Bên trong “thành phố tương lai” của Qatar

Thảo Phương |

Bắt đầu xây dựng từ năm 2006, “thành phố tương lai” Lusail của Qatar sở hữu những kiến trúc mang tính biểu tượng, đáp ứng mục tiêu bền vững của đất nước.

Được biết đến là “thành phố tương lai” của Qatar song Lusail vẫn vắng bóng du khách trước khi nơi đây đăng cai World Cup 2022.

Lusail là nơi tọa lạc của các trung tâm mua sắm lớn, công viên giải trí, vô số nhà hàng quốc tế và hai công trình bổ sung mới mang tính biểu tượng cho đường chân trời của Qatar.

Tháp Katara, tòa nhà của 2 khách sạn 6 sao Raffles và Fairmont được mô phỏng theo 2 thanh kiếm như biểu tượng quốc huy Qatar. Trong kiến trúc nổi bật của đất nước, mỗi khách sạn chiếm một nửa tòa nhà có tổng diện tích 300.000 m2, với những căn phòng hạng sang bậc nhất thế giới.

Bên cạnh đó, “thành phố tương lai” còn gây ấn tượng với 4 tòa tháp Lusail Plaza thiết kế xoắn ốc tinh tế. Công trình này dường như có sự biến đổi về chiều cao và hình dạng tùy theo điểm nhìn của du khách.

Kiến trúc sư tạo nên 4 toà nhà giữa thành phố là Foster + Partners, người thiết kế sân vận động Lusail - nơi diễn ra các sự kiện hoành tráng của đất nước.

 
Tháp Katara có hình dạng như hai thanh “đại đao” trong quốc huy của Qatar. Ảnh: Qatar Tourism

19 khu dân cư, khu kinh doanh và phức hợp cũng góp phần tạo nên Lusail, một số khu vực đạt được tốc độ phát triển nhanh dù đang trong quá trình xây dựng.

Sân vận động và Tòa tháp Lusail Plaza được kết nối bởi Đại lộ Lusail, nơi thường xuyên tổ chức các cuộc diễu hành và sự kiện, từ lễ hội ẩm thực đến triển lãm xe hơi cổ điển hàng năm.

Bảo tàng Lusail - do kiến ​​trúc sư Thụy Sĩ Herzog & de Meuron thiết kế - vẫn đang được xây dựng. Triển lãm nghệ thuật phương Đông và Trung Đông, dự kiến ​​sẽ khai mạc vào năm 2029.

Nối liền với bờ biển thành phố bằng đường cao tốc 6 làn là Đảo Al Maha, nơi tập trung những hoạt động giải trí trong công viên Winter Wonderland và loạt nhà hàng quốc tế.

Đảo Al Maha được đánh giá có khả năng trở thành đối thủ về khả năng sinh sống của Doha đông đúc.

 
Thành phố tương lai Lusail sở hữu những thiết kế mang tính biểu tượng của đất nước. Ảnh: Qatar Tourism

Lusail được tuyên bố là thành phố bền vững đầu tiên của Qatar - nhiệm vụ không dễ dàng đối với một công trình trên sa mạc.

Bryce McDevitt, Phó Chủ tịch Công ty giám sát xây dựng Parsons Corporation cho biết: “Tương lai của cơ sở hạ tầng không giới hạn ở Trung Đông. Xây dựng một thành phố xanh cho phép thiết kế phù hợp với mục tiêu bền vững, khả năng tiếp cận và bình đẳng kinh tế”.

“Một lợi thế lớn của phương pháp xây dựng từ cát là khi thiết kế một thành phố từ đầu, chúng ta sẽ không bị ràng buộc bởi cơ sở hạ tầng hiện có. Tất cả các con đường, sân bay, giao thông công cộng, cảnh quan và thiết kế đô thị đều có thể được xây dựng với tính bền vững thông minh” - ông McDevitt nói thêm.

Trong vài thập kỉ qua, người ta hiếm khi nghĩ đến tính bền vững ở Qatar - một quốc gia sa mạc đã sử dụng tài nguyên dầu khí để mang lại sự sống cho vùng đất cằn cỗi.

Các công viên ở thành phố của đất nước luôn xanh tốt quanh năm và thậm chí các lối đi còn có điều hòa để người dân có thể đi dạo ngay cả trong mùa hè, khi nhiệt độ có thể vượt quá 50 độ C.

