Đích đến mới nổi cho nhà giàu Trung Quốc di cư

Thanh Hà |

Ngày càng có nhiều người Trung Quốc giàu có đến Nhật Bản sinh sống, theo những nhà môi giới bất động sản và cộng đồng người Hoa sở tại.

Hideyuki Ishii - nhà môi giới bất động sản trên đảo Hokkaido - cho biết, gần đây rất nhiều người Trung Quốc muốn mua bất động sản có thể ở trong trường hợp họ chuyển đến Nhật Bản.

Một khách hàng của ông là Amanda Wu, 62 tuổi, cựu giám đốc điều hành của một công ty nhà nước Trung Quốc và giàu có nhờ đầu tư bất động sản quốc tế. Bà Wu nói rằng, bạn bè của bà đang quan tâm nhiều đến việc chuyển sang Nhật Bản sinh sống.

Kể từ tháng 11, bà Wu sống trong ngôi nhà 4 phòng ngủ ở Otaru, thành phố cảng đầy tuyết phủ của Nhật Bản. Bà cũng sở hữu khoảng chục bất động sản khác tại đây mà bà đã mua với giá khoảng 300.000 USD.

Bà Wu từng đến Nhật Bản với tư cách khách du lịch, nhưng lần này bà nhập cảnh bằng thị thực quản lý kinh doanh.

Trong 10 tháng đầu năm 2022, 2.133 người Trung Quốc nhập cảnh Nhật Bản theo loại visa kể trên vượt kỷ lục hàng năm là 1.417 được thiết lập trong cả năm 2019, ngay trước khi đại dịch làm ngưng trệ hầu hết các hoạt động đi lại giữa hai nước. Loại thị thực này thường kéo dài ít nhất 1 năm và có thể gia hạn.

Nhật Bản là một trong những điểm đến hấp dẫn nhờ tỉ lệ tội phạm thấp, không khí trong lành và giá bất động sản hợp lý khi đồng yên sụt giảm so với USD và đồng nhân dân tệ.

Wang Qing - nữ doanh nhân Trung Quốc đã sống ở Nhật Bản gần ba thập kỷ - thường trò chuyện với bạn bè ở Trung Quốc và nhiều người đã bày tỏ với bà mong muốn chuyển đến Nhật Bản sinh sống. Khi chính sách phòng ngừa COVID-19 của Trung Quốc được nới lỏng, bà Wang tin rằng những người Trung Quốc đang cân nhắc chuyển đến Nhật Bản sẽ di cư thuận lợi hơn.

Nhật Bản không phải là quốc gia duy nhất tiếp nhận người Trung Quốc di cư. Trung tâm Trung Quốc & Toàn cầu hóa, một viện nghiên cứu ở Bắc Kinh, tập hợp dữ liệu của Liên Hợp Quốc từ năm 2019 và nhận thấy Mỹ là nơi có lượng người Trung Quốc di cư lớn nhất - khoảng 2,9 triệu người, tiếp theo là Nhật Bản - 780.000 người, sau đó là Canada và Australia. Số liệu này chỉ tính số lượng công dân Trung Quốc, không bao gồm người gốc Hoa ở các quốc gia sở tại.

Hiện tại, Mỹ kiểm soát chặt nhập cư nên ngày càng có thêm nhiều người Trung Quốc cân nhắc đến Nhật Bản. Nếu một người nước ngoài đầu tư số vốn tương đương 40.000 USD trở lên vào một doanh nghiệp có trụ sở tại Nhật Bản - như mua bất động sản, thành lập doanh nghiệp quản lý tài sản - người đó có thể đủ điều kiện xin thị thực kinh doanh.

Các nhà đầu tư Trung Quốc đi ngang qua một bản đồ đầu tư cho thấy các thị trường bất động sản phù hợp cho nhà giàu Trung Quốc đầu tư tại một triển lãm ở Bắc Kinh năm 2014. Ảnh: AFP
Các nhà đầu tư Trung Quốc đi ngang qua một bản đồ đầu tư cho thấy các thị trường bất động sản phù hợp cho nhà giàu Trung Quốc đầu tư tại một triển lãm ở Bắc Kinh năm 2014. Ảnh: AFP

Trong khi đó, khoản đầu tư tối thiểu để có thị thực tương tự để vào Mỹ là 800.000 USD. Singapore - một điểm đến phổ biến khác của người Trung Quốc - yêu cầu số tiền tối thiểu tương đương khoảng 1,85 triệu USD.

