Tích cực tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong KCN

Thanh Hằng |

Tính từ đầu năm đến nay, tổng vốn thu hút đầu tư vào khu công nghiệp (KCN), khu kinh tế (KKT) trên địa bàn Quảng Ninh đạt gần 5.464 tỉ đồng. Để duy trì và phát huy được những kết quả đó, bên cạnh công tác thu hút đầu tư, việc tháo gỡ khó khăn trong quá trình doanh nghiệp đang hoạt động cũng vô cùng quan trọng.

Theo ông Nguyễn Mạnh Tuấn – Trưởng Ban Quản lý KKT tỉnh Quảng Ninh – để tháo gỡ khó khăn cho các DN trong KCN, KKT, tỉnh đang tập trung xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ DN, như: Hỗ trợ DN nhỏ và vừa, hỗ trợ DN khởi nghiệp và thu hút đầu tư vào KCN, KKT; khuyến khích hỗ trợ các nhà đầu tư chiến lược và các nhà đầu tư có dự án đầu tư quy mô lớn; định kỳ tỉnh tổ chức Hội nghị tiếp xúc DN để kịp thời nắm bắt thông tin, tháo gỡ khó khăn cho các DN.

Về phía Ban Quản lý KKT, cũng đã tổ chức gặp mặt định kỳ để nắm bắt thông tin hoạt động của DN, tiếp nhận thông tin kiến nghị, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Đối với các nội dung không thuộc thẩm quyền thì đề xuất các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết. Hằng tháng, Ban Quản lý KKT đều chủ động giải quyết các vướng mắc trực tiếp, các đề nghị của các nhà đầu tư. Trong đó tập trung hỗ trợ về môi trường, hạ tầng kỹ thuật, mặt bằng kinh doanh đối với các nhà đầu tư.

Điển hình như tại Hội nghị đối thoại các doanh nghiệp cuối tháng 3.2019, Ban Quản lý KKT đã tiếp nhận các ý kiến của một số DN trong KCN, KKT đề nghị giải quyết, như: Vướng mắc liên quan đến hạ tầng cơ sở, nguồn nhân lực, cơ chế chính sách... Theo đại diện Công ty TNHH Vinanewtarp, với đề nghị đầu tư cải tạo hạ tầng KCN Cái Lân giai đoạn 1 (đèn chiếu sáng, hệ thống giao thông nội bộ xuống cấp) của các DN trong KCN Cái Lân, lãnh đạo Ban Quản lý KKT đã trực tiếp yêu cầu Cty CP KCN Cái Lân - QNC khẩn trương khắc phục các tồn tại của KCN Cái Lân giai đoạn 1. Đến nay, Cty này đã lắp đèn chiếu sáng tại các tuyến đường trong KCN và thực hiện duy tu, sửa chữa các đoạn đường xuống cấp.

Về nội dung DN đề nghị cơ quan quản lý nhà nước hỗ trợ về tuyển dụng lao động, Ban Quản lý KKT xác định đây là công tác đồng hành cùng DN. Chính vì vậy, ngay từ đầu năm, đơn vị đã xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai thu hút lao động, phát triển nguồn nhân lực phục vụ phát triển các KCN trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2020, bằng việc xác định rõ các chỉ tiêu, nội dung, giải pháp trọng tâm thực hiện. Định kỳ ngày 5 hằng tháng, trên cơ sở đăng ký nhu cầu tuyển dụng lao động, nhu cầu đào tạo, ngành nghề cần đào tạo của các DN, Ban Quản lý KKT tỉnh tổng hợp và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của đơn vị tại địa chỉ: http://qeza.gov.vn mục “Thông tin tuyển dụng lao động”.

Đồng thời, triển khai có hiệu quả công tác phối hợp với Sở LĐ-TB&XH tham mưu với UBND tỉnh giao chỉ tiêu hỗ trợ tuyển dụng lao động cho các DN trong chỉ tiêu tạo việc làm hằng năm cho các địa phương. Phối hợp tổ chức các sàn giao dịch việc làm, sàn giao dịch việc làm online, các phiên giao dịch việc làm để kết nối thị trường lao động, cung ứng lao động cho DN. Tham gia thực hiện liên kết, ký kết chương trình phối hợp với các tỉnh bạn trong việc tìm nguồn lao động và cung ứng lao động cho DN trong KCN, nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện cho DN trong công tác thu hút, tuyển dụng lao động…

Qua đó, 6 tháng đầu năm 2019, các DN trong KCN đã tuyển dụng mới được 5.400 lao động tại tỉnh và các địa phương như Sơn La, Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, nâng tổng số lao động trong các KCN lên 25.100 người. Với những giải pháp đồng bộ trên, công tác tuyển dụng lao động của các DN trong KCN đã từng bước được giải quyết.

Thanh Hằng
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.