Mục đích, ý nghĩa cao nhất của đề án là làm sao cho mọi trẻ em tỉnh Bến Tre đều biết bơi để phòng, chống đuối nước - một trong những tai nạn đáng quan tâm của những địa phương vùng sông nước Đồng bằng sông Cửu Long. Từ đó việc phổ cập bơi ngày càng được cha mẹ học sinh xứ dừa tin tưởng, còn các em học sinh ngày càng yêu thích bơi. Đặc biệt, trong năm 2017, việc thực hiện đề án này đã có bước tiến nhảy vọt, hứa hẹn việc phổ cập bơi sẽ về đích vào năm 2020.
Đề án được giao cho Sở VHTTDL và Sở GDĐT phối hợp triển khai thực hiện, được phòng VHTT, trung tâm VHTT và phòng GDĐT các huyện, thành phố hưởng ứng tích cực, thực hiện nghiêm túc. Một trong những điểm nhấn của đề án là tổ chức mô hình “Học sinh toàn trường biết bơi”. Trong năm học 2017 - 2018 đã có 10 trường tiểu học và 9 trường THCS trong toàn tỉnh thực hiện mô hình này.
Các trường đã tạo mọi điều kiện thuận lợi, sắp xếp hợp lý về thời gian học văn hóa, ngoại khóa và việc phổ cập bơi đưa vào chỉ tiêu thi đua của từng lớp. Các trường đều đầu tư lắp đặt bể bơi trong khuôn viên trường hoặc hồ bơi tư nhân đặt cạnh trường để thuận lợi cho các em học bơi.
Trước đó, các trường đều đưa đi đào tạo giáo viên thể dục qua lớp hướng dẫn viên cấp tỉnh. Toàn tỉnh Bến Tre hiện có 86 hồ bơi các loại, trong đó nhiều nhất là TP.Bến Tre 18 hồ, mỗi huyện có từ 6 - 11 hồ. Chỉ tính riêng năm 2017, các trường trong toàn tỉnh đã mở 1.019 lớp, phổ cập cho gần 21.000 học sinh bơi, tăng hơn 2 lần so năm 2016.
Việc thực hiện đề án phổ cập bơi cho trẻ em ở Bến Tre đã đi nửa chặng đường, nhưng với những gì đang diễn ra, có thể nói đề án đã thành công bước đầu, học sinh Bến Tre đã quen dần với sông nước. Từ kết quả ở Bến Tre, có thể hy vọng việc phổ cập bơi cũng sẽ được thực hiện trên cả vùng Đồng bằng sông Cửu Long.