Thị trường công nghệ giáo dục Việt thu hút nhà đầu tư quốc tế

P.V |

Trong bối cảnh nhiều start-up giáo dục trong nước nhanh chóng “bắt làn sóng” đầu tư từ các tập đoàn giáo dục quốc tế, thành công của Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Egroup (Egroup) cho thấy đây là hướng tiếp cận phù hợp.

Mô hình đào tạo tiếng Anh bằng công nghệ

Theo một khảo sát của Microsoft khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, 100% chuyên gia giáo dục công nhận vai trò quan trọng của công nghệ trong quá trình cải tiến phương pháp sư phạm, chuyển đổi giáo dục trong tương lai. Đó cũng là lý do mới đây, nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc liên tiếp đầu tư vào lĩnh vực công nghệ giáo dục tại Việt Nam thông qua một công ty start-up chuyên về công nghệ giáo dục trong nước.

Năm 2016, Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Egroup (Egroup) đã nhận khoản đầu tư hơn 10 triệu USD từ tập đoàn giáo dục hàng đầu Hàn Quốc Chungdahm Learning để triển khai mô hình đào tạo tiếng Anh bằng công nghệ với tên gọi Apax English. Hệ thống Apax English với chiến lược sử dụng công nghệ là nòng cốt, luôn chú trọng ứng dụng công nghệ trong giảng dạy, đem đến cơ hội tiếp cận và trải nghiệm các mô hình học tiếng Anh tiên tiến, hiện đại theo chuẩn khu vực và thế giới cho trẻ em Việt Nam. Phương pháp này giúp học sinh tự tin, chủ động làm chủ tiếng Anh như một ngôn ngữ thứ hai, sau tiếng mẹ đẻ, đồng thời mang đến sự khác biệt, mới lạ trong phương pháp học của Apax English trên thị trường. Công nghệ của Apax English gói gọn trong 3 yếu tố: Giáo viên hàng đầu, công nghệ hàng đầu và sách giáo khoa hàng đầu. Đây là những yếu tố điển hình khi nhắc đến Apax English - một trong những chuỗi trung tâm tiếng Anh lớn nhất miền Bắc.

Apax English được cộng đồng Việt Nam đón nhận

Từ đây, hai bên sẽ ứng dụng công nghệ phục vụ giáo dục, giúp trẻ em Việt Nam 6-14 tuổi tiếp cận phương pháp giáo dục phù hợp với đặc trưng của trẻ Châu Á, giúp thế hệ trẻ Việt Nam làm chủ tiếng Anh như một ngôn ngữ thứ hai, sau tiếng mẹ đẻ. Ngay lập tức, mô hình áp dụng công nghệ hiện đại mang tên Apax English đã được cộng đồng Việt Nam đón nhận. Thương hiệu Apax English trở thành địa chỉ đào tạo tiếng Anh ưa chuộng cho trẻ em Việt Nam với hàng chục nghìn học viên trên toàn quốc.

Mỗi lớp học tiếng Anh tại Apax đều được trang bị mô hình trường quay thu nhỏ, giúp học sinh thực hành làm một bản tin truyền hình hay ghi hình bài thuyết trình bằng tiếng Anh. Ngoài ra, hệ thống học tập trực tuyến giúp phụ huynh tham gia vào bài học của con từ xa và kiểm soát việc học của con ở lớp. Bên cạnh đó, nhiều sản phẩm giáo dục hiện đại, tiên tiến dành cho nhiều đối tượng học viên cũng được “nhập khẩu” từ Hàn Quốc. Gần đây nhất, Egroup ký thoả thuận hợp tác với SK Telecom, một trong những tập đoàn viễn thông lớn nhất Hàn Quốc để triển khai dự án dạy trẻ em học lập trình bằng cách sử dụng robot thông minh.

Chương trình dành cho học sinh mẫu giáo và tiểu học, giúp các em sớm làm quen với công nghệ, phát triển tư duy sáng tạo, rèn luyện kỹ năng và kích thích trí thông minh ngay từ nhỏ.

Hay như Tập đoàn megaSTUDY (Hàn Quốc) đã ký hợp tác chiến lược với Egroup để triển khai mô hình Cổng giáo dục đào tạo trực tuyến, phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp hoặc Tập đoàn Dongsim (Hàn Quốc) ra mắt tại Việt Nam sản phẩm “Khoa học diệu kỳ”, được thiết kế chuyên biệt về khoa học thường thức, dành cho trẻ lứa tuổi mầm non (3-5 tuổi).

Việc thu hút đầu tư nước ngoài để phát triển ứng dụng công nghệ trong giáo dục cho thấy các start-up Việt đang đóng một vai trò quan trọng để giáo dục trong nước có cơ hội tiếp cận và kết nối với nhiều xu hướng đào tạo mới của quốc tế.

Với sự du nhập các sản phẩm giáo dục từ các quốc gia có nền giáo dục tiên tiến, nền giáo dục Việt Nam hứa hẹn nhiều thay đổi tích cực trong tương lai không xa. 

P.V
TIN LIÊN QUAN

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.