Tại hội nghị triển khai Nghị quyết 19/2017 của Chính phủ về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, địa phương (DDCI), sáng 31.3, tại TP Hạ Long, ông Nguyễn Đức Long- Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh – mong muốn thông quan diễn đàn này, Quảng Ninh sẽ tìm thêm những giải pháp cũng như thống nhất chủ trương, định hướng nhằm tiếp tục giữ vững và cải thiện chỉ số năng lực cạnh trạnh cấp tỉnh. Cũng theo lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, trong 4 năm qua, địa phương đã nỗ lực không ngừng để cải thiện chỉ số này. Năm 2016, Quảng Ninh vươn lên vị trí thứ 2 cả nước và luôn nằm trong top 5 các tỉnh, thành phố có chất lượng điều hành kinh tế xuất sắc nhất.
Ngoài những đánh giá kể trên, địa phương này đã mạnh dạn phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng bộ chỉ số DDCI nhằm đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh. Nhờ vậy, năng lực cạnh tranh của từng đơn vị, địa phương đã được nâng lên; những tồn tại yếu kém đã có những cải thiện đáng kể và được cộng đồng DN ghi nhận, qua đó góp phần cải thiện chỉ số PCI cấp tỉnh.
Trước sự có mặt đông đảo của đội ngũ lãnh đạo tỉnh, các sở ban ngành và DN, với quyết tâm và cam kết giữ vững vị trí tốp đầu trong bảng xếp hạng PCI toàn quốc, ông Nguyễn Đức Long khẳng định: “Nếu không đổi mới, không vươn lên, không soi lại mình thì Quảng Ninh sẽ tụt hậu”. Do vậy, thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm nâng cao chỉ số PCI, DDCI với trọng tâm là tập trung cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính bằng việc phấn đấu 100% các thủ tục hành chính được tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt, trả hồ sơ tại các trung tâm hành chính công và thực hiện liên thông tại các xã, phường. Đồng thời, tích cực làm tốt công tác giải phóng mặt bằng các dự án, tạo điều kiện thuận lợi cho các DN triển khai dự án đúng tiến độ; thường xuyên gặp gỡ, tiếp xúc với doanh nghiệp để trực tiếp, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho DN…
Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy Quảng Ninh – bà Đỗ Thị Hoàng – nhận định: PCI, DDCI đã giúp tỉnh, cũng như mỗi ngành, địa phương nhìn thấy trách nhiệm của mình để tiếp tục cải thiện năng lực cạnh tranh, môi trường đầu tư, kinh doanh trong thời gian tới. Cũng từ những vấn đề được chỉ rõ trong đánh giá chỉ số PCI, DDCI càng thấy rõ hơn yêu cầu cấp thiết để tỉnh phải tiếp tục cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh. Do vậy, lãnh đạo Quảng Ninh yêu cầu tiếp tục tập trung cải thiện các chỉ số như: Tính minh bạch, chi phí không chính thức, dịch vụ hỗ trợ DN, chi phí thời gian, đào tạo nguồn nhân lực...
So sánh với Nghị quyết 19/2016 của Chính phủ, Quảng Ninh đã đạt và vượt các mục tiêu đề ra: Thời gian thành lập DN chỉ mất tối đa là 2 ngày, giảm 1 ngày; thời gian cấp phép xây dựng và các thủ tục liên quan tối đa không quá 45 ngày (giảm 50% so với tổng số 90 ngày); thời gian thông quan hàng hóa qua biên giới giảm khoảng 14 giờ đối với hàng xuất khẩu và giảm hơn 1 giờ đối với hàng nhập khẩu ...
Từ những tích cực trên, cộng đồng DN và các nhà đầu tư có động lực cho việc phát triển, với gần 1.700 D mới được thành lập trong năm 2016; thu hút 567 triệu USD vốn FDI, tăng 30% so với năm trước đó.