Trước đại dịch COVID-19, hàng triệu người Trung Quốc đã đến Nhật Bản du lịch. Nhiều người mua nhà lưu trú ở Tokyo, Osaka hoặc Kyoto, hoặc đầu tư vào bất động sản thương mại ở đây.

Các nhà cung cấp dịch vụ thị thực tại Nhật Bản cũng nhận thấy nhu cầu từ Trung Quốc tăng đột biến trong năm nay. Một người đàn ông Trung Quốc có công ty bất động sản ở Tokyo xác nhận gần đây khách hàng Trung Quốc đã thuê hết các văn phòng mà công ty ông có. Một trong những điều kiện để được cấp visa dạng kinh doanh ở Nhật Bản là phải có một văn phòng thực.

Ở Otaru, nơi bà Wu đang sống, dân số ngày càng giảm và có nhiều ngôi nhà bỏ trống. Bà nói rằng, giá một căn nhà ở Otaru rẻ hơn nhiều so với ở Bắc Kinh.

Nhà môi giới bất động sản Ishii cho hay, gần đây, công ty của ông bán một căn nhà gần biển cho một khách hàng Trung Quốc với giá khoảng 287.000 USD, cao gấp 3 lần so với giá mà các nhà môi giới địa phương đưa ra.

Ông Ishii cũng tin rằng những người mới đến sẽ đóng góp cho kinh tế địa phương. Bà Wu tiết lộ đang nghĩ đến việc bắt đầu xuất khẩu hàng hóa Nhật Bản sang Trung Quốc. “Ở Trung Quốc có nhu cầu hàng Nhật Bản rất lớn" - bà nói.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc bỏ cách ly ngừa COVID-19 đối với khách nhập cảnh từ ngày 8.1

Thanh Hà |

Trung Quốc hủy bỏ các biện pháp cách ly ngừa COVID-19 với người nhập cảnh bắt đầu từ ngày 8.1.2023. Thông báo đồng thời cho biết du khách chỉ cần xét nghiệm PCR 48 giờ trước chuyến bay đến Trung Quốc.

Máy bay nội địa đầu tiên của Trung Quốc bắt đầu bay kiểm chứng 100 giờ

Khánh Minh |

Máy bay C919 nội địa đầu tiên của Trung Quốc mà China Eastern Airlines tiếp nhận đã bắt đầu các chuyến bay kiểm chứng kéo dài 100 giờ qua 9 thành phố.

Trung Quốc công bố định hướng đối ngoại năm 2023

Ngọc Vân |

Trung Quốc sẽ củng cố quan hệ với Nga, hàn gắn quan hệ với Châu Âu và Châu Á trong năm 2023.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Trung Quốc bỏ cách ly ngừa COVID-19 đối với khách nhập cảnh từ ngày 8.1

Thanh Hà |

Trung Quốc hủy bỏ các biện pháp cách ly ngừa COVID-19 với người nhập cảnh bắt đầu từ ngày 8.1.2023. Thông báo đồng thời cho biết du khách chỉ cần xét nghiệm PCR 48 giờ trước chuyến bay đến Trung Quốc.

Máy bay nội địa đầu tiên của Trung Quốc bắt đầu bay kiểm chứng 100 giờ

Khánh Minh |

Máy bay C919 nội địa đầu tiên của Trung Quốc mà China Eastern Airlines tiếp nhận đã bắt đầu các chuyến bay kiểm chứng kéo dài 100 giờ qua 9 thành phố.

Trung Quốc công bố định hướng đối ngoại năm 2023

Ngọc Vân |

Trung Quốc sẽ củng cố quan hệ với Nga, hàn gắn quan hệ với Châu Âu và Châu Á trong năm 2023.