Khởi kiện tập thể ở Indonesia sau vụ 19 trẻ chết vì suy thận

Ngọc Vân |

Hơn hai chục gia đình Indonesia đang khởi kiện tập thể sau khi 19 trẻ em chết vì suy thận do uống thuốc nhiễm độc.

Các bị cáo trong vụ kiện bao gồm hai nhà sản xuất thuốc, Bộ Y tế, Bộ Tài chính Indonesia, Cơ quan Giám sát Thực phẩm và Dược phẩm Indonesia (BPOM) - SCMP đưa tin.

Khi Mohammad Naufal Rizki Mustofa - con trai của Tia Rizki - bị sốt nhẹ và ho vào tháng 8 năm ngoái, cô cho rằng không có gì nghiêm trọng.

Rizki, 27 tuổi, làm y tá ở Bekasi, một thị trấn vệ tinh của thủ đô Jakarta của Indonesia, đã đưa con đến phòng khám địa phương và được bác sĩ kê đơn paracetamol dạng siro.

Trong vài tuần tiếp theo, Mustofa dường như đã hồi phục, mặc dù thỉnh thoảng vẫn sốt, và Rizki tiếp tục cho con uống thêm siro paracetamol. Khoảng một tháng sau, vào ngày 2.9, Mustofa đột nhiên la hét trong đau đớn. Cậu bé không đi tiểu được từ đêm hôm trước và đau bụng.

Đến ngày hôm sau, Mustofa vẫn chưa đi tiểu được nên Rizki đưa con đến bệnh viện địa phương. Kết quả chụp cắt lớp bụng cho thấy Mustofa đang bị suy thận. Ngày 8.9, bệnh viện cho biết Mustofa sẽ phải chạy thận nhân tạo.

“Ngày 9.9, con tôi bất tỉnh và được đặt máy thở. Kể từ đó, tôi không còn nói chuyện với con hoặc thấy con tỉnh táo trở lại nữa” - Rizki nói.

Mustofa qua đời vào ngày 26.9 sau 6 lần điều trị lọc máu.

Vào tháng 10, Rizki biết được qua báo chí về những đứa trẻ khác cũng chết vì suy thận sau khi uống siro ho và paracetamol lỏng bị nghi nhiễm độc. Cô cũng phát hiện ra rằng một số phụ huynh đang lên kế hoạch khởi kiện tập thể dưới sự hướng dẫn của luật sư Awan Puryadi.

“Các vụ kiện bắt đầu vào tháng 9 và tiếp tục kéo dài sang tháng 10 và tháng 11. Tất cả các gia đình liên quan đã được kê đơn thuốc do cùng một công ty sản xuất, và những đứa trẻ gặp vấn đề về tiểu tiện và cần được lọc máu, nhưng bị suy nội tạng nghiêm trọng ngay sau đó” - luật sư Awan nói.

Theo Mohammad Syahril, phát ngôn viên của Bộ Y tế Indonesia, tính đến cuối tháng 10.2022, đã có hơn 260 trường hợp suy thận cấp được ghi nhận và khoảng 157 bệnh nhân đã tử vong.

Bộ Y tế tiến hành điều tra và phát hiện ra một loạt siro ho và hạ sốt do hai công ty ở Indonesia sản xuất đã bị nhiễm các hóa chất bao gồm ethylene glycol, diethylene glycol và ethylene glycol butyl ether - những chất thường được sử dụng nhất trong dung dịch chống đông và phanh, và không dành cho con người.

Theo Cơ quan Giám sát Thực phẩm và Dược phẩm Indonesia (BPOM), các sản phẩm bị nhiễm độc bao gồm thuốc hạ sốt Termorex Syrup, Unibebi Fever Syrup và Unibebi Fever Drops, cũng như thuốc ho Unibebi Cough Syrup và Flurin DMP Syrup.

Luật sư Awan đang giúp 25 gia đình kiện một loạt bị cáo trong vụ án dân sự. Trong số các gia đình này, 19 người con của họ đã chết vì suy thận cấp và 6 người bị tàn tật suốt đời.

Các bị cáo bao gồm hai nhà sản xuất thuốc - PT Afi Farma, có trụ sở tại Đông Java và PT Universal Pharmaceutical Industries có trụ sở tại Medan - cũng như Bộ Y tế, BPOM và Bộ Tài chính. Vụ kiện cũng liệt kê năm nhà cung cấp thuốc nhiễm độc là bị cáo.

“Các nguyên đơn đang yêu cầu bồi thường cho các nạn nhân: 197.000 USD cho mỗi nạn nhân tử vong và 131.000 USD cho mỗi nạn nhân bị tàn tật. Điều đó cho thấy, không số tiền nào có thể đền bù thỏa đáng cho họ” - luật sư Awan nói.

Theo Awan, trong khi các nhà sản xuất cẩu thả trong việc sử dụng các hóa chất nguy hiểm trong sản phẩm của họ, thì BPOM cũng cẩu thả trong việc không đảm bảo sản phẩm an toàn cho người tiêu dùng.

