Quy hoạch Khu nuôi trồng thủy sản mới ngoài vùng lõi vịnh Hạ Long

Trần Ngọc Duy- tổng hợp |

Sáng 12.5, UBND tỉnh Quảng Ninh họp xem xét phương án đề xuất của UBND TP. Hạ Long về Quy hoạch khu nuôi trồng thủy sản (NTTS) mới tại các điểm ngoài vùng lõi vịnh Hạ Long.

Theo báo cáo của  TP. Hạ Long, khu vực quy hoạch nuôi trồng thủy sản mới tại các điểm ngoài ngoài vùng lõi vịnh Hạ Long có tổng diện tích 890ha gồm 3 tiểu khu. Mục tiêu của quy hoạch này nhằm thiết lập ranh giới khu vực nuôi trồng thủy sản mới và giải quyết vấn đề lao động cho 49 hộ cá thể, doanh nghiệp hiện đã di dời khỏi vùng NTTS trong vùng lõi vịnh Hạ Long. Chỉ đạo vấn đề này, ông Đặng Huy Hậu- Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - yêu cầu phải đảm bảo gắn kết hoạt động nuôi trồng thủy sản với các hoạt động phát triển du lịch bền vững trên vịnh Hạ Long; những hộ dân, doanh nghiệp NTTS khi di dời ra đây chỉ thực hiện sản xuất, tuyệt đối không có hoạt động sinh sống;  xác định rõ hình thức nuôi, đối tượng nuôi, vật liệu nuôi trồng tại Khu vực quy hoạch nuôi trồng thủy sản mới .

Quảng Ninh tính chi 6.000 tỉ đồng cho phát triển các vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Theo dự thảo Đề án Hỗ trợ phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030, số kinh phí trên sẽ được ưu tiên dành cho 86 xã thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi để thực hiện 15 mục tiêu và 28 chỉ tiêu. Trong đó, tập trung ưu tiên đối với các xã, thôn mới hoàn thành Chương trình 135, ra khỏi diện đặc biệt khó khăn giai đoạn 2017 - 2020 và các xã, thôn biên giới trên địa bàn tỉnh. Hiện, các cơ quan, ban, ngành liên quan của tỉnh Quảng Ninh đã đóng góp ý kiến cho dự thảo đề án để trình ngày 20.5.2020 trình Thường vụ tỉnh ủy thông xem xét, thông qua.

Cho phép thông quan trở lại cửa khẩu Bắc Phong Sinh và Ka Long

Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý cho phép mở lại các cửa khẩu phụ, lối mở trên tuyên biên giới đường bộ với Trung Quốc, trong đó có Bắc Phong Sinh và lối mở Ka Long theo đề xuất của UBND tỉnh Quảng Ninh. Tại Thông báo số 177/TB-VPCP, Thủ tướng cũng lưu ý chỉ mở các cửa khẩu phụ, lối mở để giao thương hàng hóa, không cho phép xuất nhập cảnh đối với người; không để lợi dụng việc mở các cửa khẩu phụ, lối mở này để buôn lậu, gian lận thương mại. Do phòng chống dịch bệnh COVID-19, các cửa khẩu tiếp giáp với Trung Quốc đã tạm thời dừng hoạt động. Ngày 24.3, Chủ tịch tỉnh Quảng Ninh -ông Nguyễn Văn Thắng - đã ký công văn gửi Thủ tướng Chính phủ xem xét cho mở lại của khẩu phụ Ka Long và Bắc Phong Sinh nhằm giải quyết thông thương cho hàng trăm doanh nghiệp hiện đang gặp khó khăn .

Ngày 16.5, mở màn cho chuỗi sự kiện văn hóa – thể thao nhằm kích cầu du lịch

Chiều 10.5, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp thông qua kịch bản chương trình nghệ thuật Chào hè Hạ Long - Quảng Ninh 2020, Hội chợ OCOP Quảng Ninh hè 2020 và một chuỗi các hoạt động văn hóa- du lịch. Chương trình Nghệ thuật Chào hè Hạ Long - Quảng Ninh 2020 dự kiến sẽ diễn ra vào 20h ngày 16.5 tại Trung tâm Hội nghị quốc tế FLC Hạ Long. Hội chợ OCOP Quảng Ninh - hè 202, khai mạc vào 20h ngày 15.5 tại Cung Quy hoạch, hội chợ và Triển lãm tỉnh với chủ đề “Thương hiệu OCOP Quảng Ninh – Chào đón mùa du lịch Hạ Long 2020”. Hội chợ sẽ diễn ra đến hết ngày 21.5 với quy mô 350 gian hàng.

