Theo CNN, cả ông Joe Biden và Donald Trump đều cho thấy mình là ứng cử viên tiềm năng hơn cả của đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa.
Ở tuổi 80, ông Joe Biden của đảng Dân chủ công bố sẽ ra tranh cử cho cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2024 hôm 25.4. Trong khi đó, cựu Tổng thống Donald Trump của đảng Cộng hòa đã tuyên bố tái tranh cử vào tháng 11 năm ngoái, bất chấp những rắc rối cũng như truy tố hình sự mà ông đã vướng phải trong thời gian qua.
John Miles Coleman - Trung tâm Chính trị, Đại học Virginia - cho biết một lượng lớn người dân Mỹ có thể không quá phấn khích với việc ông Joe Biden tái tranh cử, đặc biệt khi nói đến tình hình tuổi tác và sức khoẻ của ông. Tuy nhiên, câu hỏi quan trọng hơn cả là việc liệu người dân Mỹ có còn muốn tiếp tục ủng hộ ông Donald Trump hay không.
Ông Biden cho biết công cuộc đấu tranh vì dân chủ là động lực chính cho quyết định tái tranh cử của mình. Trong video công bố chiến dịch trên Twitter, ông Biden tuyên bố: "Mỗi thế hệ đều có một thời điểm mà họ phải đứng lên, đấu tranh giành lấy quyền lợi cơ bản cho họ, tôi tin rằng chúng ta sẽ làm được".
Tuy nhiên, một số người ủng hộ đảng Dân chủ bày tỏ quan điểm rằng ông Biden đang trở nên quá già và sẽ phải đối mặt với những vấn đề liên quan đến sức khoẻ cũng như chịu sự theo dõi sát sao khi bước qua tuổi 86 vào cuối nhiệm kỳ thứ 2, nếu đắc cử.
Đồng thời, một số nhà phê bình đặt câu hỏi tại sao một người tự gọi mình là cầu nối với các nhà lãnh đạo trong tương lai của đảng Dân chủ, lại chưa sẵn sàng chuyển giao quyền lực.
Một cuộc thăm dò gần đây cho thấy việc nền kinh tế Mỹ có dấu hiệu mất đà đã làm giảm tỉ lệ ủng hộ ông Biden xuống 39% trong tháng 4 này - con số ở mức gần thấp nhất trong nhiệm kỳ tổng thống của ông.
Tuy nhiên, Giáo sư Gordon Flake - giám đốc điều hành sáng lập trung tâm Mỹ-Á Perth, Đại học Tây Australia - cho biết đây là điều đã được dự đoán trước đối với các tổng thống Mỹ ở giai đoạn cuối nhiệm kỳ, nhưng kết quả bầu cử cuối cùng tới từ những lá phiếu, không phải tỉ lệ ủng hộ.
Giáo sư Flake nói, trong hai năm đầu tiên cầm quyền, bất chấp những hoài nghi ban đầu, ông Biden đã mang lại nhiều kết quả tích cực, đồng thời khôi phục cam kết của Mỹ đối với các liên minh và tiêu chuẩn quốc tế. Do đó, mặc dù mọi thứ dường như đang chững lại sau khi đảng Cộng hoà giành lại quyền kiểm soát Hạ viện Mỹ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, ông Flake vẫn cho rằng ông Biden sẽ giành chiến thắng áp đảo trước ông Donald Trump trong cuộc bầu cử sắp tới.
Tuy vậy, Giáo sư Flake nhấn mạnh, công dân Mỹ sẽ ít quan tâm hơn tới chính sách đối ngoại, trừ khi chính sách ấy gây ảnh hưởng trực tiếp tới cuộc sống của họ. Thay vào đó, họ sẽ hướng về tâm điểm là các vấn đề kinh tế trong nước.
Ông Biden đang trông cậy vào những công dân Mỹ quay lưng lại với ông Trump. “Tính đến thời điểm hiện tại, có vẻ như cựu Tổng thống Donald Trump đã làm rất ít để tăng quy mô cơ sở cử tri của ông ấy, vốn đang dần bị thu hẹp lại, và Tổng thống Biden dường như đang nắm giữ nền tảng cử tri của mình” - Giáo sư Flake nói.
Ông Coleman chỉ ra, Tổng thống Joe Biden là một chính trị gia mạnh mẽ, tự vận động chính trị, trực tiếp nói chuyện và tương tác với những người ủng hộ. “Tôi nghĩ ông ấy thể hiện tốt nhất khi nói ra sự đồng cảm, khi ông ấy nói về những khó khăn trong gia đình mình” - ông Coleman nói.
Sau một loạt chiến thắng lập pháp lớn và những đấu tranh quan trọng về chính sách đối ngoại trong hai năm đầu tiên tại vị, ông Biden không có đối thủ thực sự nào trong đảng Dân chủ.
“Tôi nghĩ điều giúp ích cho ông Biden là đảng Dân chủ đã có cuộc bầu cử giữa nhiệm kì khá tốt. Vì vậy, tôi nghĩ có một cảm giác hài lòng nhất định với ông Biden bất chấp tuổi tác của ông ấy” - ông Coleman nói.
“Tùy thuộc vào cách ông Trump làm với phe Cộng hòa - nơi ông vẫn tương đối được yêu thích với tư cách là không phải là tổng thống đương nhiệm - mùa bầu cử sơ bộ sắp tới có thể là một trong những mùa bầu cử sơ bộ nhàm chán trong chính trị Mỹ" - ông Coleman nhận định.