Bạc Liêu: Các điểm du lịch được phép mở cửa đón khách dịp lễ 30.4

NHẬT HỒ |

Vào những ngày nghỉ lễ 30.4, các điểm du lịch tại Bạc Liêu sẽ đồng loạt mở cửa đón khách sau thời gian dài nghỉ vì COVID-19. Tuy nhiên, việc đón khách vẫn đảm bảo an toàn y tế cho tất cả du khách.

Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu đồng ý cho phép mở cửa các dịch vụ tham quan du lịch tại các khu, điểm du lịch, di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh, bảo tàng, thư viện, chợ đêm, các hoạt động lưu trú của khách sạn, nhà nghỉ (nhưng phải khai báo y tế, lưu thông tin khách hàng); hoạt động vận chuyển hành khách bằng các phương tiện công cộng nội và liên tỉnh.

Các hoạt động kinh doanh dịch vụ nhà hàng, cửa hàng ăn uống (lưu ý không đươc tập trung quá tổng số 30 người/cơ sở; trường hợp các cơ sở có bố trí không gian riêng, phòng riêng thì cần bố trí số lượng người hợp lý và phải tuân thủ khoảng cách tối thiểu 1m giữa người với người); khuyến khích các hình thức cung cấp hàng hóa, dịch vụ trực tuyến, chế biến đồ ăn thức uống mang về.

Trong đó, Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu giao Công an tỉnh này phối hợp các sở, ngành, địa phương kiểm soát người vào tỉnh tại các địa bàn giáp ranh, nhất là từ các tỉnh, thành thuộc nhóm có nguy cơ cao, khuyến cáo họ không nên vào địa bàn Bạc Liêu, trường hợp cần thiết phải vào thì tổ chức theo dõi, giám sát y tế...

Tại các điểm du lịch như: Nhà công tử Bạc Liêu, Điện gió Bạc Liêu, khu lưu niệm nhạc sĩ Cao Văn Lầu, đồng hồ đá… đã đón khách trở lại. Khu du lịch Hồ Nam Bạc Liêu cũng chính thức mở cửa đón khách trở lại.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng đã hết dịch COVID-19 nhưng ngành du lịch vẫn "bệnh" rất nặng

Tường Minh |

Đã Nẵng đã không còn cách ly toàn xã hội nhưng ngành du lịch của địa phương này vẫn bị "bệnh" rất nặng, dự kiến ít nhất 3-5 tháng nữa mới có thể hoạt động bình thường.

Không có khách du lịch, bò biển tự do tung tăng bơi lội

Bảo Châu |

Một công viên hải dương ở Thái Lan đã phát hiện một đàn bò biển lớn đang vui vẻ ăn cỏ biển ngoài khơi tỉnh Trang do vắng bóng khách du lịch.

Du lịch Cà Mau đã sẵn sàng đón khách dịp lễ 30.4

NHẬT HỒ |

UBND tỉnh Cà Mau cho phép các điểm du lịch hoạt động trở lại từ 29.4 sau giãn cách xã hội phòng chống COVID-19. Hiện tại các điểm du lịch đã sẵn sàng đón khách trong dịp lễ 30 tháng 4 sắp tới.

Đắk Lắk: Xe hợp đồng, du lịch được phép hoạt động trở lại

BẢO TRUNG |

Các doanh nghiệp đăng ký kinh doanh dịch vụ vận tải hành khách tuyến cố định, hợp đồng, du lịch ở Đắk Lắk sẽ được hoạt động trở lại từ ngày 24.4...

Du lịch Đà Nẵng thận trọng trong việc khởi động lại

THUỲ TRANG |

Nâng tầm lễ hội biển mùa hè 2020 thành thương hiệu mới, thành lập quỹ xúc tiến du lịch là những hoạt động ngành du lịch Đà Nẵng đang chuẩn bị khởi động lại sau thời gian giãn cách xã hội do dịch COVID-19. Tuy nhiên, dù các doanh nghiệp, nguồn lực, kế hoạch đã sẵn sàng, nhưng Đà Nẵng vẫn đang thận trọng và xác định, phục hồi du lịch cần thời gian dài với những bước đi vững chắc.

Giảng viên du lịch Đà Nẵng tự chế “ATM gạo” thủ công giúp bà con nghèo

THUỲ TRANG |

Thấy nhiều nơi ở TPHCM, Hà Nội chế tạo “ATM gạo” để giúp đỡ bà con nghèo trong mùa dịch, nhưng thay vì đặt mua máy xịn, các giảng viên trường Cao đẳng Du lịch Đà Nẵng đã tự chế ra “ATM gạo” thủ công, vận hành bằng sức người. Thế nhưng mỗi ngày, máy có thể trao tặng 800 suất gạo. Nhà trường cho biết, “máy sẽ hoạt động đến khi nào hết gạo thì thôi”.

