Cải tạo nhà tập thể cũ B6 Giảng Võ: Dân đã chờ 10 năm, còn chờ đến bao giờ?

THÔNG CHÍ |

Dự án cải tạo nhà tập thể cũ B6 được TP.Hà Nội chủ trương cải tạo xây dựng mới từ năm 2007, năm 2015 dự án được giao cho Tổng Công ty 36 (TCty 36) làm chủ đầu tư. Tuy nhiên, đến giữa tháng 5, dự án mới chỉ thi công đến code 0. Quá vất vả với cuộc sống tạm cư kéo dài hàng năm trời, hàng chục hộ dân nhà B6 (phố Nam Cao, Q.Ba Đình, TP.Hà Nội) đã làm đơn kêu cứu lên các cấp ngành chức năng với mong muốn dự án thi công sớm để họ chấm dứt cảnh sống tạm bợ hiện nay.

100 hộ dân sống tạm bợ

Nhà tập thể cũ B6 Giảng Võ được hoàn thành năm 1975. Cũng trong năm, nhà B6 Giảng Võ đón hơn 100 hộ dân thuộc 22 cơ quan T.Ư và TP.Hà Nội về ở. Sau một thời gian, nhà xuống cấp, đến 2007, TP.Hà Nội có chủ trương xây dựng lại nhà B6 Giảng Võ. Từ chủ trương đến thực hiện cũng kéo dài hơn 8 năm, vào năm 2015, TCty 36 được TP.Hà Nội bàn giao xây dựng lại nhà B6 Giảng Võ.

Ông Nguyễn Thiệp - Trưởng ban đại diện cư dân B6 Giảng Võ - cho biết: “Gần 10 năm qua, hơn 100 hộ dân, 600 nhân khẩu của tập thể B6 đã phải đi thuê nhà để tạm cư. Cuộc sống rất cực khổ: Các cháu phải đi học trái tuyến, rất vất vả, tốn kém. Người cao tuổi, lão thành cách mạng đã có 17 cụ qua đời. Đau khổ hơn nữa là di ảnh các cụ không được đặt trong chính ngôi nhà được Đảng và Chính phủ cấp cho. Nhà thuê thì họ không cho đặt di ảnh vì họ kiêng theo phong tục Việt Nam” - ông Thiệp nói.

Ông Thiệp bức xúc: Nếu công trình tiếp tục kéo dài, liệu cả người dân lẫn chủ đầu tư còn đủ kiên nhẫn để chờ đợi dự án không?

Trong đơn kêu cứu gửi tới các lãnh đạo cao nhất của Đảng, Nhà nước và các sở, ban ngành TP.Hà Nội, cư dân B6 Giảng Võ cho biết, tính từ tháng 5.2017 đến hết tháng 12.2017, chỉ còn gần 8 tháng nữa nhưng chủ đầu tư mới chỉ xây xong 3 tầng hầm. Bởi vậy, cư dân nhà B6 Giảng Võ kiến nghị với các cấp T.Ư và TP.Hà Nội có ý kiến chỉ đạo các cơ quan chức năng, Sở ban ngành cho phép TCty 36 được tiếp tục thi công song song với việc hoàn thiện các thủ tục pháp lý.

Dân phải chờ tới bao giờ?

Ngày 10.6.2015, UBND TP đã có văn bản giao TCty 36 được tiếp tục triển khai dự án B6; yêu cầu tập trung mọi nguồn lực, khẩn trương thực hiện, đảm bảo chất lượng, bàn giao nhà cho các hộ dân chậm nhất trong tháng 12.2017. UBND TP cũng giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc nghiên cứu đề xuất của TCty 36 về việc điều chỉnh quy hoạch dự án quy mô, đảm bảo điểm hòa vốn và không làm mất vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, báo cáo UBND TP. Về chủ trương này, Sở Xây dựng, UBND quận Ba Đình và các sở, ngành đã có ý kiến nhất trí cao.

“Ngày 17.2.2016, UBND TP.Hà Nội chính thức có văn bản nhất trí với đề xuất của chủ đầu tư gửi lên Thủ tướng Chính phủ xin điều chỉnh quy mô dự án. Tuy nhiên, đến nay vì vẫn chưa có quyết định phê duyệt phương án kiến trúc; chưa có giấy phép xây dựng nên dự án chưa thể triển khai, dù chủ đầu tư đã chuẩn bị các nguồn lực và các nhà thầu đã sẵn sàng” - đại tá Trần Văn Thụy - Phó TGĐ TCty 36 - cho biết.

Nhận xét về dự án kéo dài nhiều năm trên địa bàn, ông Nguyễn Ngọc Chiến - Phó Chủ tịch phường Giảng Võ - cho biết, gần 10 năm các hộ dân phải đi sống tạm cư các nơi khác rất vất vả và khổ, có nhiều cụ đã mất rồi. “Nguyện vọng của chính quyền địa phương là sở ban ngành hướng dẫn cho chủ đầu tư, nghĩa là sớm cấp phép cho chủ đầu tư tiếp tục xây dựng. Chứ để công trình dở dang 10 năm như thế này chúng tôi cũng không yên tâm” - ông Chiến nói.

 

THÔNG CHÍ
TIN LIÊN QUAN

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.