Ông nói: “Họ nói không có các giao thức và không có tiêu chuẩn chung để đảm bảo rằng các sản phẩm được an toàn, điều này thật nực cười. Cả Mỹ và Liên minh châu Âu đều có các tiêu chuẩn và BPOM lẽ ra nên áp dụng từ những năm trước”.

Tulus Abadi, Chủ tịch Tổ chức Người tiêu dùng Indonesia (YLKI), cho biết các bên liên quan cần phải chịu trách nhiệm về những gì đã xảy ra, đặc biệt là BPOM và chính phủ.

“Tất cả người tiêu dùng ở Indonesia đều được bảo vệ bởi Luật Bảo vệ Người tiêu dùng năm 1999. Luật này đảm bảo cho người tiêu dùng quyền tiêu dùng sản phẩm một cách an toàn và được cung cấp thông tin rõ ràng và chính xác về sản phẩm họ tiêu dùng” - Tulus nói.

BPOM và chính phủ Indonesia vẫn chưa bình luận công khai. Cả PT Afi Farma và PT Universal Pharmaceutical Industries đều từ chối bình luận.

Phiên tòa xét xử ở Indonesia bắt đầu vào ngày 17.1, phiên tòa tiếp theo dự kiến ​​diễn ra vào ngày 28.2 tại Jakarta.

Rizki - người đang mang thai con gái 8 tháng khi Mustofa qua đời - cho biết bất kể kết quả vụ kiện ra sao, con trai cô đã ra đi mãi mãi. "Bồi thường thì có nghĩa lý gì. Chỉ cần trả lại con trai tôi, không phải tiền” - cô nói.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

WHO hướng dẫn ứng phó với siro ho gây tử vong ở trẻ em

Thanh Hà |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) kêu gọi “hành động phối hợp và ngay lập tức” để bảo vệ trẻ em khỏi các loại thuốc bị nhiễm độc sau loạt ca tử vong trẻ em liên quan đến siro ho vào năm ngoái.

18 trẻ em Uzbekistan tử vong sau khi uống siro do Ấn Độ sản xuất

Thanh Hà |

Bộ Y tế Uzbekistan cho biết, ít nhất 18 trẻ em tử vong sau khi uống một loại siro do hãng thuốc Ấn Độ Marion Biotech sản xuất.

WHO cảnh báo về siro ho của Ấn Độ liên quan đến 66 trẻ tử vong

Song Minh |

WHO cảnh báo, siro ho của Ấn Độ nghi gây ra cái chết của 66 trẻ em ở Gambia có thể đã được phân phối sang các nước khác.

Rầm rộ, công khai mua bán đất mặt ruộng ở Vĩnh Long

Hoàng Lộc |

Hơn 1 tháng nay, tình trạng mua bán mặt đất ruộng diễn ra công khai tại các xã trên địa bàn huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long.

Toàn cảnh vụ người mẫu Hong Kong Abby Choi bị sát hại dã man

Thanh Hà |

Abby Choi - người mẫu Hong Kong (Trung Quốc) bị sát hại trong một âm mưu do gia đình chồng cũ dàn dựng nghi do tranh chấp tài sản.

Nhật Bản sẽ mua 400 tên lửa Tomahawk của Mỹ

Khánh Minh |

Nhật Bản sẽ mua 400 tên lửa hành trình Tomahawk của Mỹ - Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cho biết ngày 27.2.

Bác sĩ Trần Huy Thọ và những kỉ niệm dưới thời ông Park Hang-seo

ĐÌNH THẢO (THỰC HIỆN) |

Trần Huy Thọ - bác sĩ của U23 cũng như đội tuyển Việt Nam - được biết đến là một người luôn hết mình và tận tâm với công việc, là "người hùng" thầm lặng dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo.

21 điều cần biết trước khi du lịch Ấn Độ

Hương Giang |

Ấn Độ là nơi thỏa mãn tất cả các giác quan của bạn – không nơi nào mang lại nhiều hình ảnh, âm thanh, cảm giác hay mùi vị như quốc gia nằm ở Nam Á này.

WHO hướng dẫn ứng phó với siro ho gây tử vong ở trẻ em

Thanh Hà |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) kêu gọi “hành động phối hợp và ngay lập tức” để bảo vệ trẻ em khỏi các loại thuốc bị nhiễm độc sau loạt ca tử vong trẻ em liên quan đến siro ho vào năm ngoái.

18 trẻ em Uzbekistan tử vong sau khi uống siro do Ấn Độ sản xuất

Thanh Hà |

Bộ Y tế Uzbekistan cho biết, ít nhất 18 trẻ em tử vong sau khi uống một loại siro do hãng thuốc Ấn Độ Marion Biotech sản xuất.

WHO cảnh báo về siro ho của Ấn Độ liên quan đến 66 trẻ tử vong

Song Minh |

WHO cảnh báo, siro ho của Ấn Độ nghi gây ra cái chết của 66 trẻ em ở Gambia có thể đã được phân phối sang các nước khác.