Du lịch Việt Nam: Cơ hội phát triển rộng mở sau dịch COVID-19

HUYÊN NGUYỄN - MỘNG THUÝ |

Với những nỗ lực của Chính phủ Việt Nam trong phòng chống dịch COVID-19, tiến sĩ Nuno F. Ribeiro cho rằng, sẽ là một tương lai tươi sáng cho du lịch Việt Nam sau dịch bệnh.

Khánh Hòa: Trên các đảo không còn hoạt động du lịch

Nhiệt Băng |

Sở GTVT Khánh Hòa yêu cầu từ 0h ngày 16.4, các đơn vị vận chuyển hành khách, bến tàu du lịch... thực hiện việc tạm dừng hoạt động vận chuyển khách du lịch tại các bến thủy nội địa từ bờ đi các đảo, trừ các phương tiện thủy nội địa dùng để vận chuyển người, hàng hóa phục vụ nhu cầu dân sinh tại các đảo, phải đảm bảo số lượng người trên tàu không chở quá 50% trọng tải và không quá 20 người trên một chuyến. Trong quá trình vận chuyển thực hiện nghiêm các khuyến cáo của Bộ Y tế về phòng, chống dịch COVID-19.

Đà Nẵng đã hết dịch COVID-19 nhưng ngành du lịch vẫn "bệnh" rất nặng

Tường Minh |

Đã Nẵng đã không còn cách ly toàn xã hội nhưng ngành du lịch của địa phương này vẫn bị "bệnh" rất nặng, dự kiến ít nhất 3-5 tháng nữa mới có thể hoạt động bình thường.

Không có khách du lịch, bò biển tự do tung tăng bơi lội

Bảo Châu |

Một công viên hải dương ở Thái Lan đã phát hiện một đàn bò biển lớn đang vui vẻ ăn cỏ biển ngoài khơi tỉnh Trang do vắng bóng khách du lịch.

Du lịch Cà Mau đã sẵn sàng đón khách dịp lễ 30.4

NHẬT HỒ |

UBND tỉnh Cà Mau cho phép các điểm du lịch hoạt động trở lại từ 29.4 sau giãn cách xã hội phòng chống COVID-19. Hiện tại các điểm du lịch đã sẵn sàng đón khách trong dịp lễ 30 tháng 4 sắp tới.

Đắk Lắk: Xe hợp đồng, du lịch được phép hoạt động trở lại

BẢO TRUNG |

Các doanh nghiệp đăng ký kinh doanh dịch vụ vận tải hành khách tuyến cố định, hợp đồng, du lịch ở Đắk Lắk sẽ được hoạt động trở lại từ ngày 24.4...

Du lịch Đà Nẵng thận trọng trong việc khởi động lại

THUỲ TRANG |

Nâng tầm lễ hội biển mùa hè 2020 thành thương hiệu mới, thành lập quỹ xúc tiến du lịch là những hoạt động ngành du lịch Đà Nẵng đang chuẩn bị khởi động lại sau thời gian giãn cách xã hội do dịch COVID-19. Tuy nhiên, dù các doanh nghiệp, nguồn lực, kế hoạch đã sẵn sàng, nhưng Đà Nẵng vẫn đang thận trọng và xác định, phục hồi du lịch cần thời gian dài với những bước đi vững chắc.

Giảng viên du lịch Đà Nẵng tự chế “ATM gạo” thủ công giúp bà con nghèo

THUỲ TRANG |

Thấy nhiều nơi ở TPHCM, Hà Nội chế tạo “ATM gạo” để giúp đỡ bà con nghèo trong mùa dịch, nhưng thay vì đặt mua máy xịn, các giảng viên trường Cao đẳng Du lịch Đà Nẵng đã tự chế ra “ATM gạo” thủ công, vận hành bằng sức người. Thế nhưng mỗi ngày, máy có thể trao tặng 800 suất gạo. Nhà trường cho biết, “máy sẽ hoạt động đến khi nào hết gạo thì thôi”.

Du lịch Việt Nam: Cơ hội phát triển rộng mở sau dịch COVID-19

HUYÊN NGUYỄN - MỘNG THUÝ |

Với những nỗ lực của Chính phủ Việt Nam trong phòng chống dịch COVID-19, tiến sĩ Nuno F. Ribeiro cho rằng, sẽ là một tương lai tươi sáng cho du lịch Việt Nam sau dịch bệnh.

Khánh Hòa: Trên các đảo không còn hoạt động du lịch

Nhiệt Băng |

Sở GTVT Khánh Hòa yêu cầu từ 0h ngày 16.4, các đơn vị vận chuyển hành khách, bến tàu du lịch... thực hiện việc tạm dừng hoạt động vận chuyển khách du lịch tại các bến thủy nội địa từ bờ đi các đảo, trừ các phương tiện thủy nội địa dùng để vận chuyển người, hàng hóa phục vụ nhu cầu dân sinh tại các đảo, phải đảm bảo số lượng người trên tàu không chở quá 50% trọng tải và không quá 20 người trên một chuyến. Trong quá trình vận chuyển thực hiện nghiêm các khuyến cáo của Bộ Y tế về phòng, chống dịch COVID-19.