Sẻ chia kinh nghiệm cùng người nuôi tôm

NHẬT HỒ |

Ngày 28.8, Diễn đàn Tôm Việt với chủ đề “Chia sẻ kinh nghiệm nuôi tôm thành công vùng ĐBSCL” diễn ra tại Bạc Liêu. Tại diễn đàn, trên 500 đại biểu là người nuôi tôm cùng đại diện các doanh nghiệp và sở NNPTNT đến từ 8 địa phương vùng ĐBSCL đã trao đổi những kinh nghiệm nuôi tôm hiệu quả...

Con tôm chưa bao giờ... dễ ăn

Ngành tôm Việt Nam đã phát triển trên 20 năm qua, đã khẳng định là mặt hàng chủ lực của nhiều địa phương vùng ĐBSCL. Con tôm đem đến cho nhiều hộ nuôi cơ ngơi, tài sản cũng như cuộc sống ổn định, nhưng cũng không ít người tán gia bại sản. Chính vì vậy việc chia sẻ kinh nghiệm nuôi tôm thành công chưa bao giờ là vấn đề cũ.

Bà Phan Thị Thu Oanh - Phó Giám đốc Sở NNPTNT Bạc Liêu - cho rằng, sẻ chia của các nhà khoa học, những doanh nghiệp, hộ nuôi thành công tại diễn đàn này rất thiết thực cho ngành tôm vùng ĐBSCL phát triển; nhất là các mô hình nuôi tôm an toàn, sạch, bảo đảm môi trường, nâng cao chuỗi giá trị cho ngành tôm.

Theo Tổng cục Thủy sản, con tôm đã được chứng nhận sản phẩm quốc gia. Bộ NNPTNT, Chính phủ rất quan tâm đến ngành nuôi tôm. Tôm là 1 trong 4 sản phẩm xuất khẩu chủ lực của ngành thủy sản với tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu chiếm 45% giá trị toàn ngành thủy sản, tạo việc làm và thu nhập cho trên 700.000 hộ gia đình. Tăng trưởng bình quân của ngành tôm trên 6,8%/năm.

Có mặt từ rất sớm để tham gia diễn đàn, ông Nguyễn Minh Phước - ngụ huyện Đông Hải, Bạc Liêu - cho biết: “Tôi đến diễn đàn này ngoài việc học hỏi kinh nghiệm nuôi tôm còn xem có những công nghệ mới, thuốc thú y thủy sản phù hợp để về áp dụng”. Theo ông Phước, con tôm chưa bao giờ dễ nuôi dù rằng vật nuôi này được xác định là siêu lợi nhuận.

Đa dạng mô hình nuôi

ại diễn đàn, các doanh nghiệp, hộ nuôi đã chia sẻ nhiều mô hình nuôi đạt hiệu quả. Hầu hết các mô hình này đã được áp dụng tại các vùng nuôi tôm trọng điểm của vùng ĐBSCL (Bạc Liêu, Cà Mau, Sóc Trăng, Kiên Giang, Bến Tre…). Đó là các mô hình nuôi thành công của Cty Trúc Anh: Lúa - tôm; nuôi công nghiệp, siêu thâm canh. Đặc biệt, quy trình nuôi siêu thâm canh tôm thẻ chân trắng 2 giai đoạn ít thay nước theo công nghệ Trúc Anh đã được Tổng cục Thủy sản công nhận là tiến bộ kỹ thuật. Cty này cũng đã chuyển giao công nghệ đến 328 điểm cho các đơn vị tại vùng ĐBSCL.

Dự án nuôi tôm sinh thái tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Nhưng Miên và Kiến Vàng (Cà Mau) do Tập đoàn Minh Phú triển khai cũng được chia sẻ tại diễn đàn. Ông Lâm Thái Xuyên - Giám đốc Cty Cổ phần xã hội chuỗi tôm rừng Minh Phú - cho biết: “Dự án trên cơ sở tập hợp những hộ nuôi tôm sinh thái dưới tán rừng theo quy trình nuôi của Tập đoàn Minh Phú. Sản phẩm được bao tiêu và cam kết mua với giá cao hơn vì đây là quy trình nuôi tôm sạch”.

Những công nghệ mới trong nuôi tôm như quy trình trải bạt, nuôi tôm bằng vi sinh… cũng được giới thiệu tại diễn đàn lần này... 

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.