 
Người dân Qatar có thể đi dạo trong cái nóng 50 độ C với công viên cây xanh và điều hòa. Ảnh: Qatar Tourism

Lusail đang thay đổi suy nghĩ của khách du lịch về Qatar với những điều chỉnh bền vững được tích hợp trong mọi công trình.

Nơi đây có một hệ thống xe điện được thiết kế để giảm nhu cầu sử dụng ôtô, các hệ thống bảo tồn và tái sử dụng nước cũng sẽ đảo ngược quá trình sa mạc hóa và giảm tình trạng thiếu nước sạch tại Qatar.

Thảo Phương
TIN LIÊN QUAN

Qatar ra lệnh hạn chế, người hâm mộ bóng đá Maroc vỡ kế hoạch

Anh Vũ |

Các chuyến bay đưa người hâm mộ World Cup từ Maroc tới Qatar xem bán kết đã bị hủy vì lệnh hạn chế của nước chủ nhà.

Sức mạnh khí đốt và dầu mỏ của Qatar - nước đăng cai World Cup 2022

Nguyễn Quang (Theo kp.ru) |

Dầu khí đã biến Qatar - quốc gia đăng cai World Cup 2022 - trở thành một trong những quốc gia giàu có nhất thế giới.

Qatar ký thỏa thuận LNG dài hạn chưa từng có với Trung Quốc

Thanh Hà |

QatarEnergy ký thỏa thuận kéo dài 27 năm để cung cấp khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) cho Sinopec của Trung Quốc.

Đề nghị doanh nghiệp quý trọng và chia sẻ thành quả với người lao động

Nhóm phóng viên |

Phát biểu khai mạc lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2023 diễn ra chiều 27.4, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang đề nghị các doanh nghiệp quan tâm, quý trọng và chia sẻ thành quả với người lao động để nuôi dưỡng nguồn nhân lực - nguồn vốn quý của mỗi doanh nghiệp, lực lượng tiên phong, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Phú Quốc thông tin vụ gần 300 người phản ứng, xô xát với bảo vệ cảng An Thới

NHÓM PV |

Vụ phản ứng dẫn đến xô xát giữa người dân và lực lượng bảo vệ tại cảng An Thới (TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) đã làm nhiều người bị thương, cơ quan chức năng cũng đã tạm giữ nhiều đối tượng liên quan đến vụ việc.

Tảng đá to như cánh phản rơi sát nhà, người dân hốt hoảng kêu cứu

Minh Nguyễn |

Hoà Bình - Người dân ở cụm dân cư 2, thôn An Thịnh, xã Thanh Sơn, huyện Lương Sơn vừa có đơn kêu cứu gửi các cơ quan chức năng và cơ quan báo chí vì những lo lắng, bất an khi sống cạnh mỏ đá. 

Tình trạng ép học sinh không thi vào lớp 10 vẫn tái diễn

Tường Vân |

Gọi "định hướng", hay "phân luồng" nhưng thực chất là ép học sinh không đăng kí dự thi vào lớp 10. Đây là thực trạng đang diễn ra tại nhiều trường học trên địa bàn Hà Nội.

Tận dụng ca COVID-19 tăng, test nhanh xả hàng giá sốc chất lượng thả nổi

AN AN - MINH HÀ |

Tận dụng thời cơ số ca COVID-19 tăng cao, thị trường test nhanh sôi động trở lại xả hàng giá sốc phổ biến từ 1.000 - 10.000 đồng/que. Tuy nhiên, chất lượng thả nổi bởi đây đều là hàng tồn kho sắp hết hạn, thậm chí quá hạn tiềm ẩn nguy cơ sai lệch kết quả, lây lan dịch bệnh.

Qatar ra lệnh hạn chế, người hâm mộ bóng đá Maroc vỡ kế hoạch

Anh Vũ |

Các chuyến bay đưa người hâm mộ World Cup từ Maroc tới Qatar xem bán kết đã bị hủy vì lệnh hạn chế của nước chủ nhà.

Sức mạnh khí đốt và dầu mỏ của Qatar - nước đăng cai World Cup 2022

Nguyễn Quang (Theo kp.ru) |

Dầu khí đã biến Qatar - quốc gia đăng cai World Cup 2022 - trở thành một trong những quốc gia giàu có nhất thế giới.

Qatar ký thỏa thuận LNG dài hạn chưa từng có với Trung Quốc

Thanh Hà |

QatarEnergy ký thỏa thuận kéo dài 27 năm để cung cấp khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) cho Sinopec của Trung Quốc.