Một thầy giáo hết lòng vì học sinh

TRẦN TRỌNG TRUNG |

Tại Trường THCS Thanh Bình (huyện Thanh Bình, Đồng Tháp), thầy Quách Phước - Tổ Trưởng Tổ bộ môn toán - là người có nhiều đóng góp vào kết quả dạy và học của trường, của ngành GDĐT Đồng Tháp.

3 năm học liền, thầy Phước được Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp tặng 3 bằng khen; Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp tặng bằng khen về thành tích xuất sắc trong hoạt động CĐ… 

Cô Nguyễn Thị Tuyết Nhung - Phó Hiệu trưởng Trường THCS Thanh Bình - nhận xét: “Thầy Phước là giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, năng nổ trong các hoạt động… và đạt nhiều thành tích trong nhiều lĩnh vực như bồi dưỡng học sinh (HS) giỏi, làm đồ dùng dạy học…”.

Quê ở huyện Lai Vung (Đồng Tháp), trải qua 3 năm miệt mài đèn sách ở Trường Cao đẳng Đồng Tháp, năm 1995, thầy Phước tốt nghiệp ra trường, được phân công về dạy học tại Trường THCS Tân Hòa (huyện Thanh Bình). Được 3 năm, thầy Phước được điều động đến dạy học tại Trường THCS Bình Thành (cùng huyện). Đến năm 2000, thầy Phước tiếp tục được phân công đến giảng dạy tại Trường THPT Thanh Bình 1. Tháng 8.2003, Trường THPT Thanh Bình 1 tách ra thêm Trường THCS Thanh Bình, thầy Phước được Sở GDĐT Đồng Tháp điều động về dạy học tại trường này cho tới nay…

Sau đó, thầy Phước tiếp tục đi học chuyên tu tại Trường Đại học Sư phạm Đồng Tháp. Tốt nghiệp năm 2009, thầy Phước trở lại ngôi trường thân yêu để tiếp tục giảng dạy. Trong suốt 21 năm đứng trên bục giảng, thầy Phước dành nhiều tâm huyết nghiên cứu, tìm tòi và đưa ra nhiều phương pháp giảng dạy khoa học để giúp học sinh hứng thú trong học tập, tiếp thu bài một cách tốt nhất. Từ năm học 2000 - 2001 đến nay, thầy Phước đều được phân công bồi dưỡng HS giỏi và đã có nhiều HS đoạt giải HS giỏi toán cấp tỉnh. 

Thầy Phước đã nhận được nhiều tặng thưởng: Sở GGĐT Đồng Tháp tặng giấy khen về thành tích “bồi dưỡng HS đoạt một giải ba môn toán kỳ thi HS giỏi môn toán cấp tỉnh”; danh hiệu “Giáo viên dạy giỏi môn toán cấp tỉnh”; đoạt giải B Hội thi thiết bị dạy học tự làm cấp tỉnh; đoạt 2 giải B tại Hội thi “Tiếng hát giáo viên ngành GDĐT tỉnh Đồng Tháp” năm 2015 và nhiều huy chương môn cầu lông trong các hội thi, hội thao cấp tỉnh, khu vực và toàn quốc… Nhiều năm liền thầy Phước đạt danh hiệu Chiến thi đua cơ sở” và nhiều giấy khen của UBND huyện Thanh Bình và ngành GDĐT huyện về công tác giảng dạy và văn nghệ, thể thao… 

Nói về phương pháp dạy học và cách đầu tư của bản thân để đạt được thành tích cao trong nhiều năm liền, thầy Phước cho biết: “Nói chung, ai cũng có nhiều công việc, nhưng xuất phát từ lòng đam mê nghề nghiệp nên tôi có kế hoạch cụ thể, sắp xếp thời gian một cách khoa học, hợp lý, giờ nào việc nấy để thực hiện một cách hiệu quả nhất. Đối với thành tích bồi dưỡng HS giỏi, tôi luôn quan tâm, tìm hiểu và phát hiện những HS giỏi để có kế hoạch bồi dưỡng riêng. Môn toán rất khô khan, nhưng phương pháp của tôi truyền đạt cho HS là phải đi từng bước. Dù là HS giỏi, nhưng mình phải tạo cho HS có niềm đam mê bằng cách đi từ thấp lên cao… Phải gợi mở cho HS đam mê tìm tòi, khám phá từ phần nhỏ và dễ nhất… để tạo sự đam mê. Từ đó, mới phát triển từ từ nâng cao dần dần lên. Có như thế mới tạo sự hứng thú cho HS…”. 

Em Đinh Nguyễn Trúc Quỳnh - HS lớp 8A1, Trường THCS Thanh Bình - cho biết: “Thầy Phước đã dạy phụ đạo môn toán cho em được 3 năm. Thầy rất nhiệt tình trong giảng dạy và dạy rất dễ hiểu. Thầy dạy từ cơ bản đến nâng cao, biến môn toán khô khan trở nên thú vị khiến chúng em có niềm đam mê hơn với bộ môn này. Thầy luôn quan tâm giúp đỡ chúng em, không la mắng mà từ tốn chỉ bảo khi chúng em chưa hiểu bài hay làm bài tập sai… Em rất thích học môn toán do thầy Phước giảng dạy”. 

Vợ thầy Phước cũng là giáo viên dạy môn năng khiếu âm nhạc tại Trường THCS Thanh Bình. Hai vợ chồng thầy có 2 con gái (con gái lớn đang học năm thứ nhất Đại học Du lịch TPHCM ngành quản trị kinh doanh, con gái nhỏ đang học lớp ba...

TRẦN TRỌNG TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Khách Trung Quốc đổ xô đặt tour nước ngoài dịp Tết Nguyên đán

Thúy Ngọc |

Dịp Tết Nguyên đán, yêu cầu đặt tour dịch vụ du lịch của khách Trung Quốc đến khu vực Đông Nam Á tăng 1026% so với cùng kỳ năm ngoái.