Sân bay Vân Đồn tiếp tục đón các chuyến bay đưa người Việt về nước

Ngày 9.5, Sân bay Vân Đồn tổ chức đón thêm hai chuyến bay chở gần 400 hành khách từ Nhật Bản và Canada về nước. Theo đó, vào lúc 12 giờ 33 trưa cùng ngày, chuyến bay mang số hiệu VN311 khởi hành từ Nhật Bản đã hạ cánh tại sân bay Vân Đồn, mang theo 64 chuyên gia người Nhật Bản sang Việt Nam làm việc và 27 hành khách là người Việt từ Nhật Bản về nước. Đây là chuyến bay thứ 7 từ Nhật Bản hạ cánh tại sân bay Vân Đồn kể từ đầu mùa dịch tới nay. Tiếp đó, vào chiều cùng ngày, 275 hành khách là công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Canada đi trên chuyến bay VN008 của Vietnam Airlines cũng đã hạ cánh an toàn tại sân bay Vân Đồn. Những người này sau đó được đưa về khu vực cách ly, theo dõi sức khỏe trong 14 ngày.

Hai bệnh nhân COVID-19 của Quảng Ninh sức khỏe tốt, ổn định

Tính đến nay, tại Quảng Ninh, tổng số ca xét nghiệm, sàng lọc là 7.426 ca, trong đó có 7.381 ca âm tính với virus SARS-CoV-2 và 7 ca dương tính. Trong 7 ca dương tính thì 5 ca trước đó đã được chuyển về điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2; hai bệnh nhân số 50 và 149 hiện vẫn tiếp tục được điều trị tại bệnh viên số 2, TP.Hạ Long và có sức khỏe tốt, ổn định. Tính chung toàn tỉnh, hiện có 20 người đang được cách ly tại các cơ sở y tế; 824 người được cách ly tại các khu cách ly tập trung ngoài cơ sở y tế; đã có 5.725 trường hợp hết cách ly. Số người cách ly thu phí từ vùng dịch (nước ngoài) về tỉnh là 559 người, trong đó có 90 người Việt Nam và 469 người nước ngoài.

Trần Ngọc Duy- tổng hợp
TIN LIÊN QUAN

Sớm đưa Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh đang hoàn thiện Chương trình phát triển đô thị tỉnh đến năm 2030 để trình HĐND tỉnh thông qua. Mục tiêu là tập trung nguồn lực đầu tư phát triển đô thị toàn tỉnh Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030.

Quảng Ninh hỗ trợ tối đa người dân, công nhân lao động và doanh nghiệp

Trần Ngọc Duy |

Theo số liệu thống kê của Sở Lao động Thương binh và Xã hội Quảng Ninh, tính đến ngày 15.4, trên địa bàn tỉnh có 521 đơn vị, doanh nghiệp bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 với tổng số 14.780 lao động. Cơ quan BHXH tỉnh Quảng Ninh đã khẩn trương triển khai những giải pháp để hỗ trợ người dân, công nhân lao động, doanh nghiệp trước những khó khăn dịch COVID-19, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

Quảng Ninh tiếp tục thi tuyển các chức danh lãnh đạo cấp sở

Nguyễn Hùng |

Ngày 25.4, Hội đồng Thi tuyển các chức danh lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý tổ chức thi trình bày đề án theo quy chế của Ban Thường vụ về thí điểm cán bộ lãnh đạo cấp sở, cấp phòng đối với các chức danh Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh và Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp – Phát triển nông thôn. Ông Nguyễn Xuân Ký – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi tuyển - chủ trì.

Quảng Ninh chỉ đón khách du lịch trở lại sau 3.5.2020

Nguyễn Hùng |

Từ 4.5 tới, Quảng Ninh cho phép các khu du lịch, điểm du lịch, công viên, các khu di tích, danh lam thắng cảnh, bảo tàng, thư viện được hoạt động trở lại.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Sớm đưa Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh đang hoàn thiện Chương trình phát triển đô thị tỉnh đến năm 2030 để trình HĐND tỉnh thông qua. Mục tiêu là tập trung nguồn lực đầu tư phát triển đô thị toàn tỉnh Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030.

Quảng Ninh hỗ trợ tối đa người dân, công nhân lao động và doanh nghiệp

Trần Ngọc Duy |

Theo số liệu thống kê của Sở Lao động Thương binh và Xã hội Quảng Ninh, tính đến ngày 15.4, trên địa bàn tỉnh có 521 đơn vị, doanh nghiệp bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 với tổng số 14.780 lao động. Cơ quan BHXH tỉnh Quảng Ninh đã khẩn trương triển khai những giải pháp để hỗ trợ người dân, công nhân lao động, doanh nghiệp trước những khó khăn dịch COVID-19, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

Quảng Ninh tiếp tục thi tuyển các chức danh lãnh đạo cấp sở

Nguyễn Hùng |

Ngày 25.4, Hội đồng Thi tuyển các chức danh lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý tổ chức thi trình bày đề án theo quy chế của Ban Thường vụ về thí điểm cán bộ lãnh đạo cấp sở, cấp phòng đối với các chức danh Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh và Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp – Phát triển nông thôn. Ông Nguyễn Xuân Ký – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi tuyển - chủ trì.

Quảng Ninh chỉ đón khách du lịch trở lại sau 3.5.2020

Nguyễn Hùng |

Từ 4.5 tới, Quảng Ninh cho phép các khu du lịch, điểm du lịch, công viên, các khu di tích, danh lam thắng cảnh, bảo tàng, thư viện được hoạt động trở lại.