8 di tích quốc gia đặc biệt của Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, ngày 24.10.2023, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã ký quyết định xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt đối với 2 di tích của Quảng Ninh, gồm: Di tích lịch sử Quần thể Thương cảng cổ Vân Đồn, huyện Vân Đồn và Di tích kiến trúc -nghệ thuật đình Trà Cổ, TP.Móng Cái. Như vậy, đến thời điểm này, Quảng Ninh có 8 di tích quốc gia đặc biệt, chỉ đứng sau Thủ đô Hà Nội.

Thương cảng Vân Đồn được thành lập năm 1149 dưới thời vua Lý Anh Tông, là một trong những thương cảng ngoại dịch đầu tiên ở nước ta. Quy mô của hệ thống thương cảng Vân Đồn một thời sầm uất đã được các nhà khảo cổ ghi nhận qua việc phát hiện nhiều bến bãi với những mảnh vỡ đồ gốm, sành, sứ … trên các bãi biển và dưới lòng đất. Bên cạnh đó, qua dấu tích nền nhà cổ thường bắt gặp các hũ sành đựng tiền đồng cổ thuộc các triều đại phong kiến Trung Quốc từ thời nhà Đường tới thời nhà Thanh, tiền Việt Nam từ thời nhà Lý tới thời nhà Nguyễn trên suốt một dải đảo từ Cống Đông, Cống Hẹp, Cống Yên, Ngọc Vừng đến Minh Châu, Quan Lạn…

Trong khi đó, Đình Trà Cổ, tọa lạc tại khu Nam Thọ, phường Trà Cổ, TP.Móng Cái, được xây dựng từ thời Hậu Lê ( năm 1461), quá trình hình thành và tồn tại của đình Trà Cổ gắn liền với lịch sử hình thành và phát triển của vùng đất Trà Cổ ngày nay.

Trước đó, Quảng Ninh đã có 6 di tích được xếp hạng là di tích quốc gia đặc, gồm: Danh lam thắng cảnh vịnh Hạ Long, Di tích lịch sử Bạch Đằng, Di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh Yên Tử, Di tích lịch sử Khu di tích Nhà Trần tại Đông Triều, Di tích lịch sử Đền Cửa Ông và Khu Di tích Lưu niệm Hồ Chủ Tịch trên đảo Cô Tô.

Trong đó, vịnh Hạ Long được xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt tại Quyết định số 1272/QĐ-TTg, ngày 12.8.2009.

Di tích lịch sử Bạch Đằng nằm trên địa bàn Thị xã Quảng Yên và TP.Uông Bí, là địa điểm ghi dấu sự kiện quân và dân nhà Trần đã lập nên chiến thắng lẫy lừng - Chiến thắng Bạch Đằng, đánh tan quân xâm lược Nguyên Mông năm 1288, được xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt tại Quyết định số 1419/QĐ-TTg, ngày 27.9.2012.

Khu Di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh Yên Tử gắn liền với tên tuổi Phật hoàng Trần Nhân Tông (1258-1308) - vị vua lãnh đạo quân dân thời Trần 2 lần đánh thắng quân Nguyên-Mông, rồi từ bỏ ngai vàng, lên Yên Tử tu hành, sáng lập ra Thiền phái Trúc Lâm – được xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt tại Quyết định số 1419/QĐ-TTg, ngày 27.9.2012.

Khu Di tích lịch sử nhà Trần tại Đông Triều gồm 14 di tích với 22 điểm di tích, bao gồm các đền, miếu, lăng tẩm, am tháp, chùa và công trình tôn giáo gắn liền với lịch sử nhà Trần và Thiền phái Trúc Lâm, được xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt tại Quyết định số 2383/QĐ-TTg, ngày 9.12.2013.

Di tích Lịch sử Đền Cửa Ông, Cửa Ông, TP.Cẩm Phả được xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt tại Quyết định số 2081/QĐ-TTg, ngày 25.12.2017.

Khu Lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đảo Cô Tô gắn liền với sự kiện ngày 9.5.1961, Bác Hồ ra thăm đảo Cô Tô. Đây là nơi duy nhất trong cả nước được Bác Hồ đồng ý cho dựng tượng của mình khi Người còn sống. Di tích được xây dựng từ năm 1968 và được xếp hạng là Di tích quốc gia đặc biệt vào ngày 18.1.2022.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Nhiều người ở lại thành phố kiếm tiền dịp Tết Dương lịch

Minh Hạnh |

Mong muốn về quê mỗi dịp lễ, Tết là nỗi niềm của rất nhiều người xa quê. Tuy nhiên, dịp Tết Dương lịch năm nay nhiều người chọn ở lại thành phố để “cày” tiền dành cho dịp Tết Nguyên đán sắp tới.

Phía sau sự khốc liệt của showbiz Hàn Quốc nhìn từ những cái chết trẻ

Chí Long |

Trước Lee Sun Kyun, nhiều nghệ sĩ Hàn Quốc cũng lựa chọn tự tử để kết thúc đời mình. Những sự ra đi ở tuổi đời còn rất trẻ nhấn mạnh sự khốc liệt ở ngành giải trí xứ kim chi.

Sương mù xuất hiện dày đặc tại TPHCM ngày cuối năm

Nguyên Chân |

TPHCM - Sương mù xuất hiện dày đặc khiến tầm nhìn bị hạn chế, những tòa nhà cao tầng như Bitexco, Landmark 81,... trở nên mờ ảo khi bị sương mù bao phủ.

Chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế sẽ thay đổi trong năm 2024

Nhóm PV |

Năm 2024 sẽ có những thay đổi nào về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế... Để thông tin chi tiết tới quý vị độc gỉả, chúng tôi có cuộc trò chuyện với bà Vũ Thuỳ Trang - Phó Giám đốc Cty Luật TNHH YouMe.

Liên Hợp Quốc lên án vụ tấn công không thể chấp nhận được của Ukraina vào Nga

Khánh Minh |

Liên Hợp Quốc lên án vụ pháo kích “không thể chấp nhận được” của Ukraina vào thành phố biên giới Belgorod ở Nga, làm ít nhất 21 người chết.

Phá đường dây mại dâm "hotgirl" giá hàng nghìn USD/lần, do một cơ trưởng điều hành

ANH TÚ |

TPHCM - Ngày 31.12, Công an TPHCM cho biết, vừa triệt phá thêm một đường dây mại dâm gồm các tiếp viên trẻ đẹp, hoạt động tại chung cư cao cấp, do một cơ trưởng tham gia điều hành.

Mức thưởng Tết Nguyên đán cao nhất tại Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh

PHẠM ĐÔNG |

Theo công bố, mức thưởng Tết cao nhất ở Hà Nội 205 triệu đồng, tại Bắc Ninh thưởng Tết cao nhất 390 triệu đồng, với Bắc Giang mức thưởng cao nhất là 146 triệu đồng/người ở doanh nghiệp vốn FDI.

Giá vàng hôm nay 31.12: Thua lỗ đến 9 triệu đồng/lượng chỉ sau một tuần

Khương Duy |

Giá vàng hôm nay 31.12 chốt lại tuần biến động mạnh của giá vàng trong nước. Nhà đầu tư có thể thu về khoản lỗ lên tới 9 triệu đồng/lượng vàng SJC chỉ sau một tuần xuống tiền.