minh Trúc, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật CDC Cần Thơ, thông tin.

Chiến dịch chia làm 2 đợt: đợt 1 đã thực hiện từ ngày 16 đến 18.3.2023 và đợt 2 từ ngày 30.3 đến ngày 1.4.2023 trên toàn thành phố.

Chiến dịch nhằm huy động hưởng ứng của chính quyền, ban ngành, đoàn thể, trường học, khu công nghiệp đến người dân, tạo phong trào chủ động trong công tác phòng chống dịch tại cộng đồng, đặc biệt ở các xã/phường/thị trấn có nguy cơ bùng phát dịch.

Phong Linh
TIN LIÊN QUAN

Học sinh Cần Thơ hô biến bánh quê thành sản phẩm độc đáo

Phong Linh |

Cần Thơ - Từ món ăn dân dã của quê hương, nhóm học sinh trường THCS Thới Long, quận Ô Môn đã sáng tạo khởi nghiệp thương hiệu Bánh tằm sấy khô và nhận được nhiều chú ý từ thực khách và giới chuyên môn.

Cần Thơ giao 1.000 tỉ đồng thực hiện cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng

Phong Linh |

Cần Thơ - Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường vừa ký quyết định về việc giao chi tiết Kế hoạch vốn đầu tư công 2023 các nguồn vốn ngân sách địa phương (đợt 2).

Những hồ, mương ô nhiễm nguy cơ gây sốt xuất huyết giữa trung tâm Cần Thơ

Phong Linh |

Tại TP.Cần Thơ, nhiều người dân phàn nàn về những hồ, mương chứa đầy rác là nơi trú ngụ cho muỗi và tiềm ẩn nguy cơ sốt xuất huyết.

Hà Nội mưa phùn sương mù giăng kín lối, ô nhiễm không khí lại tăng cao

AN AN - MINH HÀ |

TS Hoàng Dương Tùng, Chủ tịch Mạng lưới Không khí sạch Việt Nam nhận định qua theo dõi nhiều năm, khoảng thời gian tháng 5 đến tháng 9 tình trạng ô nhiễm không khí được cải thiện một phần do điều kiện khí hậu, thời tiết. 

Ukraina vừa tăng phí vận chuyển vừa kêu gọi ngừng mua dầu của Nga

Song Minh |

Ukraina tăng phí trung chuyển dầu mà trước đây một công ty Nga đã trả để vận chuyển dầu qua Ukraina.

Arsenal tái thiết lập khoảng cách 8 điểm với Man City

Chi Trần |

Arsenal vượt qua Leeds trên sân nhà Emirates, đánh dấu trận thắng thứ 7 liên tiếp tại Premier League.

Câu lạc bộ Viettel thắng đậm tại vòng loại Cúp Quốc gia 2023

HOÀNG HUÊ |

Giành chiến thắng ở lượt trận vòng loại, câu lạc bộ Viettel, Bình Dương và Quảng Nam giành quyền đi tiếp tại Cúp Quốc gia 2023.

Jack Grealish tỏa sáng, Man City xuất sắc đánh bại Liverpool

Chi Trần |

Man City ngược dòng ngoạn mục trước Liverpool và giành 3 điểm quan trọng để tiếp tục bám đuổi Arsenal.

Học sinh Cần Thơ hô biến bánh quê thành sản phẩm độc đáo

Phong Linh |

Cần Thơ - Từ món ăn dân dã của quê hương, nhóm học sinh trường THCS Thới Long, quận Ô Môn đã sáng tạo khởi nghiệp thương hiệu Bánh tằm sấy khô và nhận được nhiều chú ý từ thực khách và giới chuyên môn.

Cần Thơ giao 1.000 tỉ đồng thực hiện cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng

Phong Linh |

Cần Thơ - Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường vừa ký quyết định về việc giao chi tiết Kế hoạch vốn đầu tư công 2023 các nguồn vốn ngân sách địa phương (đợt 2).

Những hồ, mương ô nhiễm nguy cơ gây sốt xuất huyết giữa trung tâm Cần Thơ

Phong Linh |

Tại TP.Cần Thơ, nhiều người dân phàn nàn về những hồ, mương chứa đầy rác là nơi trú ngụ cho muỗi và tiềm ẩn nguy cơ sốt xuất huyết.