Năng suất giảm
Ngồi nhìn máy cắt đang thu hoạch 7 công lúa (giống OM 5451) của gia đình, ông Trần Văn Hải - ngụ xã Vị Trung, huyện Vị Thủy - cho biết: “Tôi ước tính năng suất chỉ đạt khoảng 500 - 550kg/công. Cả cánh đồng này chưa có ai được hơn 600kg/công, trong khi năng suất năm rồi được 700 - 750kg/công. Dù giá lúa tăng khoảng 200 đồng/kg so cùng kỳ, nhưng khó kiếm được đồng lời cao, có hộ chỉ huề vốn do chi phí vụ này tăng”.
Ông Trịnh Hồng Nhân - cùng ngụ xã Vị Trung- cho biết thêm: “Vụ thu đông năm rồi, cánh đồng nơi đây lúc thu hoạch lúa khô ráo chẳng khác gì vụ đông xuân. Năm nay lũ về sớm làm ngập cả cánh đồng. Để máy cắt lúa có thể lên ruộng thu hoạch khoảng 10ha tại cánh đồng này, bà con phải dùng 6 máy bơm rút nước trong ruộng ra ngoài suốt cả ngày lẫn đêm”.
Dịch bệnh hoành hành
Những hộ nông dân có lúa đang trong giai đoạn trổ - chín còn lo hơn số hộ đã thu hoạch vì tình hình dịch hại đang hoành hành - nhất là bệnh cháy bìa lá lúa (bệnh bạc lá) - khiến năng suất có thể sẽ giảm nhiều. Vừa phun thuốc trị bệnh cháy bìa lá cho 1,5ha lúa 75 ngày tuổi, anh Nguyễn Tấn Thành - ngụ ấp 5, xã Vị Thanh, huyện Vị Thủy - cho hay: “Thông thường lúa thu đông hay bị bệnh cháy bìa lá, nhưng chỉ khoảng 5% diện tích. Năm nay, ruộng của tôi bị gần 100%. Khi mới phát hiện, định kỳ 7 ngày tôi phun thuốc một lần nhưng bệnh không hết mà ngày càng nặng thêm. Tình hình này tới lúc cắt năng suất lúa sẽ giảm nhiều...”.
Theo nhiều nông dân ở Hậu Giang, vụ lúa thu đông năm nay đối mặt với nhiều bất lợi: Khi xuống giống gặp mưa dầm, phải bơm nước liên tục và phải sạ thêm lúa giống. Khi lúa khoảng 30 ngày tuổi bị rầy nâu tấn công mạnh cùng các dịch hại khác xuất hiện. Thời điểm lúa trổ bông đúng ngay đợt mưa dầm khiến hạt lúa bị lép. Sắp đến ngày thu hoạch thì nước lũ về sớm và dâng cao nên phải bơm cạn nước trên đồng mới thu hoạch được…
Ông Trần Ngọc Thể - Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật Hậu Giang - cho rằng, thời tiết mưa bão thường xuyên làm giảm khả năng chống chịu của cây lúa. Hiện toàn tỉnh có hơn 4.000ha lúa thu đông bị nhiễm các loại dịch hại; trong đó phổ biến là rầy nâu, bệnh vàng lùn - lùn xoắn lá, lem lép hạt, cháy bìa lá… Vì vậy, đối với diện tích chưa tới ngày thu hoạch, nông dân cần bón phân hợp lý; bổ sung thêm phân kali, silic để giúp cây lúa cứng cáp phòng tránh đổ ngã và khống chế dịch bệnh. Điều kiện sản xuất bất lợi, bà con cần thường xuyên thăm đồng để kịp thời phát hiện và phòng trị hiệu quả các loại dịch hại, tranh thủ lúc thời tiết tốt thu hoạch lúa để giảm thất thoát…