Chương trình “Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa”:

CĐ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ủng hộ 200 triệu đồng

B.D |

Chiều 19.11, đồng chí Nguyễn Hữu Giới - Vụ trưởng, Chủ tịch CĐ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng đại diện BCH CĐ Bộ đã tới Quỹ Tấm lòng vàng (TLV) Lao Động chuyển số tiền 100 triệu đồng tới chương trình “Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa”.

Đồng chí Nguyễn Hữu Giới cho biết: Hưởng ứng lời kêu gọi của đồng chí Đặng Ngọc Tùng - Ủy viên Ban chấp hành T.Ư Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, CĐ Bộ đã phát động toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, lao động ủng hộ 1 ngày lương nhằm tri ân công lao đóng góp của các chiến sỹ đã hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ tổ quốc, bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của biển, đảo Việt Nam. “Số tiền 100 triệu đồng chúng tôi chuyển đến Quỹ TLV Lao Động hôm nay là chút tấm lòng của CBCNV Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch với mong muốn góp phần vào công trình ý nghĩa mà Tổng LĐLĐVN đang triển khai – xây dựng công viên tưởng niệm các chiến sỹ Gạc Ma tại Khánh Hòa. Đây là lần thứ hai CBCNV Bộ tham gia ủng hộ vào chương trình “Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa”, đồng chí Nguyễn Hữu Giới khẳng định.

Trước đó, trong  tháng 9.2014, từ địa chỉ do Quỹ TLV Lao Động cung cấp, CĐ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã trao món quà tình nghĩa trị giá 100 triệu đồng hỗ trợ bố mẹ liệt sĩ Hoàng Văn Túy ở xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình đã anh dũng hy sinh trong trận chiến đấu ở Đảo Gạc Ma (huyện Trường Sa, năm 1988), giúp gia đình xây dựng nhà tình nghĩa.

Gia đình liệt sỹ Hoàng Văn Túy có hoàn cảnh rất khó khăn, hy sinh khi chưa lập gia đình, hiện bàn thờ liệt sỹ được bố mẹ thờ cúng. Bố mẹ liệt sỹ Túy hiện nay đã già yếu, căn nhà cấp bốn đang ở được xây cách đây đã 30 năm, nay đã xuống cấp nghiêm trọng. Cuối năm 2013, ngôi nhà bị bão số 10 làm tốc mái, hư hỏng nặng, hiện ½ mái lợp tấm lợp phibro-xi măng tạm bợ. Sự hỗ trợ của CBCNV Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch rất đáng quý, giúp gia đình liệt sỹ Túy có điều kiện làm lại nhà, ổn định nơi thờ cúng liệt sỹ.

B.D
TIN LIÊN QUAN

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.