Mỏ khí đốt khổng lồ EU không thể khai thác giữa khủng hoảng

Thanh Hà |

Hà Lan đóng cửa mỏ khí đốt lớn nhất Châu Âu giữa khủng hoảng năng lượng.

Khu dự trữ khí đốt tự nhiên lớn nhất Châu Âu ở bên dưới vùng đầm lầy rải rác cối xay gió của Hà Lan: Mỏ Groningen. Mở khí đốt lớn này được đánh giá là có đủ khả năng để thay thế cho phần lớn năng lượng mà Đức từng nhập khẩu từ Nga.

Tuy nhiên, mỏ Groningen đang trong quá trình đóng cửa và Hà Lan từ chối lời kêu gọi tiếp tục bơm thêm khí đốt ngay cả khi Châu Âu chuẩn bị đón mùa đông được cho là khắc nghiệt nhất từ Chiến tranh Thế giới thứ 2.

Lý do là: Việc khoan khí đốt dẫn tới những trận động đất lặp đi lặp lại và giới chức Hà Lan sẽ không sẵn lòng để ứng phó với phản ứng dữ dội của người dân nếu tiếp tục mở mỏ này.

Mỏ Groningen đã trở thành trụ cột cung cấp khí đốt của Châu Âu kể từ năm 1963. Dù đã qua nửa thế kỷ, vẫn còn khoảng 450 tỉ mét khối khí đốt có thể khai thác, với trị giá khoảng 1 nghìn tỉ USD. Theo Shell Plc, một trong hai đối tác lớn tham gia vận hành mỏ Groningen, còn nhiều khả năng để khai thác khoảng 50 tỉ mét khối khí đốt mỗi năm, nhiều hơn lượng đang khai thác hiện tại.

Tuy nhiên, người dân địa phương nói rằng Châu Âu cần tìm nguồn khí đốt ở nơi khác. Bộ trưởng khai thác mỏ Hà Lan Hans Vijlbrief cũng chia sẻ, việc tiếp tục sản xuất là rất nguy hiểm nhưng đất nước này cũng không thể phớt lờ việc thiếu khí đốt trầm trọng ở những nơi khác ở Châu Âu. Việc thiếu khí đốt “có thể buộc chúng tôi phải đưa ra quyết định đó”, ông nói.

Nga, nơi cung cấp khoảng 1/3 lượng khí đốt mà Châu Âu nhập khẩu trước khi chiến sự Ukraina bùng phát, đã hạn chế nguồn cung cho châu lục này để đáp trả các lệnh trừng phạt. Những vụ nổ đường ống Nord Stream gần đây đã củng cố thêm mức độ giảm dòng khí đốt từ Nga tới Đức. Dòng khí đốt bổ sung mà Shell ước tính có thể cung cấp từ mỏ khí đốt của Hà Lan gần như ngay lập tức đủ để thay thế 46 tỉ mét khối mà Đức nhập từ Nga vào năm ngoái.

Theo các quan chức Hà Lan, nếu Đức cần thêm năng lượng, phương án an toàn hơn là kéo dài tuổi thọ của các nhà máy điện hạt nhân của nước này. Đức đã mở ra để ngỏ cho động thái này và đây sẽ là sự đảo ngược chính sách nếu được thực hiện. Tháng trước, Berlin cho biết, 2 cơ sở dự kiến ​​đóng cửa sẽ hoạt động trong năm nay nếu cần.

Trong bài phát biểu gần đây, Cao ủy Thị trường Nội bộ Liên minh Châu Âu Thierry Breton cho rằng, Hà Lan nên xem xét lại quyết định đóng cửa Groningen và Bộ trưởng Vijlbrief cũng chịu sức ép từ các đối tácEU khác nhưng hiện tại nước này vẫn giữ nguyên quan điểm. Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte sẽ không loại trừ hoàn toàn việc sử dụng mỏ khí đốt Groningen để tăng cường nguồn cung cấp, nhưng “chỉ trong trường hợp cực kỳ nghiêm trọng nếu mọi thứ trục trặc” - ông nói, nhấn mạnh điều đó chưa cần thiết vào thời điểm hiện tại.

Mỏ khí đốt Groningen đã ghi nhận những chấn động nhỏ đầu tiên vào năm 1986. Kể từ đó, đã có hàng trăm chấn động khác. Mặc dù hầu hết không thể phát hiện trừ khi đo bằng thiết bị nhưng trận động đất mạnh 3,6 độ rđã tấn công tỉnh này năm 2012 dẫn đến hàng nghìn yêu cầu bồi thường thiệt hại về tài sản. Từ năm 2014, chính phủ Hà Lan đặt ra những giới hạn ngày càng khắt khe hơn với sản lượng khai thác từ mỏ khí đốt này. Sản lượng từ Groningen đã giảm từ 54 tỉ mét khối năm 2013 xuống còn 4,5 tỉ mét khối dự kiến ​​trong năm nay.

