Ông Nguyễn Văn Dự - ngụ khóm Tân Huề (phường Tân Quy Đông) có gần 20 năm trong nghề sản xuất hoa - kiểng. Ông Dự cho biết, những năm gần đây, thời tiết mưa nắng thất thường khiến việc trồng hoa gặp bất lợi (chết nhiều, dịch bệnh gia tăng…). Được Trạm khuyến nông TP.Sa Đéc chuyển giao công nghệ sản xuất hoa - kiểng trong nhà màng (nhà nước hỗ trợ 30% kinh phí), ông Dự đầu tư hệ thống nhà màng trên diện tích khoảng 300 mét vuông (kinh phí gần 70 triệu đồng). Tuy mới đưa vào sử dụng gần 2 tháng nay, nhưng số lượng cây chết đã giảm đáng kể. Vườn lan của ông Dự trước khi đưa vào nhà màng tỉ lệ hao hụt hơn 20%, từ khi đưa vào nhà màng, tỉ lệ hao hụt giảm còn dưới 10%.
Sau khi tham quan, học hỏi cách trồng hoa trong nhà màng ở địa phương và các vùng lân cận, chuẩn bị vụ hoa Tết Nguyên đán 2018, anh Đào Hải Triều - ngụ khóm Tân Huề (phường Tân Quy Đông) cũng đã đầu tư gần 20 triệu đồng xây dựng gần 100 mét vuông nhà màng. Anh Triều cho biết, trên diện tích này anh sẽ trồng những loại cây khó tính có giá trị kinh tế cao (cúc đồng tiền, ly ly…). Anh Triều nói: “Bây giờ mưa quá trời, phải trồng trong nhà màng để tỉ lệ sống cao, hiệu quả kinh tế hơn. Tôi nghĩ bà con trồng hoa - kiểng nên đầu tư nhà màng; nhất là đối với những loại cây có giá trị kinh tế cao như cúc đồng tiền, ly ly...”.
Theo các chuyên gia, trồng hoa - kiểng trong nhà màng giúp nông dân điều tiết được lượng nước, độ ẩm; tránh được mưa nắng đột ngột; không phụ thuộc vào thời tiết bên ngoài. Nhờ đó giảm chi phí phòng trừ sâu bệnh, giảm tỉ lệ hao hụt. Bà Thái Thị Thu Hồng - Phó Chủ tịch Hội Nông dân TP.Sa Đéc - nhận xét: “Thời gian qua, nông dân Sa Đéc đã mạnh dạn đầu tư hệ thống nhà màng, nhà lưới để quản lý tốt mầm bệnh, dịch hại trên cây trồng; qua đó giảm lượng thuốc bảo vệ thực vật sử dụng trên cùng một diện tích, đảm bảo sản xuất hoa quanh năm phục vụ khách tham quan...”.