Gần mỏ khí đốt Roar ở Biển Bắc, cảnh sát đã phát hiện hoạt động của máy bay không người lái vào cuối tuần qua, một phát ngôn viên cảnh sát xác nhận với Reuters ngày 4.10.
Mỏ Roar nằm cạnh mỏ khí đốt lớn nhất Đan Mạch, Tyra. Cả 2 mỏ khí đốt này đều do công ty năng lượng TotalEnergies của Pháp điều hành.
Đan Mạch, giống như một số quốc gia khác ở Châu Âu, đã nâng mức độ sẵn sàng ứng phó khẩn cấp trong lĩnh vực năng lượng nói chung và khí đốt nói riêng sau khi 2 đường ống dẫn khí đốt của Nga đến Châu Âu Nord Stream 1 và Nord Stream 2 bị phá hoại.
Tuần trước, công ty năng lượng Pháp xác nhận đã quan sát thấy "hoạt động bay không người lái trái phép" gần một trong những cơ sở khai thác dầu khí ngoài khơi khác của công ty ở Biển Bắc - tại mỏ Halfdan B.
Giới chức Na Uy cũng báo cáo hoạt động bất thường của máy bay không người lái tại một số mỏ dầu và khí đốt của nước này ở Biển Bắc vào tuần trước.
Ngày 26.9, tập đoàn Gazprom của Nga đã báo cáo rò rỉ trong một tuyến của đường ống Nord Stream 2 và cả hai tuyến của đường ống Nord Stream 1 ở Biển Baltic gần đảo Bornholm của Đan Mạch sau những vụ nổ.
Mặc dù cả Nord Stream 1 và Nord Stream 2 đều không hoạt động vào thời điểm xảy ra sự cố nhưng Gazprom ước tính khoảng 800 triệu mét khối khí đốt được lưu trữ đã thoát ra ngoài. Đan Mạch và Na Uy cùng với những nước khác trong khu vực đã tăng cường an ninh sau vụ việc.
Một ngày sau khi vụ phá hoại Nord Stream xảy ra, Baltic Pipe, đường ống dẫn khí đốt mới từ Na Uy đến Ba Lan và Đan Mạch, được khai trương. Dự án đường ống mới này bị tạm dừng vào năm ngoái nhưng được bật đèn xanh trở lại vào tháng 3 sau khi chiến sự Nga - Ukraina bùng phát.