Trong số khoảng 327.000 ngôi nhà trong khu vực, ít nhất 127.000 ngôi nhà đã báo cáo một số thiệt hại, theo Viện Thiệt hại Khai thác mỏ Groningen. Hơn 3.300 tòa nhà đã bị phá bỏ trong khu vực kể từ năm 2012 vì động đất khiến chúng không an toàn, đài truyền hình Hà Lan NOS cho hay.

Thủ tướng Hà Lan Rutte đã xin lỗi công khai trước quốc hội vào năm 2019, nhưng chính phủ Hà Lan vẫn đối mặt với nhiều chỉ trích liên quan tới mỏ khí đốt Groningen. Mỏ này mang lại tổng lợi nhuận là 428 tỉ euro (422 tỉ USD), trong đó nhà nước Hà Lan nhận được 363,7 tỉ euro (356 tỉ USD) trong 60 năm qua, theo tờ Het Financieele Dagblad.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Đường ống khí đốt Nord Stream cần phải sửa chữa như thế nào?

Thanh Hà |

Để sửa chữa Nord Stream, trước tiên cần xác định mức độ thiệt hại. Khi đó, khó khăn mới thực sự bắt đầu.

Quốc gia EU đạt được thỏa thuận khí đốt quý báu với Nga

Thanh Hà |

Tập đoàn Gazprom của Nga sẽ cho phép Hungary hoãn thanh toán khí đốt nếu cần thiết khi việc nhập khẩu tăng vọt đe dọa ngân sách vốn đã căng thẳng của nước này.

EU và bài toán khí đốt khi Nord Stream ngừng hoạt động

Song Minh |

Liên minh Châu Âu EU đang loay hoay với bài toán khí đốt cho mùa đông tới khi các đường ống Nord Stream 1 và 2 (Dòng chảy phương Bắc 1 và 2) bị rò rỉ nặng.

HLV Park Hang-seo: Tôi đã kết thúc nhiệm kỳ một cách mãn nguyện

HOÀNG HUÊ |

Huấn luyện viên Park Hang-seo dành những lời tri ân đầy xúc động trong buổi giao lưu cuối cùng với người hâm mộ và truyền thông Việt Nam trước khi trở về Hàn Quốc.

Giờ thứ 9: Kẻ thứ 3 - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9: Mỗi cuộc ly hôn đều gây ra sự tổn thương cho cả hai phía, người chồng và người vợ. Nguyên nhân thì có nhiều. Nhưng kết quả, dù sao cũng chỉ có một đó là sự tan vỡ. Hệ quả nghiêm trọng nhất, có lẽ không nằm ở phía người lớn mà nằm ở phía đứa con chung của hai người.

Không loại trừ khả năng có thêm tình tiết mới trong vụ Việt Á, Cục Lãnh sự

PHẠM ĐÔNG - HÀ LIÊN |

Trung tướng Tô Ân Xô cho biết, Bộ Công an phấn đấu sẽ kết thúc điều tra 2 vụ án lớn như Việt Á và vụ án tại Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao trong quý I năm 2023 nhưng không loại trừ có thêm tình tiết mới.

Làm rõ vụ cán bộ hải quan yêu cầu khách xuống máy bay xóa bài Facebook

CAO NGUYÊN |

Tổng cục Hải quan đã giao Vụ Thanh tra Kiểm tra chủ trì, Vụ Tổ chức cán bộ phối hợp lập đoàn thanh tra, kiểm tra, xác minh, làm rõ thông tin cán bộ hải quan gây áp lực, yêu cầu khách xuống máy bay xóa bài Facebook xảy ra tại sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội).

Tài chính thông minh: Tiết kiệm hàng trăm triệu đồng nhờ một khoản thuế

Nhóm PV |

Hiện nay theo luật, hầu hết các nguồn thu nhập của chúng ta sẽ phải chịu thuế theo các biểu thuế đã được quy định, đặc biệt là thu nhập từ giao dịch bất động sản. Tuy nhiên, có phải mọi giao dịch bất động sản đều phải chịu thuế thu nhập cá nhân hay không? Ông Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối Tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ trả lời chi tiết câu hỏi này trong chương trình Tài chính thông minh hôm nay.

Đường ống khí đốt Nord Stream cần phải sửa chữa như thế nào?

Thanh Hà |

Để sửa chữa Nord Stream, trước tiên cần xác định mức độ thiệt hại. Khi đó, khó khăn mới thực sự bắt đầu.

Quốc gia EU đạt được thỏa thuận khí đốt quý báu với Nga

Thanh Hà |

Tập đoàn Gazprom của Nga sẽ cho phép Hungary hoãn thanh toán khí đốt nếu cần thiết khi việc nhập khẩu tăng vọt đe dọa ngân sách vốn đã căng thẳng của nước này.

EU và bài toán khí đốt khi Nord Stream ngừng hoạt động

Song Minh |

Liên minh Châu Âu EU đang loay hoay với bài toán khí đốt cho mùa đông tới khi các đường ống Nord Stream 1 và 2 (Dòng chảy phương Bắc 1 và 2) bị rò rỉ nặng.